Tiếp tục hỗ trợ 234 thùng mì cho người dân Việt Yên, Bắc Giang

Hồng Phúc |

Là lõi của vùng dịch, huyện Việt Yên - Bắc Giang thực hiện “nhà nhà cửa đóng then cài” từ ngày 9.6. Để kịp thời hỗ trợ cho người dân, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp với nhà hảo tâm hỗ trợ 234 thùng mì và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Ngày 9.6, tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu tất cả người dân tại 3 huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là giai đoạn tổng tấn công, phấn đấu không còn trường hợp nào bị lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn sau ngày 21.6.

234 thùng mì tôm được Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp với nhà hảo tâm trao tặng cho bà con huyện Việt Yên - Bắc Giang.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người dân các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa trong 14 ngày tới, ai không có việc gì thật sự cần thiết thì không ra ngoài, thực hiện người nhà nào ở yên nhà ấy, không gặp gỡ tiếp xúc với ai ở bên ngoài. Đồng thời, không ai đến chơi nhà ai, không cho ai vào nhà mình.

Trước đó các siêu thị 0 đồng được triển khai ở Bắc Giang là biện pháp “cứu cánh” giúp người dân ở vùng cách ly ổn định cuộc sống và nhận được sự chung tay của cộng đồng, xã hội. Để tiếp sức cho bà con huyện Việt Yên – Bắc Giang, ngay khi biết thông tin giãn cách xã hội từ 9.6, Công ty TNHH Phanxipang Đà Nẵng ngay lập tức phối hợp cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng trao tặng 234 thùng mì. Toàn bộ số hàng trên được Công đoàn huyện Việt Yên - Bắc Giang phát đến tận tay các gia đình công nhân đang thực hiện giãn cách xã hội.

Công đoàn huyện Việt Yên - Bắc Giang trao tận tay nhu yếu phẩm đến các gia đình công nhân cách ly.

Trước đó Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng cùng các nhà tài trợ đã chuyển nhiều chuyến hàng trao tặng lương thực, thực phẩm và đồ dùng cá nhân cần thiết kịp thời hỗ trợ cho bà con tỉnh Bắc Giang. Công cuộc chống COVID-19 còn kéo dài và đầy cam go, mọi khó khăn vẫn còn đó, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp tục là nhịp cầu nối để bà con vùng dịch nhận được sự hỗ trợ, giúp sức từ cộng đồng.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21108: Gia cảnh đáng thương của nữ công nhân mắc COVID-19 có chồng vừa mất

VIỆT LÂM |

Ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn Công ty Luxshare - Vân Trung (Bắc Giang) chia sẻ thông tin tới Báo Lao Động về trường hợp rất thương tâm của cặp vợ chồng là công nhân trong Công ty.

LD 21107: Gia đình nghèo đi vay lãi để chữa bệnh cho con trai

LƯƠNG HẠNH |

Gia đình bà Hà Thị Sớm (SN 1972) trú tại thôn Vũ Thịnh, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đang rơi vào đau đớn tột cùng khi cậu con trai ngoan ngoãn vừa qua đời do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trong khi đó, số tiền đi vay lãi để chữa trị cho con, bà Sớm vẫn chưa trả được đồng nào.

Cư dân Ecohome 3 chung tay ủng hộ Bắc Giang

Hồng Phúc |

Với tinh thần sẵn sàng chia sẻ, chung tay phòng chống dịch COVID-19, cư dân Ecohome 3 (Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phối hợp với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động) tổ chức ủng hộ, tặng gần 300 thùng lương thực, thực phẩm và nhiều đồ dùng đến bà con vùng dịch Bắc Giang.

Xúc động cụ ông 97 tuổi mang 10 triệu để dành đám ma ủng hộ chống dịch

Hồng Phúc |

Ở cái tuổi gần đất, xa trời, cụ ông Nguyễn Chưởng (97 tuổi) đã dành dụm tiền chuẩn bị cho chính đám ma của mình. Thế nhưng, cụ lại quyết định mang 10 triệu đó ủng hộ chương trình chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 9.6 kèm một lá thư dài xúc động.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động: Nối dài những chuyến xe cứu trợ Bắc Giang

Hồng Phúc |

Sáng sớm ngày 11.6, chuyến xe chở các nhu yếu phẩm như mì, gạo, mì tôm, nước, sữa… của Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động lại tiếp tục lên đường hỗ trợ kịp thời cho bà con Bắc Giang.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

LD 21108: Gia cảnh đáng thương của nữ công nhân mắc COVID-19 có chồng vừa mất

VIỆT LÂM |

Ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn Công ty Luxshare - Vân Trung (Bắc Giang) chia sẻ thông tin tới Báo Lao Động về trường hợp rất thương tâm của cặp vợ chồng là công nhân trong Công ty.

LD 21107: Gia đình nghèo đi vay lãi để chữa bệnh cho con trai

LƯƠNG HẠNH |

Gia đình bà Hà Thị Sớm (SN 1972) trú tại thôn Vũ Thịnh, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đang rơi vào đau đớn tột cùng khi cậu con trai ngoan ngoãn vừa qua đời do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trong khi đó, số tiền đi vay lãi để chữa trị cho con, bà Sớm vẫn chưa trả được đồng nào.

Cư dân Ecohome 3 chung tay ủng hộ Bắc Giang

Hồng Phúc |

Với tinh thần sẵn sàng chia sẻ, chung tay phòng chống dịch COVID-19, cư dân Ecohome 3 (Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phối hợp với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động) tổ chức ủng hộ, tặng gần 300 thùng lương thực, thực phẩm và nhiều đồ dùng đến bà con vùng dịch Bắc Giang.

Xúc động cụ ông 97 tuổi mang 10 triệu để dành đám ma ủng hộ chống dịch

Hồng Phúc |

Ở cái tuổi gần đất, xa trời, cụ ông Nguyễn Chưởng (97 tuổi) đã dành dụm tiền chuẩn bị cho chính đám ma của mình. Thế nhưng, cụ lại quyết định mang 10 triệu đó ủng hộ chương trình chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 9.6 kèm một lá thư dài xúc động.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động: Nối dài những chuyến xe cứu trợ Bắc Giang

Hồng Phúc |

Sáng sớm ngày 11.6, chuyến xe chở các nhu yếu phẩm như mì, gạo, mì tôm, nước, sữa… của Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động lại tiếp tục lên đường hỗ trợ kịp thời cho bà con Bắc Giang.