Trao xuân yêu thương đến người già, trẻ mồi côi tại Khánh Hòa

P.Linh |

Sáng 13.1, Đoàn viên thanh niên Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công An) tặng quà và tổ chức gói bánh chưng đón tết cùng các cụ già, em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Trung tá Nguyễn Quốc Dũng- phó Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh dẫn đầu đoàn thiện nguyện đã trao tặng Trung tâm 1 ti vi 55in, 1 máy nước nóng lạnh và 20 phần quà tết.

Đây là những phần quà được các đoàn viên chi đoàn Tổng hợp Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh quyên góp, chung tay mang “tết sum vầy, xuân yêu thương” đến với những mảnh đời yếm thế.

Tặng quà cho các cụ già không nơi nương tựa. Ảnh: P.Linh
Tặng quà cho các cụ già không nơi nương tựa. Ảnh: P.Linh
Theo trung tá Nguyễn Quốc Dũng, đơn vị được thành lập từ năm 2016 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế tình hình địa phương, đội ngũ cán bộ chiến sĩ đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vì vậy dịp Tết đến xuân về, nhiều đoàn viên vẫn phải túc trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh cảng hàng không quốc tế. “Hôm nay trong không khí Tết đến xuân về đoàn viên đơn vị có dịp được mang xuân yêu thương, xuân san sẻ đến vui vầy cùng các cụ già, các em nhỏ. Trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục triển khai những chương trình thiện nguyện ý nghĩa tại trung tâm để nâng cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng đến đoàn viên"- đông chí Dũng cho biết.
Những chiếc bánh chưng vui vầy được các chiến sĩ và các cụ, các em chuẩn bị. Ảnh: P.Linh
Những chiếc bánh chưng vui vầy được các chiến sĩ và các cụ, các em chuẩn bị. Ảnh: P.Linh
70 cặp bánh chưng được các đoàn viên công an cửa khẩu gói dành tặng các cụ, các em cùng đón xuân Canh Tý. Lần đầu tham gia cùng các em và các cụ gói những chiếc bánh chưng xanh chuẩn bị cho năm mới, nhiều đoàn viên không khỏi xúc động. Đại úy Hoàng Công Minh chia sẻ, "do yêu cầu nhiệm vụ trực 24/24 ngày tết lại càng phải tập trung nên anh em đơn vị không về nhà đón tết. Hôm nay cùng các em gói bánh chưng chuẩn bị cho ngày tết thấy ấm lòng. Nhìn các em, các cụ đoàn viên lại có thêm nhiều động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".
Niềm vui lan tỏa khi chiếc bánh chưng vuông vắn được hoàn thành. Ảnh: P.Linh
Niềm vui lan tỏa khi chiếc bánh chưng vuông vắn được hoàn thành. Ảnh: P.Linh
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa hiện đang nuôi dưỡng gần 250 người thuộc 5 nhóm gồm người già không nơi nương tựa, người khuyết tật thần kinh tâm thần, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, người lang thang xin ăn và bảo vệ khẩn cấp. Ngoài ngân sách hỗ trợ của địa phương vẫn cần sự chung tay của cộng đồng xã hội nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho các cảnh đời.
P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – mừng xuân, ơn Đảng” năm 2020

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 13.1, tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (tại Khu công nghiệp Tam Điệp, Ninh Bình), LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – mừng xuân, ơn Đảng”. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tới dự và trao quà cho CNLĐ đang làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Những niềm vui ấm áp ngày xuân

Linh Nguyên |

700 suất quà trị giá trên 700 triệu đồng và 156 giải thưởng (chương trình vui chơi, bốc thăm trúng thưởng) trị giá trên 185 triệu đồng được trao trực tiếp cho đoàn viên Công đoàn (CĐ) tại chương trình “Tết Sum vầy” do LĐLĐ Hà Nội tổ chức ngày 12.1. Nhân dịp này, LĐLĐ Hà Nội còn trao 53 nhà mái ấm CĐ. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Niềm vui Tết sum vầy còn đến tận mùa hè

Linh Nguyên |

Tại Chương trình “Tết Sum Vầy” năm 2020 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức đã có 700 suất quà trị giá trên 700 triệu đồng và 156 giải thưởng trị giá trên 185 triệu đồng được trao trực tiếp cho đoàn viên Công đoàn. Có những người được nhận quà hỗ trợ của Công đoàn, niềm vui này sẽ còn kéo dài đến mùa hè.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – mừng xuân, ơn Đảng” năm 2020

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 13.1, tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (tại Khu công nghiệp Tam Điệp, Ninh Bình), LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – mừng xuân, ơn Đảng”. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tới dự và trao quà cho CNLĐ đang làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Những niềm vui ấm áp ngày xuân

Linh Nguyên |

700 suất quà trị giá trên 700 triệu đồng và 156 giải thưởng (chương trình vui chơi, bốc thăm trúng thưởng) trị giá trên 185 triệu đồng được trao trực tiếp cho đoàn viên Công đoàn (CĐ) tại chương trình “Tết Sum vầy” do LĐLĐ Hà Nội tổ chức ngày 12.1. Nhân dịp này, LĐLĐ Hà Nội còn trao 53 nhà mái ấm CĐ. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Niềm vui Tết sum vầy còn đến tận mùa hè

Linh Nguyên |

Tại Chương trình “Tết Sum Vầy” năm 2020 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức đã có 700 suất quà trị giá trên 700 triệu đồng và 156 giải thưởng trị giá trên 185 triệu đồng được trao trực tiếp cho đoàn viên Công đoàn. Có những người được nhận quà hỗ trợ của Công đoàn, niềm vui này sẽ còn kéo dài đến mùa hè.