Tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện K - Tân Triều

Phú Tuấn |

CĐ Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) TP. Hà Nội vừa phối hợp với Bệnh viện K tổ chức trao tặng 63 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện K, cơ sở 3 thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tại buổi trao tặng quà, đoàn viên CĐ Ngân hàng CSXH TP. Hà Nội đã tặng 63 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có 60 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 3 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bí Đảng Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng CSXH TP. Hà Nội Nguyễn Kim Phung thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị gửi tới các bệnh nhân lời thăm hỏi ân cần và động viên các bệnh nhân tích cực điều trị, chiến thắng bệnh tật, để sớm được trở về nhà cùng với người thân, gia đình. Tuy mỗi suất quà có giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm của toàn thể cán bộ, viên chức của chi nhánh đối với các bệnh nhân với mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bệnh nhân vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

Song song với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, trong những năm qua, CĐ cơ sở Ngân hàng CSXH TP. Hà Nội luôn quan tâm, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội. Trong 4 tháng đầu năm 2017, từ nguồn đóng góp của cán bộ, viên chức, CĐ cơ sở NHCSXH TP Hà Nội đã tổ chức rất nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa như: Tặng 35 suất quà cho hộ nghèo huyện Đông Anh và quận Tây Hồ; tặng 25 xe đạp Thống Nhất và trao 9 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại các xã thuộc huyện Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa; tặng 20 chiếc xe đạp Thống Nhất cho học sinh trường THCS xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì. Bên cạnh đó, từ sáng kiến của đoàn viên, CĐ cơ sở Ngân hàng CSXH TP. Hà Nội đã tổ chức sửa chữa, nâng cấp và tặng 40 bộ máy tính đã qua sử dụng cho các trường THCS huyện Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên...

Những phần quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn, động viên các đối tượng có hoàn cảnh không may trong xã hội vươn lên trong cuộc sống. Từ những việc làm từ thiện, giúp đỡ mọi người, mỗi cán bộ Ngân hàng CSXH TP. Hà Nội thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, đồng cảm, phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

 

Phú Tuấn
TIN LIÊN QUAN

LD1770: Lời cầu khẩn của người phụ nữ bị suy thận nặng, nuôi mẹ già và hai con nhỏ

LINH CHI |

"Tôi chẳng biết bây giờ phải làm thế nào để có tiền nuôi các con ăn học nữa" - Đó là lời khóc than trong tuyệt vọng của chị Bùi Thị Ngọc (38 tuổi, ở Nghĩa Môn, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) có chồng mất, con thơ dại. Hiện nay chị Ngọc còn mắc bệnh suy thận, gia cảnh vô cùng khốn khó.

LD1767: Nước mắt của người mẹ có 2 con đều bị bại não

Trần Vương |

“Các con ơi, thương các con lắm, nhưng giờ mẹ biết làm gì để có tiền mà chữa bệnh cho các con đây” - Đó là lời khóc thương trong tuyệt vọng của chị Lê Thị Na (xóm 4, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) khi gia đình có 2 con nhỏ đều bị mắc bệnh bại não.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

LD1770: Lời cầu khẩn của người phụ nữ bị suy thận nặng, nuôi mẹ già và hai con nhỏ

LINH CHI |

"Tôi chẳng biết bây giờ phải làm thế nào để có tiền nuôi các con ăn học nữa" - Đó là lời khóc than trong tuyệt vọng của chị Bùi Thị Ngọc (38 tuổi, ở Nghĩa Môn, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) có chồng mất, con thơ dại. Hiện nay chị Ngọc còn mắc bệnh suy thận, gia cảnh vô cùng khốn khó.

LD1767: Nước mắt của người mẹ có 2 con đều bị bại não

Trần Vương |

“Các con ơi, thương các con lắm, nhưng giờ mẹ biết làm gì để có tiền mà chữa bệnh cho các con đây” - Đó là lời khóc thương trong tuyệt vọng của chị Lê Thị Na (xóm 4, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) khi gia đình có 2 con nhỏ đều bị mắc bệnh bại não.