Trao 500 thùng nước và sữa đến học sinh, người dân bị thiệt hại nặng do bão tại Ninh Hòa

Phương Linh |

Tiếp tục chương trình tiếp sức cho người dân sau bão số 12, Quỹ Tấm lòng vàng, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Nestle Việt Nam vừa tổ chức trao 500 thùng nước La Vie và sữa Milo đến với người dân thị xã Ninh Hòa - một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong trận bão lịch sử đổ bộ vào Khánh Hòa.

Theo đó 250 thùng nước La Vie được trao cho 7 xã vẫn chưa có nguồn nước máy hoạt động trở lại gồm: Ninh Quang, Ninh Xuân, Ninh Thượng, Ninh Thân, Ninh Bình, Ninh Phụng, Ninh Trung.

250 thùng sữa Milo cũng được đại diện Công ty Nestle, Quỹ Tấm lòng vàng và LĐLĐ trao tận tay 34 đơn vị trường mầm non để phát cho các cháu ở các điểm trường bị thiệt hại nặng trong bão 12.

Những phần quà thiết thực của Công ty Nestle được dành cho các em nhỏ tại Ninh Hòa góp phần giảm bớt khó khăn cho cha mẹ các em đang nỗ lực đứng lên sau bão. Ảnh: P.L
Những phần quà của Công ty Nestle dành cho các em nhỏ tại Ninh Hòa góp phần giảm bớt khó khăn cho cha mẹ các em đang nỗ lực đứng lên sau bão. Ảnh: P.L

Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ninh Hòa cho biết, sau bão 12, toàn địa bàn có 19 người chết, 72 người bị thương, 963 nhà bị sập hoàn toàn, gần 1.600 nhà bị thiệt hại từ 50-70%, hơn 1.800 lồng bè thủy sản bị mất trắng…

Riêng số sữa Milo ưu tiên tặng cho các cháu học sinh mầm non tại các điểm trường có nhiều gia đình bị thiệt hại nặng, nhất là các trường ven biển như: Ninh Phước, Ninh Hà, Ninh An, Ninh Thọ… 

Đại diện Công đoàn xã Ninh Xuân- một trong những xã bị nhiễm phèn nặng nhiều năm qua tiếp nhận 50 thùng nước Lavie, số nước trên dành hỗ trợ cho 50 gia đình khó khăn bị bão cuốn bay nhà trong khi nước sạch vẫn chưa có trở lại.
Công đoàn xã Ninh Xuân tiếp nhận nước Lavie, hỗ trợ cho 50 gia đình khó khăn bị bão cuốn bay nhà trong khi nước sạch vẫn chưa có trở lại.
Trước đó, 500 thùng nước và sữa của Nestle cũng đã được trao cho 500 gia đình ngư dân, lao động trên biển bị thiệt hại nặng tại huyện Vạn Ninh.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định bị thiệt hại nặng sau bão 12, Công ty Nestle thông qua Quỹ Tấm lòng vàng đã quyết định hỗ trợ gần 1 tỷ đồng, trong đó gồm tiền mặt, nước tinh khiết, tôn lợp, sữa...

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.