Trao hỗ trợ cho con người lao động bị bệnh hiểm nghèo

LÊ PHI LONG |

Ngày 31.3, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động đã đến trao hỗ trợ cho con người lao động bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.

Theo đó, sau khi có đề xuất của LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động đã quyết định hỗ trợ 22 triệu đồng cho cháu Nguyễn Nam Khánh (2 tuổi) - là con trai chị Dương Thị Mỹ Lệ (SN 1984, cán bộ bán chuyên trách UBND xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Gia đình chị Lệ có hoàn cảnh rất khó khăn, 2 con thường xuyên đau ốm. Cháu Khánh sau khi sinh ra đã phát hiện bệnh tim bẩm sinh, bị đảo gốc động mạch, tứ chi bị tím tái phải phẫu thuật mới cứu được mạng sống. Chồng chị Lệ không có công việc ổn định, anh chị ở chung với bố mẹ nay đã già yếu, lại thường xuyên đau ốm nên khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Để cứu con, gia đình phải chạy vạy mượn tiền để mổ cho cháu Khánh khi cháu vừa tròn 2 tháng tuổi tại bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe cháu đã tương đối ổn định. Hiện định kỳ cháu phải thường xuyên ra Hà Nội để kiểm tra sức khỏe để có biện pháp xử lý, can thiệp kịp thời nên kinh tế đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Đến thăm và trao hỗ trợ trực tiếp cho cháu Khánh, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và khẳng định, tổ chức công đoàn và Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động luôn đồng hành cùng người lao động trong cuộc sống.

Trong thời gian qua, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động đã quyết định hỗ trợ hàng chục trường hợp là người lao động và con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai bão lũ và tai nạn lao động với số tiền hàng trăm triệu đồng. "Người lao động ở vùng đất nghèo Quảng Bình còn rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, vì vậy cần lắm những sự hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm để người lao động ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn, yên tâm công tác" - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình tâm sự. 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.