Trao hàng trăm cặp phao cứu sinh cho các em học sinh

B.T |

Thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, 150 cặp phao cứu sinh đã được trao tận tay các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, biết vươn lên trong học tập...

Ngày 24.5, LĐLĐ huyện Cư Jút, Đắk Nông đã chọn trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Đắk D'rông để trao tận tay các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn 150 cặp phao cứu sinh.

Quang cảnh buổi trao quà. Ảnh: B.T
Quang cảnh buổi trao quà. Ảnh: B.T

Thông qua của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động, Cty TNHH Sản xuất vật liệu Composite và Ngân hàng Vietcombank đã phối hợp tài trợ cho LĐLĐ tỉnh Đắk Nông 500 cặp phao cứu sinh để dành tặng cho các em học sinh vùng lũ hoặc nơi có nhiều sông, hồ.

Các em học sinh trường tiểu học trên đa phần đều là người dân tộc và có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: B.T
Các em học sinh trường tiểu học trên đa phần đều là người dân tộc và có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: B.T

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông đã phân bổ số lượng áo phao cứu sinh trên cho LĐLĐ huyện Cư Jút và LĐLĐ huyện Krông Nô mỗi nơi 150 chiếc; LĐLĐ huyện Đắk Glong và LĐLĐ huyện Tuy Đức mỗi nơi 100 chiếc.

Ông
Ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Đắk Nông phát biểu tại lễ trao quà. Ảnh: B.T

Ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Đắk Nông, cho biết: Trường tiểu học Trần Quốc Toản nằm trên địa bàn một xã vùng sâu vùng xa của huyện Cư Jút, các em học sinh ở đây đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng, những phần quà trên sẽ giúp các em có thêm động lực để đến trường mỗi ngày và tiếp tục con đường học vấn còn dài phía trước. Ngoài ra, cặp phao cứu sinh còn giúp các em hạn chế nguy cơ tử vong do bị đuối nước.

Các cặp phao cứu sinh được trao tận tay các em học sinh. Ảnh: B.T
Các cặp phao cứu sinh được trao tận tay các em học sinh. Ảnh: B.T

Ông Nguyễn Văn Phú, hiệu trưởng trường TH Trần Quốc Toản, bộc bạch: Chúng tôi rất cảm ơn Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động và các đơn vị tài trợ đã quan tâm, giúp đỡ các em học sinh ở trường. Các em học sinh ở trường đa số đều có hoàn cảnh khó khăn, hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi đã chọn ra những em có hoàn cảnh khó khăn nhất và biết vươn lên trong học tập để trao quà.

Các cặp phao cứu sinh còn giúp các em học sinh giảm thiểu nguy cơ tử vong do đuối nước. Ảnh: B.T
Các cặp phao cứu sinh còn giúp các em học sinh giảm thiểu nguy cơ tử vong do đuối nước. Ảnh: B.T

Em Hoàng Bảo Thiên, học sinh lớp 2A trường tiểu học Trần Quốc Toản, phấn khởi nói: "Em rất vui khi nhận được món quà này. Sang năm học tới, em không cần xin bố mẹ tiền mua cặp nữa. Thay vào đó, em có thể xin bố mẹ số tiền mua cặp để sắm nhiều hơn những vật dụng học tập."

B.T
TIN LIÊN QUAN

Trao 40 phần quà "Tấm lòng vàng" tại huyện Bến Lức

Thành Nhân |

Đồng hành cùng Tháng Công nhân năm 2019, LĐLĐ tỉnh Long An đã trao 40 phần quà đầu tiên từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động do Nestlé Việt Nam tài trợ để chăm lo cho CNLĐ.

Tiếp nhận hơn 74 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện

ĐỖ LY |

Từ ngày 9.5.2019 - 15.5.2019, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng nhận được hơn 35 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

Mcredit đồng hành cùng công nhân ba miền

T.S |

Nằm trong chuỗi hoạt động “Tháng Công nhân”, Mcredit phối hợp với Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng của Báo Lao Động trao tặng 2.110 suất quà cho Công đoàn và công nhân tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, Bình Phước và Đà Nẵng từ ngày 21.4 đến 18.5.2019.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trao 40 phần quà "Tấm lòng vàng" tại huyện Bến Lức

Thành Nhân |

Đồng hành cùng Tháng Công nhân năm 2019, LĐLĐ tỉnh Long An đã trao 40 phần quà đầu tiên từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động do Nestlé Việt Nam tài trợ để chăm lo cho CNLĐ.

Tiếp nhận hơn 74 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện

ĐỖ LY |

Từ ngày 9.5.2019 - 15.5.2019, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng nhận được hơn 35 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

Mcredit đồng hành cùng công nhân ba miền

T.S |

Nằm trong chuỗi hoạt động “Tháng Công nhân”, Mcredit phối hợp với Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng của Báo Lao Động trao tặng 2.110 suất quà cho Công đoàn và công nhân tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, Bình Phước và Đà Nẵng từ ngày 21.4 đến 18.5.2019.