Tiếp nhận hơn 47 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Khắc Tuấn |

Từ ngày 9.10 -15.10.2020, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 47 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ chương trình vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.
Thiên tai, bão lũ năm 2020 diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền Trung, đồng thời dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và CNLĐ trên cả nước.

Trước tình hình đó, Báo Lao Động, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Báo Lao Động, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ về Quỹ cho chương trình bão lũ như: Trường Mầm non Hoa Lan (Vĩnh Phúc) ủng hộ 400.000 đồng; Công ty CP TM và Dược phẩm Ngọc Thiện ủng hộ 520.000 đồng; Công ty TNHH Dược phẩm DQU ủng hộ 420.000 đồng; Trường Mầm non Ngô Quyền ủng hộ 680.000 đồng; Trường Mầm non Minh Lương ủng hộ 580.000 đồng; Bạn đọc giấu tên ủng hộ 2.000.000 đồng; Trường Tiểu học Hòa Quang Nam ủng hộ 900.000 đồng; Trường Mầm non Gia Khánh (Vĩnh Phúc) ủng hộ 660.000 đồng; Bạn đọc Phạm Thảo Nguyên ủng hộ 10.500.000 đồng; BĐ Bùi Thị Thúy Nga ủng hộ 200.000 đồng; BĐ Thuy Nguyen ủng hộ 150.000 đồng; BĐ Nguyễn Thị Yến ủng hộ 200.000 đồng; Trường Tiểu học Hội Hợp B (Vĩnh Phúc) ủng hộ 540.000 đồng; Trường Tiểu học Hội Hợp A (Vĩnh Phúc) ủng hộ 560.000 đồng; BĐ Nguyễn Văn Tình ủng hộ 200.000 đồng; Công đoàn Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ủng hộ 3.000.000 đồng; BĐ Huỳnh Thiên Thảo ủng hộ 500.000 đồng; Trường Mầm non Hoàng Lâu (Vĩnh Phúc) ủng hộ 600.000 đồng; BĐ Trần Trung Hậu ủng hộ 50.000 đồng; BĐ Vũ Thị Cai ủng hộ 100.000 đồng; BĐ Lê Thị Kim Dung ủng hộ 500.000 đồng; BĐ Hà Thị Xuân ủng hộ 200.000 đồng; BĐ Nguyễn Huy Phong ủng hộ 50.000 đồng; Trường Mầm non Xuân Phú (Phú Yên) ủng hộ 650.000 đồng; Trường Mầm non Thiện Kế ủng hộ 520.000 đồng; BĐ Vũ Đình Sơn ủng hộ 1.000.000 đồng; BĐ Lê Tấn Thành ủng hộ 100.000 đồng; CĐ Trường Mầm non Hoa Mai (Vĩnh Phúc) ủng hộ 560.000 đồng…

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ và đồng hành cùng quỹ trong các chương trình từ thiện. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình và các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động vẫn tiếp tục phối hợp với Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Khắc Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hướng về miền Trung thân yêu

Anh Huy – Nguyên Anh |

Mưa lũ dồn dập khiến dãy đất miền Trung phải oằn mình chịu nhiều đau khổ. Một lần nữa, lòng tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” lại trỗi dậy. Người dân cả nước, kiều bào đang biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với đồng bào. Cả nước lại hướng về miền Trung thân yêu.

Hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ Đoàn 337 và tiếp sức cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh

QUỐC CƯỜNG - HƯNG THƠ |

Ngày 23.10, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động (Quỹ TLV Lao Động) đã đến thăm, động viên thân nhân các liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ ngày 18.10. Đồng thời, thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thống Nhất có trụ sở tại TP.Hà Nội đã hỗ trợ cho người dân vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh 200 thùng nước khoáng Vital.

Trao hỗ trợ cho 2 liệt sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.10, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đến thắp hương, động viên chia buồn và hỗ trợ cho gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu 4).

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Hướng về miền Trung thân yêu

Anh Huy – Nguyên Anh |

Mưa lũ dồn dập khiến dãy đất miền Trung phải oằn mình chịu nhiều đau khổ. Một lần nữa, lòng tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” lại trỗi dậy. Người dân cả nước, kiều bào đang biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với đồng bào. Cả nước lại hướng về miền Trung thân yêu.

Hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ Đoàn 337 và tiếp sức cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh

QUỐC CƯỜNG - HƯNG THƠ |

Ngày 23.10, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động (Quỹ TLV Lao Động) đã đến thăm, động viên thân nhân các liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ ngày 18.10. Đồng thời, thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thống Nhất có trụ sở tại TP.Hà Nội đã hỗ trợ cho người dân vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh 200 thùng nước khoáng Vital.

Trao hỗ trợ cho 2 liệt sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.10, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đến thắp hương, động viên chia buồn và hỗ trợ cho gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu 4).