Tiếp tục tiếp nhận tin nhắn ủng hộ đồng bào vùng lũ

Tú Quỳnh |

Năm 2020, tình hình dịch bệnh và thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế của người dân.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, từ đầu năm 2020 tính đến hết ngày 22.8.2020, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường trên nhiều vùng miền cả nước. Các loại hình thiên tai: Lũ quét, sạt lở đất, dông lốc, động đất, xâm nhập mặn... đã làm 78 người chết, mất tích; 156 người bị thương; 2.109 nhà sập, 62.805 nhà bị hư hại, tốc mái; 4.601 nhà bị ngập; 121.852ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 31.889 con gia súc, gia cầm chết. Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 4.030 tỉ đồng.

Ngoài ra, tính đến tháng 6.2020, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

Nhận định về tình hình thiên tai trong những tháng cuối năm 2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay cho tới cuối năm 2020, có khả năng xuất hiện khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông; trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam. Cùng với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng chống thiên tai trong những tháng cuối năm 2020 sẽ gặp nhiều thách thức hơn. Đời sống của người dân cũng sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng xấu.

Nhằm chia sẻ với những khó khăn với đồng bào vùng lũ, người lao động nghèo khi phải chịu tác động từ thiên tại và dịch bệnh, Quỹ Xã hội Từ thiện TLV Lao Động đã và đang phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình hướng tới mục tiêu tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là với người lao động bị ảnh hưởng kép bởi mưa lũ và dịch COVID-19.

Được phát động chính thức từ ngày 1.9.2020, chương trình sẽ tiếp diễn đến hết ngày 30.10.2020. Quý bạn đọc quan tâm và ủng hộ chương trình có thể nhắn tin theo cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đọc đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Hoàn cảnh khó khăn của thầy giáo mắc ung thư không còn lưỡi ở Đồng Tháp

Lục Tùng |

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thanh Nhàn thăm hỏi, chúc sức khỏe, động viên tinh thần, đồng thời trao hỗ trợ 3 triệu đồng từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp cho thầy giáo mắc ung thư và không còn lưỡi.

LD 200160: Người mẹ đơn thân bị chấn thương sọ não không có tiền để phẫu thuật

Thu Trang |

Chuyển viện để được làm phẫu thuật là cách duy nhất giúp chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1985, xóm Trại, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) có cơ hội tỉnh lại. Lúc này, đó là tia hy vọng cuối cùng với chị Thuỷ, nhưng khốn nỗi, chị và gia đình lại không có tiền.

Tiếp nhận hơn 65,7 triệu đồng

Khắc Tuấn |

Từ ngày 7-21.8.2020, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 65,7 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Hoàn cảnh khó khăn của thầy giáo mắc ung thư không còn lưỡi ở Đồng Tháp

Lục Tùng |

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thanh Nhàn thăm hỏi, chúc sức khỏe, động viên tinh thần, đồng thời trao hỗ trợ 3 triệu đồng từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp cho thầy giáo mắc ung thư và không còn lưỡi.

LD 200160: Người mẹ đơn thân bị chấn thương sọ não không có tiền để phẫu thuật

Thu Trang |

Chuyển viện để được làm phẫu thuật là cách duy nhất giúp chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1985, xóm Trại, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) có cơ hội tỉnh lại. Lúc này, đó là tia hy vọng cuối cùng với chị Thuỷ, nhưng khốn nỗi, chị và gia đình lại không có tiền.

Tiếp nhận hơn 65,7 triệu đồng

Khắc Tuấn |

Từ ngày 7-21.8.2020, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 65,7 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.