Tiếp nhận gần 52 triệu đồng từ bạn đọc

Khắc Tuấn |

Từ ngày 20.2 - 4.3.2020, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 51,7 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

Nhiều bạn đọc (BĐ) chung tay ủng hộ các hoạt động chung của quỹ như: Bà giáo Bằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ủng hộ 1.500.000 đồng, BĐ Lê Xuân Trường ủng hộ 391.500 đồng, BĐ Lê Đức Anh ủng hộ 1.530.000 đồng, BĐ Trần Lâm ủng hộ 1.000.000 đồng, BĐ giấu tên ủng hộ 1.000.000 đồng, BĐ Nguyễn Thị Lan Yến ủng hộ 2.000.000 đồng, BĐ Đỗ Hữu Hảo ủng hộ 2.000.000 đồng, BĐ Lê Xuân Trường ủng hộ 60.300 đồng, BĐ Trà Xuân Bình ủng hộ 50.000 đồng, BĐ giấu tên ủng hộ 100.000 đồng…

Cùng chia sẻ với các cảnh đời khó khăn, BĐ Phan Thị Kiều Oanh ủng hộ 600.000 đồng tới các cảnh đời LD20034 và cảnh đời LD20031; BĐ Phạm Vũ Hoài ủng hộ 300.000 đồng tới cảnh đời UT53; BĐ Trần Thị Ngọc Lý ủng hộ 100.000 đồng tới cảnh đời LD20032; BĐ giấu tên ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD20035; BĐ Nguyễn Thị Anh Thư ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD20035; BĐ Vũ Tuấn Anh ủng hộ 500.000 đồng tới cảnh đời LD20034; BĐ Nguyễn Hữu Thịnh ủng hộ 100.000 đồng tới cảnh đời LD2122; BĐ Nguyễn Thị Nguyệt Minh ủng hộ 100.000 đồng tới cảnh đời LD1773; BĐ Trần Lê Thanh Ngô ủng hộ 300.000 đồng tới các cảnh đời LD20032 và cảnh đời LD20036; BĐ Nguyễn Văn Huấn ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD20037; BĐ giấu tên ủng hộ 2.000.000 đồng tới các cảnh đời LD20031 và LD20035; BĐ Vũ Thái Hưng ủng hộ 200.000 đồng tới các cảnh đời LD20036 và cảnh đời LD20037; BĐ Nguyễn Thị Mộng Thu ủng hộ 300.000 đồng tới cảnh đời LD20038; BĐ giấu tên ủng hộ 2.000.000 đồng tới cảnh đời LD20020; BĐ Hoàng Hiếu Hữu ủng hộ 50.000 đồng tới cảnh đời LD20037; BĐ Hà Thanh Sơn ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD20033; BĐ Nguyễn Văn Huân ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời Chị Hồng Thắm; BĐ Lý Ngọc Hương ủng hộ 100.000 đồng tới cảnh đời em Nguyễn Thị Cẩm Nhung; BĐ Nguyễn Đình Hải Đăng ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời Nguyễn Thị Cẩm Nhung; BĐ Hoàng Phương Ngân ủng hộ 400.000 đồng tới các cảnh đời LD20021, cảnh đời LD20024, cảnh đời LD20027, cảnh đời LD20029; BĐ Đỗ Thị Hồng Khanh ủng hộ 450.000 đồng tới cảnh đời em Nguyễn Phương Trang; BĐ Nguyễn Thị Kiều Duyên ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời anh Hồ Trung; BĐ Dương Thị Thanh Xuân ủng hộ 500.000 đồng tới cảnh đời LD20033; BĐ Nguyễn Hà Phương Anh ủng hộ 500.000 đồng tới cảnh đời LD2114.

Cùng thời gian này Quỹ TLV cũng tiến hành chuyển tiền ủng hộ tới các cảnh đời như: Cảnh đời LD2117 gia đình Anh Bùi Văn Mạnh 1.200.000 đồng; cảnh đời LD20014 gia đình anh Lê Trọng Hạnh 1.005.000 đồng; cảnh đời LD2126 gia đình bà Nguyễn Thị Hoa 1.000.000 đồng; cảnh đời LD2109 em Đặng Văn Khuyên 1.000.000 đồng; cảnh đời LD2132 gia đình bà Phạm Thị Tình 810.000 đồng; cảnh đời LD20013 gia đình chị Đoàn Thị Liên 655.000 đồng, cảnh đời LD20017 gia đình chị Phạm Thị Đậu 605.000 đồng; cảnh đời LD2129 gia đình anh Võ Đức Thịnh 600.000 đồng; cảnh đời LD20003 gia đình ông Lê Phi Đời 555.000 đồng; cảnh đời LD20018 gia đình ông Mai Tấn Em 505.000 đồng…

Mọi sự giúp đỡ các hoạt động thiện nguyện xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556.

Khắc Tuấn
TIN LIÊN QUAN

LD 20053: Gia đình nghèo cần giúp đỡ cứu con trai gặp nạn

Trần Kiều |

Hơn một tháng nay, Lê Văn Hợp (SN 2002, ở xóm 11, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) vẫn bất tỉnh trên giường bệnh. Nhà có tới 8 anh, chị em, Hợp là con thứ 6. Cảnh nhà khó khăn nên khi vừa học xong cấp hai, Hợp xin nghỉ để lên Hà Nội làm nội thất kiếm tiền phụ bố mẹ. Tháng trước, Hợp về quê rồi không may bị tai nạn xe máy dẫn đến chấn thương sọ não sâu và gãy xương quai hàm.

LD 20052: Nữ sinh viên không thể tốt nghiệp vì bị ung thư xương

Trần Kiều |

Lê Thị Hòa (SN 1996, ở thôn Khang Bình, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) - sinh viên chuyên ngành Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - đã không thể cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học đúng hạn vì bị ung thư xương.

LD 20051: Bé gái 19 tháng tuổi cần ghép tủy gấp

Trần Kiều |

Mới 19 tháng tuổi nhưng bé Trần Khổng Bảo Anh (ở số 32, đường Nguyễn Nhữ Lãm, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) đã không may mắc phải căn bệnh ung thư máu. Sự sống của bé chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn nếu không được ghép tủy.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

LD 20053: Gia đình nghèo cần giúp đỡ cứu con trai gặp nạn

Trần Kiều |

Hơn một tháng nay, Lê Văn Hợp (SN 2002, ở xóm 11, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) vẫn bất tỉnh trên giường bệnh. Nhà có tới 8 anh, chị em, Hợp là con thứ 6. Cảnh nhà khó khăn nên khi vừa học xong cấp hai, Hợp xin nghỉ để lên Hà Nội làm nội thất kiếm tiền phụ bố mẹ. Tháng trước, Hợp về quê rồi không may bị tai nạn xe máy dẫn đến chấn thương sọ não sâu và gãy xương quai hàm.

LD 20052: Nữ sinh viên không thể tốt nghiệp vì bị ung thư xương

Trần Kiều |

Lê Thị Hòa (SN 1996, ở thôn Khang Bình, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) - sinh viên chuyên ngành Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - đã không thể cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học đúng hạn vì bị ung thư xương.

LD 20051: Bé gái 19 tháng tuổi cần ghép tủy gấp

Trần Kiều |

Mới 19 tháng tuổi nhưng bé Trần Khổng Bảo Anh (ở số 32, đường Nguyễn Nhữ Lãm, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) đã không may mắc phải căn bệnh ung thư máu. Sự sống của bé chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn nếu không được ghép tủy.