Thêm 6000 suất quà từ Tổng Công ty Giấy Việt Nam ủng hộ các em học sinh miền Trung

Liên Anh |

Tổng Công ty Giấy Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng trao 6000 suất quà tới các em học sinh miền Trung Triệu vòng tay, triệu trái tim người Việt Nam vẫn đang từng ngày hướng về miền Trung ruột thịt. Cùng chia sẻ và giúp đỡ đồng bào miền Trung, sáng 24.10 đại diện Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tới văn phòng Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng để gửi tặng 6000 xuất quà bao gồm vở ô ly, vở kẻ ngang và bút viết đến với các các em học sinh cùng 4000 cuốn sổ ghi cho các thầy cô giáo vùng bị thiên tai do bão lũ tại miền Trung. Tổng giá trị quà tặng lên tới 300 triệu đồng. Triệu vòng tay, triệu trái tim người Việt Nam vẫn đang từng ngày hướng về miền Trung ruột thịt. Cùng chia sẻ và giúp đỡ đồng bào miền Trung, sáng 24.10 đại diện Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tới văn phòng Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng để gửi tặng 6000 xuất quà bao gồm vở ô ly, vở kẻ ngang và bút viết đến với các các em học sinh cùng 4000 cuốn sổ ghi cho các thầy cô giáo vùng bị thiên tai do bão lũ tại miền Trung. Tổng giá trị quà tặng lên tới 300 triệu đồng. Triệu vòng tay, triệu trái tim người Việt Nam vẫn đang từng ngày hướng về miền Trung ruột thịt. Cùng chia sẻ và giúp đỡ đồng bào miền Trung, sáng 24.10 đại diện Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tới văn phòng Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng để gửi tặng 6000 xuất quà bao gồm vở ô ly, vở kẻ ngang và bút viết đến với các các em học sinh cùng 4000 cuốn sổ ghi cho các thầy cô giáo vùng bị thiên tai do bão lũ tại miền Trung. Tổng giá trị quà tặng lên tới 300 triệu đồng.

Với mong muốn đồng bào miền Trung sớm ổn định lại cuộc sống đặc biệt là các em học sinh có điều kiện thuận lợi để quay trở lại lớp học, tiếp tục hành trình tích lũy tri thức của mình, Tổng Công ty Giấy Việt Nam sẽ đồng hành cùng Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng trao 6.000 suất quà tới 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Ông Nguyễn Xinh - Chủ tịch Công đoàn, đại diện Tổng Công ty Giấy Việt Nam bày tỏ: Sau khi xem hình ảnh về khó khăn, mất mát của bà con miền Trung, trong đó có cảnh về những đứa trẻ phải đi nhặt lại từng cuốn vở đã rách nát, lấm đầy bùn do mưa lũ gây ra khiến chúng tôi vô cùng xót xa. Ngay sau đó, ban lãnh đạo Tổng Công ty đã quyết định trao tặng 6000 suất quà cho các học sinh trong đó 3000 xuất cho học sinh Tiểu học, 3000 suất cho học sinh THCS. Mỗi suất quà bao gồm 10 quyển vở và 2 cây bút. Ngoài ra Tổng Công ty còn trao tặng 4000 cuốn sổ ghi và giấy A4 cho thầy cô giáo các trường bị ảnh hưởng thiên tai.

Đón nhận tình cảm của Tổng Công ty Giấy Việt Nam đến với các em học sinh, bà Hà Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng gửi lời cảm ơn đến tập thể ban lãnh đạo và CBCNVC Tổng Công ty đã luôn đồng hành với Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng trong nhiều năm qua. Các chương trình ý nghĩa của Quỹ tổ chức đã nhận được sự đồng hành của Tổng Công ty Giấy Việt Nam như chương trình: Cùng em tới trường; Chăm lo Tết cho công nhân... Đại diện Quỹ rất bày tỏ sự vui mừng khi Tổng Công ty đã vận động kịp thời, quyên góp những món quà thiết thực giúp các Thầy cô giáo, các em học sinh vùng lũ sớm ổn định lại việc dạy và học.

Được biết, hàng năm Tổng Công ty Giấy Việt Nam đều tổ chức nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa đến với các em học sinh và đồng bào vùng cao, các vùng còn nhiều khó khăn thông qua các đơn vị như Quỹ người nghèo, Trẻ em mồ côi, Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam và đặc biệt là chương trình xóa nhà tạm cho cán bộ, công nhân viên do chính Tổng Công ty thực hiện. Năm 2015, Tổng Công ty đã xóa được 8 ngôi nhà tạm cho cán bộ, công nhân viên trong ngành tổng giá trị hỗ trợ xây dựng là 240 triệu đồng.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng: 51 Hàng Bồ, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Email:tlvlaodong@gmail.com; 

Hoặc chuyển khoản: Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; 

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; 

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; 

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trong cùng hệ thống tại Saigon Commercial bank, STK: 1005755579 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Hà Nội; 

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trong cùng hệ thống tại Pvcombank, STK: 000000002335 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.

*** Các địa điểm tiếp nhận khác của báo Lao Động gồm:

+ Tại VPĐD tại TPHCM: 39 Trương Định, phường 6, Q.3, TPHCM. ĐT: 08.39330035 - 08.39309061 - 08.39302062 - 08.39309065; Fax: 08.39309057 - 39309064.

+ Tại Cần Thơ: 101 Trần Văn Hoài, P.Xuân Khánh, TP.Cần Thơ; ĐT: 0710.3823020; Fax: 0710.3738318.

+ Tại Đà Nẵng: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng; ĐT: 0511.3825132; Fax: 0511.3830477.

+ Tại Khánh Hoà: A3 CC 2 Lê Hồng Phong, P.Phước Hải, TP.Nha Trang; ĐT: 058.3521969; Fax: 058.3878636.

+ Tại Gia Lai: 4 Tăng Bạt Hổ, TP.Pleiku; ĐT: 0913450909.

+ Tại Đắc Lắc: 71 Y Bí A Lê O, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột; ĐT: 0914150308.

+ Tại Huế: 55B Nguyễn Huệ, TP.Huế; ĐT/Fax: 054.3821276.

+ Tại Nghệ An: Km1, đại lộ Lênin, TP.Vinh, Nghệ An; ĐT/Fax: 038.3849381.

+ Tại Thanh Hoá: 9 Hàng Nan, P.Lam Sơn, TP.Thanh Hoá; ĐT/Fax: 037.3726478.

+ Tại Hải Phòng: 28 Mê Linh, TP.Hải Phòng; ĐT/Fax: 031.3739489.

+ Tại Quảng Ninh: 12 Cao Xanh, TP.Hạ Long;

Liên Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.