Trao áo ấm cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Phước

HỒNG HÀ |

Trong các ngày 18 - 19.3, LĐLĐ tỉnh Bình Phước phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” tại KCN Minh Hưng - Hàn Quốc và KCN khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú.

Tại chương trình này, LĐLĐ tỉnh thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động vận động nhà tài trợ Cty TNHH Nike Việt Nam hỗ trợ 238 phần quà là những chiếc áo ấm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đây là việc làm rất thiết thực, ý nghĩa với mong muốn NLĐ nghèo trên địa bàn từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. 

HỒNG HÀ
TIN LIÊN QUAN

Trao hơn 160 triệu cùng với xe lăn cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

VIỄN CHINH |

Sáng ngày 20.3, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An (NKT và TMC) tổ chức hội nghị triển khai hoạt động “tháng hành động vì người khuyết tật và trẻ mồ côi”. Chương trình còn tổ chức cấp tặng xe lăn cho NKT, khám, cấp thuốc miễn phí cho TMC.

LD1930: Cha mẹ già chăm con dâu bệnh nặng

CHÍ TRUNG |

Hai vợ chồng ông Bùi Văn Mây và bà Phạm Thị Nơi (ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã gần 80 tuổi nhưng hằng ngày phải thay phiên nhau chăm sóc, thuốc men cho con dâu bị bệnh nặng, gia đình đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc (ảnh).

Ước mơ có nước sinh hoạt của giáo viên vùng cao A Lưới

PHÚC ĐẠT |

Từ nhiều năm nay, 12 giáo viên Trường THPT Hương Lâm (xã Hương Lâm, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế) sống trong nhà nội trú của trường phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Sau những ngày mưa, các giáo viên phải đi chở nước từ các nhà dân để sử dụng vào những ngày nắng.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Trao hơn 160 triệu cùng với xe lăn cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

VIỄN CHINH |

Sáng ngày 20.3, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An (NKT và TMC) tổ chức hội nghị triển khai hoạt động “tháng hành động vì người khuyết tật và trẻ mồ côi”. Chương trình còn tổ chức cấp tặng xe lăn cho NKT, khám, cấp thuốc miễn phí cho TMC.

LD1930: Cha mẹ già chăm con dâu bệnh nặng

CHÍ TRUNG |

Hai vợ chồng ông Bùi Văn Mây và bà Phạm Thị Nơi (ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã gần 80 tuổi nhưng hằng ngày phải thay phiên nhau chăm sóc, thuốc men cho con dâu bị bệnh nặng, gia đình đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc (ảnh).

Ước mơ có nước sinh hoạt của giáo viên vùng cao A Lưới

PHÚC ĐẠT |

Từ nhiều năm nay, 12 giáo viên Trường THPT Hương Lâm (xã Hương Lâm, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế) sống trong nhà nội trú của trường phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Sau những ngày mưa, các giáo viên phải đi chở nước từ các nhà dân để sử dụng vào những ngày nắng.