Thăm gia đình nạn nhân bị mưa lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

BẢO TRUNG |

Ngày 10.10, đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động và lãnh đạo LĐLĐ huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân Phạm Thành Luân (27 tuổi, huyện Di Linh) bị mưa lũ cuốn trôi, tử vong hôm 8.10 ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Phạm Quang Long, bố nạn nhân Luân, tâm sự: ''Con trai tôi được đơn vị chủ quản phân công nhiệm vụ làm công nhân ở một Công ty hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời tại huyện Ea Súp. Cháu chỉ mới chào tạm biệt bố mẹ, các em để lên đường đi Đắk Lắk được ít ngày thì không may bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.

Tôi và vợ có 3 mặt con. Luân là con trai đầu, 2 đứa sau đều là nữ. Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào con trai nhưng giờ thì nó đã ra đi mãi mãi lúc đương còn quá trẻ. Gia đình tôi thực sự rất biết ơn sự quan tâm động viên, hỗ trợ của báo Lao Động và LĐLĐ huyện Di Linh''.

Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động đã thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn, mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, đồng thời trao tặng số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng.

Như Lao Động đã thông tin, khoảng 21h ngày 6.10, anh Quốc Đình Huy (26 tuổi, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) điều khiển xe máy chở anh Phạm Thành Luân (27 tuổi, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) lưu thông trên đường liên thôn (thuộc xã Ia Lốp, huyện Ea Súp). Lúc đó, nước lũ đổ về mạnh, dâng cao dẫn đến xe bị chết máy.

Do nước chảy xiết nên 2 người hoảng loạn bỏ lại chiếc xe máy rồi chạy vào bờ. Tuy nhiên, cả 2 đều đã bị nước lũ cuốn trôi.

Sau đó, riêng anh Huy bơi được vào bờ, còn anh Luân đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Đến tận 15h38 ngày 7.10, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể anh Luân để đưa lên bờ làm thủ tục bàn giao cho gia đình đem về Lâm Đồng an táng.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mưa lũ miền Trung diễn biến khó lường và nguy hiểm mức nào?

Thảo Anh |

Ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định trạng thái La Nina tác động khiến tình hình mưa lũ ở khu vực miền Trung từ nay đến cuối năm diễn biến phức tạp và khó lường.

Tìm người bị mưa lũ cuốn trôi: ''Phải mò thấy thi thể trước khi phân hủy''

BẢO TRUNG |

Lực lượng cứu hộ mất gần cả chục tiếng đồng hồ tìm kiếm nạn nhân Phạm Thành Luân bị mưa lũ cuốn trôi mà không thu được kết quả gì. Giữa lúc mưa lớn, lũ lại về thì bất ngờ ''kỳ tích'' đã đến...

Mưa lũ lớn gây mất điện nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hữu Phúc |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua lượng mưa tại Quảng Trị quá lớn nên đã xảy ra lũ lớn trên diện rộng, gây sự cố lưới điện tại nhiều khu vực. Toàn tỉnh có trên 128 ngàn khách hàng bị mất điện.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Dự báo mưa lũ miền Trung diễn biến khó lường và nguy hiểm mức nào?

Thảo Anh |

Ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định trạng thái La Nina tác động khiến tình hình mưa lũ ở khu vực miền Trung từ nay đến cuối năm diễn biến phức tạp và khó lường.

Tìm người bị mưa lũ cuốn trôi: ''Phải mò thấy thi thể trước khi phân hủy''

BẢO TRUNG |

Lực lượng cứu hộ mất gần cả chục tiếng đồng hồ tìm kiếm nạn nhân Phạm Thành Luân bị mưa lũ cuốn trôi mà không thu được kết quả gì. Giữa lúc mưa lớn, lũ lại về thì bất ngờ ''kỳ tích'' đã đến...

Mưa lũ lớn gây mất điện nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hữu Phúc |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua lượng mưa tại Quảng Trị quá lớn nên đã xảy ra lũ lớn trên diện rộng, gây sự cố lưới điện tại nhiều khu vực. Toàn tỉnh có trên 128 ngàn khách hàng bị mất điện.