"Trung thu Yêu thương và Chia sẻ" tiếp tục trao 100 phần quà đến trẻ em

BẠCH CÚC |

Tiếp tục mang yêu thương đến với trẻ em nhân dịp Tết Trung thu đến, Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ quận Bình Thủy, Cần Thơ vừa trao tặng 100 phần quà đến các em thiếu nhi trên địa bàn quận. Những món quà Trung thu đầy ý nghĩa này giúp các em nhỏ được đón một cái Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp bên gia đình.

Đối với các em thiếu nhi, Tết Trung thu luôn là ngày hội được mong chờ nhất trong năm. Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, không khí đón Tết Trung thu ở khắp nơi trên cả nước đều trầm lắng hơn mọi năm. Tuy nhiên, không vì lẽ đó mà tình cảm yêu thương của ngày Tết Trung thu trở nên thiếu vắng.

Báo Lao Động kết hợp với LĐLĐ quận Bình Thủy vừa trao tặng 100 phần quà đến các em thiếu nhi trên địa bàn quận Bình Thủy. Mỗi phần quà bao gồm gạo, bánh, kẹo, sữa, lồng đèn trung thu trị giá gần 300.000 đồng. Những món quà Trung thu đầy ý nghĩa này giúp các em nhỏ được đón một cái Tết Trung thu vui vẻ, đầy ấm áp bên gia đình của mình.

 
Báo Lao Động kết hợp với LĐLĐ quận Bình Thủy vừa trao tặng 100 phần quà đến các em thiếu nhi trên địa bàn quận Bình Thủy.

Ông Nguyễn Việt Quân - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy cho biết: "Trung thu hằng năm các em sẽ được địa phương tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ, vui chơi, rước đèn cùng nhau. Tuy nhiên, năm nay ảnh hưởng dịch COVID-19, các em không được tổ chức vui chơi cùng các bạn mà thay vào đó sẽ đón trung thu ở nhà cùng gia đình. Cố gắng không để các em thiếu nhi thiếu niềm vui ngày Tết Trung thu truyền thống này.

LĐLĐ quận Bình Thủy cùng Báo Lao Động phối hợp tổ chức tặng quà đến các em, để các em tuy ở nhà nhưng vẫn cảm nhận được không khí vui tươi của ngày Tết Trung thu".

 
Năm nay ảnh hưởng dịch COVID-19, các em không được tổ chức vui chơi cùng các bạn mà thay vào đó sẽ đón Trung thu ở nhà cùng gia đình.

Nhận được những phần quà, các em thiếu nhi đều vui mừng, hớn hở. "Em vui và thích lắm, nếu như những năm trước ba mẹ sẽ mua lồng đèn cho em vui chơi cùng bạn bè, nhưng năm nay vì dịch bệnh nên em phải ở nhà. Nhưng em không thấy buồn vì nhận được những phần quà ý nghĩa này, có bánh, có sữa và cả lồng đèn nữa, em sẽ cùng chị đón Tết trung thu cùng gia đình", em Quốc Trọng (10 tuổi) chia sẻ.

 
Nhận được những phần quà, các em thiếu nhi đều vui mừng, hớn hở.

Mùa trăng năm nay chắc hẳn với mỗi trẻ em là một mùa trăng đặc biệt. Sẽ không có hoạt động rước đèn ông sao, phá cổ đêm rằm... nhưng tin chắc rằng, mỗi người, mỗi gia đình đều có những cách riêng để đón một cái Tết ấm áp và vẹn tròn yêu thương. 

Theo đó, chương trình "Trung thu Yêu thương và Chia sẻ" được tổ chức tại TP.Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng hành, trao yêu thương đến các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu năm nay. Hơn 1.000 chiếc lồng đèn và những phần quà sẽ được trao tận tay các em, để niềm vui được lan tỏa trọn vẹn.

 
Hơn 1000 chiếc lồng đèn và những phần quà sẽ được trao tận tay các em thiếu nhi

Hy vọng những phần quà sẽ tiếp thêm niềm vui, nguồn động viên tinh thần quý báu cho các em thiếu nhi. Mỗi một phần quà trao tay, là một niềm vui được nhận về.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Rộn ràng ngày Tết Trung thu

Tùy bút của Nguyễn Ngọc Phú |

Nếu dùng một từ để chỉ sắc thái của Tết Trung thu hằng năm vào rằm tháng 8 (âm lịch), thì tôi sẽ chọn “Rộn ràng”! Rộn ràng với âm thanh náo nức và sắc màu phong phú, rộn ràng lòng người, rộn ràng cảnh vật tươi trẻ và náo nức.

150 phần quà Trung thu đầu tiên đến với trẻ em bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sữa, kẹo, bánh ngọt, lồng đèn trung thu... là những món quà ý nghĩa được trao tặng cho các em thiếu nhi tại Cần Thơ với mong muốn các em có cái Tết trọn vẹn, đong đầy yêu thương trong mùa Trung thu "đặc biệt" này.

Sóc Trăng: Học sinh THPT sẽ học trực tiếp từ ngày 4.10

BẠCH CÚC |

Từ ngày 04.10, tất cả các cấp học phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức học trực tiếp. Riêng đối với nhà trẻ, mẫu giáo dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 18.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Rộn ràng ngày Tết Trung thu

Tùy bút của Nguyễn Ngọc Phú |

Nếu dùng một từ để chỉ sắc thái của Tết Trung thu hằng năm vào rằm tháng 8 (âm lịch), thì tôi sẽ chọn “Rộn ràng”! Rộn ràng với âm thanh náo nức và sắc màu phong phú, rộn ràng lòng người, rộn ràng cảnh vật tươi trẻ và náo nức.

150 phần quà Trung thu đầu tiên đến với trẻ em bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sữa, kẹo, bánh ngọt, lồng đèn trung thu... là những món quà ý nghĩa được trao tặng cho các em thiếu nhi tại Cần Thơ với mong muốn các em có cái Tết trọn vẹn, đong đầy yêu thương trong mùa Trung thu "đặc biệt" này.

Sóc Trăng: Học sinh THPT sẽ học trực tiếp từ ngày 4.10

BẠCH CÚC |

Từ ngày 04.10, tất cả các cấp học phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức học trực tiếp. Riêng đối với nhà trẻ, mẫu giáo dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 18.10.