Tiếp nhận và trao 15 triệu đồng bạn đọc ủng hộ các cảnh đời

Khắc Tuấn |

Từ ngày 14.11 - 20.11.2019, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 15 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ. Quỹ cũng tiến hành trao tiền tới các cảnh đời nhận được hỗ trợ.
Nhiều bạn đọc (BĐ) ủng hộ các hoạt động chung của quỹ như: BĐ Nguyễn Văn Tiến ủng hộ 2.000.000 đồng, BĐ Đào Thị Dung ủng hộ 1.500.000 đồng, BĐ Nguyễn Hoàng Yến ủng hộ 200.000 đồng, BĐ Nguyễn Thị Nguyệt Minh ủng hộ 50.000 đồng, BĐ Trần Ngọc Hải ủng hộ 100.000 đồng, BĐ Quân ủng hộ 88.529 đồng, BĐ Nguyễn Tường Thuật ủng hộ 100.000 đồng, BĐ Phan Văn Dương ủng hộ 100.000 đồng, BĐ Long ủng hộ 50.000 đồng, bà giáo Bằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ủng hộ 1.500.000 đồng cho các cảnh đời, BĐ Vũ Thị Kim Nhung ủng hộ 3.000.000 đồng cho các chiến sĩ Trường Sa,

BĐ giấu tên ủng hộ 140.000 đồng, BĐ Lê Đức Anh ủng hộ 400.000 đồng, BĐ Lê Xuân Trường ủng hộ 3.000 đồng, BĐ Trà Xuân Bình ủng hộ 10.000 đồng cho các cảnh đời…

Cùng chia sẻ với các cảnh đời khó khăn, BĐ giấu tên ủng hộ 3.000.000 đồng cho cảnh đời chị Cao Thị Mai; BĐ Nguyễn Thị Anh Thư ủng hộ 200.000 đồng cho cảnh đời LD2099; BĐ Trịnh Quang Đạo ủng hộ 200.000 đồng cho các cảnh đời LD2087, LD2095 mỗi cảnh đời 100.000 đồng; BĐ Phong ủng hộ 300.000 đồng cho cảnh đời bà Nguyễn Thị Quế (Đà Nẵng); BĐ giấu tên ủng hộ 1.200.000 đồng cho các cảnh đời LD2090, LD2094, LD2095; BĐ Lương Thị Bích Thủy ủng hộ 1.100.000 đồng cho các cảnh đời LD2094, LD2095, LD2097.

Cùng trong thời gian này, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiến hành chuyển tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm, quý đơn vị và bạn đọc tới các cảnh đời như: Gia đình bà Vũ Thị Lệnh (Tứ Kỳ, Hải Dương) 5.250.000 đồng, gia đình chị Lô Thị Năm (Nghệ An) 2.300.000 đồng, gia đình bà Trần Thị Lung (Vĩnh Phúc) 3.005.000 đồng, gia đình bà Thân Thị Sen (TPHCM) 3.000.000 đồng, gia đình anh Trần Thái Quang (Vĩnh Phúc) 3.510.000 đồng, gia đình chị Hà Thị Sâm (Sơn La) 5.000.000 đồng, gia đình ông Hà Lâm Lợi (Yên Bái) 1.000.000 đồng, gia đình anh Tô Văn Thụ (Bắc Giang) 2.725.000 đồng, gia đình Bà Nguyễn Thị Dung (Lào Cai) 2.105.000 đồng, gia đình chị Lê Thị Đằng (Quảng Trị) 2.005.000 đồng, gia đình nhà giáo Lê Văn Nuôi (Cao Lãnh, Đồng Tháp) 1.605.000 đồng, gia đình Bà Đỗ Thị Hường (Phú Thọ) 1.305.000 đồng, gia đình bà Nguyễn Thị Lan (Bắc Giang) 1.305.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Huy Cường (Quảng Nam) 1.180.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Văn Thảo (Hải Phòng) 1.105.000 đồng, gia đình Trung úy Nguyễn Mạnh Dũng (Hậu Lộc, Thanh Hóa) 1.100.000 đồng, gia đình chị Phùng Thị Yên (Ba Vì, Hà Nội) 1.000.000 đồng, gia đình anh Vũ Mạnh Cường (Mỹ Hào, Hưng Yên) 1.000.000 đồng…

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ và đồng hành cùng quỹ trong các chương trình từ thiện. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình và các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ các hoạt động thiện nguyện xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556.

Khắc Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.