Trao 500 triệu đồng hỗ trợ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Khắc Tuấn |

Ngày 29 và 30.7.2021, Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đại diện cho Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã đến thăm và trao 500 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại 5 bệnh viện nằm trong tổng số 20 đơn vị bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Đây là số tiền Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng tiếp nhận được của chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG" do Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế phát động kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị đóng góp với mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao quà tới các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Ảnh: LĐLĐ tỉnh cung cấp

Tại các nơi đến trao quà, Đại diện LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã thăm hỏi, động viên các y sĩ, bác sĩ; chia sẻ những khó khăn, vất vả với lực lượng y tế trong tỉnh; Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang mong rằng, đội ngũ y tế của tỉnh tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Bắc- PCT Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao quà tới các y bác sĩ Bệnh việnPhổi BG. Ảnh: LĐLĐ tỉnh cung cấp

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng chân thành cảm ơn các cá nhân, cơ quan, đơn vị đã hưởng ứng, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình. Đây thực sự là món quà ý nghĩa, thiết thực góp phần tiếp thêm năng lượng, động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế có thêm sức mạnh đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Khắc Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Kiên cường - những chiến sĩ áo trắng ở khu cách ly biên giới

Lục Tùng |

Không chỉ nỗ lực vượt qua nỗi lo lắng, các thầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa Khu vực (BVĐKKV) tỉnh An Giang (TP.Châu Đốc) còn chiến đấu với nhiều “rào cản” để tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại khu cách ly trên biên giới An Giang. Sự chăm lo, chia sẻ chân tình của lãnh đạo, đồng nghiệp đã tạo chỗ dựa vững chắc để các bác sĩ an tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Gần 50 “chiến sĩ áo trắng” xuất quân hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Gần 50 chiến sĩ áo trắng là cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) đã tình nguyện xong phong đi đến vùng dịch trong đêm hỗ trợ phòng, chống COVID-19.

Vì những chiến binh áo trắng: Lan tỏa mạnh mẽ sự cảm thông, thấu hiểu

Bảo Hân- Hải Nguyễn |

“Trong thời gian vừa qua, đội ngũ cán bộ y tế đã nỗ lực vượt bậc, làm những việc vô cùng ý nghĩa. Từ đó, công nhân lao động trong các khu công nghiệp, nhất là ở Bắc Giang, Bắc Ninh có niềm tin rất vững chắc để quay lại làm việc. Niềm tin đó không thể đo đếm được, nhưng hết sức mạnh mẽ, giúp đất nước chúng ta thực hiện được nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kiên cường - những chiến sĩ áo trắng ở khu cách ly biên giới

Lục Tùng |

Không chỉ nỗ lực vượt qua nỗi lo lắng, các thầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa Khu vực (BVĐKKV) tỉnh An Giang (TP.Châu Đốc) còn chiến đấu với nhiều “rào cản” để tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại khu cách ly trên biên giới An Giang. Sự chăm lo, chia sẻ chân tình của lãnh đạo, đồng nghiệp đã tạo chỗ dựa vững chắc để các bác sĩ an tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Gần 50 “chiến sĩ áo trắng” xuất quân hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Gần 50 chiến sĩ áo trắng là cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) đã tình nguyện xong phong đi đến vùng dịch trong đêm hỗ trợ phòng, chống COVID-19.

Vì những chiến binh áo trắng: Lan tỏa mạnh mẽ sự cảm thông, thấu hiểu

Bảo Hân- Hải Nguyễn |

“Trong thời gian vừa qua, đội ngũ cán bộ y tế đã nỗ lực vượt bậc, làm những việc vô cùng ý nghĩa. Từ đó, công nhân lao động trong các khu công nghiệp, nhất là ở Bắc Giang, Bắc Ninh có niềm tin rất vững chắc để quay lại làm việc. Niềm tin đó không thể đo đếm được, nhưng hết sức mạnh mẽ, giúp đất nước chúng ta thực hiện được nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”.