Ước mơ có nước sinh hoạt của giáo viên vùng cao A Lưới

PHÚC ĐẠT |

Từ nhiều năm nay, 12 giáo viên Trường THPT Hương Lâm (xã Hương Lâm, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế) sống trong nhà nội trú của trường phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Sau những ngày mưa, các giáo viên phải đi chở nước từ các nhà dân để sử dụng vào những ngày nắng.

Ước mơ của các giáo viên nơi đây là xây được một bể chứa nước sinh hoạt để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Trường THPT Hương Lâm hiện có 11 lớp với hơn 300 học sinh, 36 cán bộ giáo viên, nhân viên. Vì công tác xa nhà nên 12 giáo viên của trường phải ở lại khu nhà nội trú. Khu nội trú có 8 phòng và được đưa vào sử dụng vào năm 2012. Ban đầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đầu tư một giếng khoan để phục vụ nước sinh hoạt cho các giáo viên. Nhưng đến 2013, sau trận lũ, giếng đã bị sập do nền đất yếu. Từ đó, nước sinh hoạt của các thầy cô nơi đây dựa vào nước mưa và những can nhựa đựng nước do các giáo viên chở từ nhà dân về.

Đáng nói hơn, trong 12 giáo viên ở khu nội trú có đến 10 người là nữ. Sau giờ lên lớp, để đủ nước sinh hoạt, các cô tranh thủ đèo nhau tới nhà dân chở nước về. Vì vậy nước được sử dụng chắt chiu từng giọt, dùng vo gạo, rồi rửa rau, cuối cùng để dội nhà vệ sinh để tiết kiệm nhất có thể.

Cô Hồ Thị Sáu - một giáo viên ở nội trú - cho biết: “Cuộc sống xa nhà, xa chồng lại có con nhỏ nên việc thiếu nước sinh hoạt khiến cuộc sống hai mẹ con vất vả vô cùng, chỉ mong có một bể trữ nước để đỡ khó khăn hơn, nhất là mùa nắng ở vùng cao nơi đây đã cận kề”.

Thầy Trần Tuấn Thành - Phó hiệu trưởng Trường THPT Hương Lâm - chia sẻ: “Tôi mong muốn xây được một bể chứa nước để giảm bớt khó khăn, vất vả trong sinh hoạt cho các thầy cô, giúp họ yên tâm giảng dạy, nhưng vì không có kinh phí nên ước mơ cũng đành dang dở”.

Mọi sự giúp đỡ các thầy cô Trường THPT Hương Lâm xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Trần Tuấn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Lâm, SĐT 0916161032, thôn Kanôn 1, xã Hương Lâm, huyện A Lưới.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.