Tiếp nhận hơn 16,3 triệu đồng bạn đọc ủng hộ các chương trình

Khắc Tuấn |

Từ ngày 2.4 - 8.4.2021, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 16,3 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của Quỹ.

Nhiều bạn đọc (BĐ) chung tay ủng hộ các hoạt động chung của quỹ như: BĐ Nguyễn Tiến Tùng ủng hộ 200.000 đồng, BĐ Đàm Nhân Luận ủng hộ 3.000.000 đồng, BĐ Nguyễn Khắc Minh ủng hộ 500.000 đồng, BĐ Nguyễn Kim Quy ủng hộ 100.000 đồng, BĐ giấu tên ủng hộ 200.000 đồng, BĐ Nguyễn Văn Cường ủng hộ 100.000 đồng, BĐ Trần Thị Hồng ủng hộ 150.000 đồng, BĐ Nguyễn Ngọc Thúy Hà ủng hộ 50.000 đồng, BĐ Phạm Nhật Anka ủng hộ 500.000 đồng, BĐ Trần Thị Như ủng hộ 200.000 đồng, BĐ Trần Thị Ánh ủng hộ 100.000 đồng, BĐ Lê Đức Anh ủng hộ 60.000 đồng, BĐ Cao Ngọc Quân ủng hộ 50.000 đồng,...

Cùng chia sẻ với các cảnh đời khó khăn, BĐ Đỗ Thiếu Kiên ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD21048 chị Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1988, ở xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); BĐ Lê Thị Tường Hân ủng hộ 100.000 đồng tới cảnh đời LD21046 chị Nguyễn Thị Sen (SN 1971) trú tại thôn Mộ Đạo, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; BĐ giấu tên ủng hộ 300.000 đồng tới cảnh đời LD21048; BĐ Trần Thị Tuyết Mai ủng hộ 500.000 đồng tới cảnh đời LD21048; BĐ Cao Tấn Phát ủng hộ 900.000 đồng tới cảnh đời LD21040 bà Trần Thị Chớp (62 tuổi, quê ở ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); BĐ Ong Tu Van ủng hộ 2.000.000 đồng tới cảnh đời LD21048; BĐ Trần Thị Như ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD21041 em Trần Thị Diệu Vui (SN 2001, trú tại thôn Đồng, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); BĐ Nguyễn Hữu Thịnh ủng hộ 100.000 đồng tới cảnh đời LD21048; BĐ Nguyễn Văn Cường ủng hộ 300.000 đồng tới các cảnh đời LD21048, LD21047, LD21046 mỗi cảnh đời 100.000 đồng; BĐ Lê Thị Tường Hân ủng hộ 100.000 đồng tới cảnh đời LD21046; BĐ Nguyễn Văn Cường ủng hộ 100.000 đồng tới cảnh đời LD200156; BĐ Trần Thị Tuyết Mai ủng hộ 500.000 đồng tới cảnh đời LD200156; BĐ Nguyễn Thị Hương Thủy ủng hộ 500.000 đồng tới cảnh đời LD200156; BĐ Vũ Cao Cường ủng hộ 150.000 đồng tới cảnh đời LD21037; BĐ Bà Kachia ủng hộ 1.500.000 đồng tới cảnh đời LD21050 chị Vũ Thúy Hà (SN 1978, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); BĐ Trần Thị Tuyết Mai ủng hộ 300.000 đồng tới cảnh đời LD21051; BĐ Vũ Huy Quang ủng hộ 1.500.000 đồng tới các cảnh đời LD21047, LD21051;…

Chương trình “Mỗi ngày một nghìn” do Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng chủ trì, phối hợp với các đơn vị viễn thông, các ngân hàng, các ví điện tử triển khai nhằm kêu gọi mỗi người đóng góp 1.000 đồng/ngày để giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong xã hội, khơi dậy tấm lòng hằng thiện trong mỗi người dân, giúp họ có thể chung tay cứu giúp những đồng bào đang gặp khó khăn tiếp tục nhận được 5.306.000 đồng từ bạn đọc ủng hộ thông qua ví điện tử MoMo đơn vị đang phối hợp cùng Quỹ triển khai chương trình.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ và đồng hành cùng quỹ trong các chương trình từ thiện. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình và các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ các hoạt động thiện nguyện xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Khắc Tuấn
TIN LIÊN QUAN

LD 21054: Gia đình kiệt quệ vì các con mắc bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Anh Triệu Ông Chản (SN 1989) trú tại thôn 11, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt khi gần 7 năm rõng rã chạy chữa cho cậu con trai bị tim bẩm sinh.

LD 21053: Gia cảnh bất hạnh của người đàn ông vợ mất, con nằm viện do nghi ngộ độc patê chay

LƯƠNG HẠNH |

Anh Phạm Văn Hoàng (SN 1975, quê tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã mất vợ trong khi con gái đang trong tình trạng nguy kịch nghi bị ngộ độc sử dụng patê chay. Được biết, gia cảnh anh Hoàng rất đáng thương.

LD 21052: 13 năm chạy thận của chàng trai đáng thương

LƯƠNG HẠNH |

Anh Tạ Văn Tuyển (SN 1986) trú tại thôn Vĩnh Lâm, thị xã Kinh Môn, TP.Hải Dương phải chạy thận suốt 13 năm. Hiện anh bị biến chứng sang u chùm lợi (lợi mọc u chùm hết răng, chảy máu chân răng, không ăn uống được) vô cùng đáng thương.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

LD 21054: Gia đình kiệt quệ vì các con mắc bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Anh Triệu Ông Chản (SN 1989) trú tại thôn 11, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt khi gần 7 năm rõng rã chạy chữa cho cậu con trai bị tim bẩm sinh.

LD 21053: Gia cảnh bất hạnh của người đàn ông vợ mất, con nằm viện do nghi ngộ độc patê chay

LƯƠNG HẠNH |

Anh Phạm Văn Hoàng (SN 1975, quê tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã mất vợ trong khi con gái đang trong tình trạng nguy kịch nghi bị ngộ độc sử dụng patê chay. Được biết, gia cảnh anh Hoàng rất đáng thương.

LD 21052: 13 năm chạy thận của chàng trai đáng thương

LƯƠNG HẠNH |

Anh Tạ Văn Tuyển (SN 1986) trú tại thôn Vĩnh Lâm, thị xã Kinh Môn, TP.Hải Dương phải chạy thận suốt 13 năm. Hiện anh bị biến chứng sang u chùm lợi (lợi mọc u chùm hết răng, chảy máu chân răng, không ăn uống được) vô cùng đáng thương.