Chương trình chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam”:

Trao 150 suất quà tới đoàn viên, người lao động Dệt May

Nguyễn Thị Thanh Hoàn |

Chương trình chạy tiếp sức mang tên “Lên cùng Việt Nam” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO) nhằm kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức để gây quỹ hỗ trợ tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và đồng bào vùng lũ miền Trung thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao 150 suất quà trị giá 150 triệu đồng tới đoàn viên, người lao động Dệt May nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và việc làm của người lao động. Thu nhập ngành Dệt May vốn đã không cao so với ngành khác, nay lại giảm sút khiến đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn.

Để chia sẻ, đồng hành với người lao động, các cấp trong hệ thống Công đoàn Dệt May Việt Nam đã phối hợp với chuyên môn tăng cường công tác chăm lo, mang lại rất nhiều phúc lợi cho người lao động thông qua hoạt động Tháng Công nhân, đồng hành cùng người lao động phòng chống dịch bệnh, vượt qua thiên tai, bão lũ và đặc biệt là chuỗi chương trình Tết Sum vầy, Ngày hội công nhân, Phiên chợ nghĩa tình,... Tổng số tiền chăm lo, hỗ trợ cho NLĐ lên đến 160 tỉ đồng.

Với 150 suất quà từ chương trình, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã lựa chọn các đối tượng NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, lao động là người khuyết tật và những lao động nghỉ việc luân phiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19... tại một số doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp của ngành. Tại Công ty Cổ phần May Phương Đông và Công ty Cổ phần Việt Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã trao 39 suất quà trị giá 39 triệu đồng tới những công nhân bị khuyết tật ở các thể câm điếc bẩm sinh, teo chi, một số người bị yếu cả 2 chân phải ngồi xe lăn.

Lãnh đạo Công đoàn Dệt May Việt Nam trao quà cho NLĐ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP Việt Hưng.

111 suất quà còn lại trị giá 111 triệu đồng được Công đoàn Dệt May lên kế hoạch và phối hợp với đại diện Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn trao tới 11 người lao động bị bệnh hiểm nghèo do Công đoàn cơ sở lựa chọn và 100 cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Nam Định.

Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Nam Định đại diện nhà tài trợ tặng quà cho cán bộ, giáo viên Nhà trường.

Thay mặt những cán bộ, giáo viên của nhà trường được nhận quà hỗ trợ, anh Trần Xuân Trường, giáo viên Khoa Cơ điện bày tỏ: “Giá trị của món quà tuy không lớn, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn này, đã mang lại Tết sum vầy, đầm ấm đến bản thân và gia đình của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của những tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm đã đóng góp vào Dự án Lên cùng Việt Nam do Sabeco và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp triển khai, để nhiều đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hưởng những phúc lợi ý nghĩa nhân dịp Tết đến, xuân về”.

Mùa xuân đang về trên khắp mọi miền đất nước; mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ của các cấp, các ngành, người lao động cả nước nói chung, người lao động ngành Dệt May nói riêng sẽ bớt khó khăn hơn, và có thêm nhiều động lực để vươn lên, đem lại cho bản thân và gia đình một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ và đồng hành cùng quỹ trong các chương trình từ thiện. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình và các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

Nguyễn Thị Thanh Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.