Trao 415 suất quà Tết cho bệnh nhân nghèo tại Khánh Hòa

Linh-Tín |

Chương trình quà Tết cho bệnh nhân nghèo năm thứ 19 được tổ chức trong hoàn cảnh đặc biệt nhất từ trước đến nay. Những phần quà được trao cho lãnh đạo đại diện các bệnh viện để trao đến từng bệnh nhân để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 4.2, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, đại diện báo Lao Động tại Khánh Hòa và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị đồng hành tổ chức trao “Quà Tết cho bệnh nhân nghèo xuân Tân Sửu 2021”. Đây là hoạt động thường niên của Báo Lao Động, LĐLĐ tỉnh tổ chức vào những ngày giáp Tết với mong muốn san sẻ khó khăn, góp niềm vui đến với những bệnh nhân nghèo ngày Tết vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị.

Bà Nguyễn Thị Hằng-Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao phần quà Tết cho bệnh nhân. Ảnh:Phương Linh
Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao phần quà Tết cho bệnh nhân. Ảnh:Phương Linh

Sau gần 1 tháng phát động, chương trình “Quà Tết cho bệnh nhân nghèo xuân Tân Sửu 2021” đã nhận được sự đóng góp, đồng hành hỗ trợ của nhiều tập thể, cá nhân. 415 suất quà gồm kẹo, sữa, nước yến, nước mắm đã được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng và các mạnh thường quân trao cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (200 suất), Bệnh viện Da liễu (100 suất), Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa (115 suất). Những suất quà này sẽ được lãnh đạo các bệnh viện trao lại cho bệnh nhân để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Đại diện Cty CP nước giải khát Yến Sào Khánh Hoà và Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng, LĐLĐ tỉnh trao 100 suất quà cho đại diện các bệnh nhân tại Bệnh viện Da liễu tỉnh. Ảnh:Phước Tín
Đại diện Cty CP nước giải khát Yến Sào Khánh Hoà và Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng, LĐLĐ tỉnh trao 100 suất quà cho đại diện các bệnh nhân tại Bệnh viện Da liễu tỉnh. Ảnh:Phước Tín

Chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi dịch đang bùng phát trở lại. Thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn phải “chọn” bệnh viện là nhà trong những ngày Tết vì điều kiện kinh tế, vì đảm bảo an toàn. Ông Đặng Duy Thanh- Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần Khánh Hòa chia sẻ: “Thường mấy năm đến ngày này, viện chỉ còn 40-50 bệnh nhân vì nhiều gia đình đã đón bệnh nhân về ăn Tết. Nhưng năm nay có lẽ do ảnh hưởng dịch nên đến nay vẫn còn 120 bệnh nhân đang điều trị tại viện. Những phần quà Tết hôm nay là món quà rất ý nghĩa đối với người bệnh. Chúng tôi sẽ trao tận tay tất cả những bệnh nhân”.

Mạnh thường quân tặng những phần quà đến với bệnh nhân nghèo ngày giáp Tết. Ảnh:Phương Linh
Mạnh thường quân tặng những phần quà đến với bệnh nhân nghèo ngày giáp Tết. Ảnh:Phương Linh

Tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa, nhiều năm nay, 40 người bệnh phong cùng nương tựa nhau ở viện đón năm mới. Người không còn gia đình, người không có người thân, người bệnh nhẹ chăm người bệnh nặng và cùng động viên nhau dọn dẹp nơi ở, trang trí phòng bệnh để có một không khí mùa xuân đầm ấm bên nhau.

Bệnh nhân Lê Đình Thi cho biết: “Chúng tôi tổ chức đón Tết ở viện nhiều năm, những người điều trị nội trú ngoại trú đều chung cảnh ngộ. Được sự quan tâm, chia sẻ của Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, các anh chị công đoàn, phóng viên và nhất là các mạnh thường quân nhớ đến bằng tấm quà gói bánh ngày giáp Tết. Đó là nguồn động viên rất lớn, tình người, tình đồng bào, chúng tôi rất cảm ơn”.

Những phần quà Tết sẻ chia từ chương trình được trao cho lãnh đạo Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Khánh Hoà để trao lại cho bệnh nhân ở lại viện ngày giáp Tết. Ảnh:Phương Linh
Những phần quà Tết sẻ chia từ chương trình được trao cho lãnh đạo Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Khánh Hoà để trao lại cho bệnh nhân ở lại viện ngày giáp Tết. Ảnh:Phương Linh

Trong chương trình Quà Tết cho bệnh nhân nghèo xuân Tân Sửu 2021, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, LĐLĐ Khánh Hòa, VPTT Báo Lao Động tại Khánh Hòa trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành gồm: Tổng Công ty Khánh Việt ( hỗ trợ 100 suất quà), Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (hỗ trợ 250 lốc nước yến), Công đoàn Cty TNHH Đóng tàu Hyundai-Việt Nam (hỗ trợ 10 triệu đồng), bạn đọc Báo Lao Động và những người bạn (hỗ trợ 35 triệu đồng).

Sự đồng hành và chung tay cùng bệnh nhân nghèo của quý đơn vị, mạnh thường quân là động lực để tập để cán bộ, phóng viên, công nhân viên VPTT Báo Lao Động, LĐLĐ tỉnh nỗ lực kết nối, mang những tấm lòng đến với những người bệnh cần san sẻ.

Linh-Tín
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đắk Lắk trao quà Tết cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi thiên tai

BẢO TRUNG |

Ngày 4.2, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (Tổng LĐLĐ Việt Nam) phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình "Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021" ở hai huyện Krông Bông và Lắk.

Bộ Y tế lên tiếng về thông tin cách ly người từ vùng dịch về quê ăn Tết

Thùy Linh |

Trước những thông tin một số tỉnh thành cách ly người từ vùng dịch về quê đón Tết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định 10 tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 nhưng không phải tất cả người dân tại đây đều thuộc diện cách ly y tế.

Tiễn 340 công nhân về quê ăn Tết

Nam Dương |

Công ty Cổ phần Sài Gòn Food đã dành 1 tỉ đồng để đưa công nhân về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc sau Tết.

Công đoàn giáo dục Kon Tum đồng hành đoàn viên khó khăn trước Tết

Minh Hoàng |

Công đoàn giáo dục tỉnh Kon Tum trong dịp Tết thường xuyên tổ chức việc thăm hỏi, động viên các nhà giáo lão thành; các nhà giáo là thương binh, bệnh binh; chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang công tác tại vùng sâu vùng xa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ Đắk Lắk trao quà Tết cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi thiên tai

BẢO TRUNG |

Ngày 4.2, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (Tổng LĐLĐ Việt Nam) phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình "Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021" ở hai huyện Krông Bông và Lắk.

Bộ Y tế lên tiếng về thông tin cách ly người từ vùng dịch về quê ăn Tết

Thùy Linh |

Trước những thông tin một số tỉnh thành cách ly người từ vùng dịch về quê đón Tết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định 10 tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 nhưng không phải tất cả người dân tại đây đều thuộc diện cách ly y tế.

Tiễn 340 công nhân về quê ăn Tết

Nam Dương |

Công ty Cổ phần Sài Gòn Food đã dành 1 tỉ đồng để đưa công nhân về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc sau Tết.

Công đoàn giáo dục Kon Tum đồng hành đoàn viên khó khăn trước Tết

Minh Hoàng |

Công đoàn giáo dục tỉnh Kon Tum trong dịp Tết thường xuyên tổ chức việc thăm hỏi, động viên các nhà giáo lão thành; các nhà giáo là thương binh, bệnh binh; chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang công tác tại vùng sâu vùng xa.