Sổ tiết kiệm công đoàn, 10 năm trao lại cho con

Phương Linh |

Cuốn sổ tiết kiệm công đoàn của bố để lại theo con 10 năm qua không chỉ mang giá trị vật chất mà cao cả hơn là tiếp sức cho con những ngày đầu năm học mới.

Chiều 6.9, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao động, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa tổ chức trao sổ tiết kiệm cho 2 con công nhân bị tai nạn lao động. Đây là 2 trong số 3 em tại tỉnh Khánh Hoà nhận sổ tiết kiệm công đoàn trao cho con công nhân từ chương trình phối hợp giữa Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao động và Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ năm 2011.

Triển khai chương trình, tháng 8.2011, Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa tài trợ 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho các cháu Nguyễn Thị Kim Tràng (sinh năm 1998, trú huyện Vạn Ninh), Phạm Nhật Trường (sinh năm 2004, trú TP. Nha Trang), Vân Duy Kỳ ( sinh năm 2008, trú H. Diên Khánh).

Phạm Nhật Trường và mẹ nhận tiền từ cuốn sổ tiết kiệm công đoàn đã hỗ trợ em 10 năm qua. Ảnh: Phương Linh
Phạm Nhật Trường và mẹ nhận tiền từ cuốn sổ tiết kiệm công đoàn đã hỗ trợ em 10 năm qua. Ảnh: Phương Linh

Bố các cháu không may bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc. Trong đó, bố của em Phạm Nhật Trường và Vân Duy Kỳ đều đã chết khi các em còn rất nhỏ. Riêng Phạm Nhật Trường hoàn cảnh còn đặc biệt hơn khi em mắc phải chứng bệnh tự kỷ, một mình mẹ Trường nuôi 3 con nhỏ.

Cuốn sổ tiết kiệm được giao cho LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà quản lý và rút lãi hằng năm để trao cho các cháu vào dịp năm học mới. Số tiền gốc được rút khi các cháu học hết phổ thông trung học hoặc sau 10 năm kể từ ngày Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát hành Sổ tiết kiệm.

5 năm trước cháu Nguyễn Thị Kim Tràng tròn 18 tuổi, LĐLĐ tỉnh và ngân hàng đã trao lại cho cháu cuốn sổ tiết kiệm từ tấm lòng của tổ chức công đoàn để cháu có nguồn kinh tế tiếp bước cho tương lai của mình.

Và hôm nay cháu Phạm Nhật Trường, Vân Duy Kỳ đủ điều kiện để tiếp nhận cuốn sổ tiết kiệm. Sau khi hoàn tất thủ tục rút sổ, đại diện LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa đã trao lại sổ cho các cháu và người giám hộ.

Không thể diễn tả bằng lời nói một cách trọn vẹn nhưng nhìn Trường cao lớn bước chân theo mẹ xoắn xuýt vui mừng nhận cuốn sổ tiết kiệm khiến ai cũng xúc động. Dõi theo Phạm Nhật Trường 10 năm qua, các cán bộ công đoàn Ban chính sách LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà ấn tượng bởi cậu bé khuôn mặt lúc nào cũng sáng rực, mỗi năm trước thềm năm học mới theo mẹ lên nhận phần lãi và tập vở công đoàn tặng.

Số tiền từ cuốn sổ tiếp kiệm lúc này có ý nghĩa rất lớn với gia đình em Phạm Nhật Trường. Ảnh: Phương Linh
Số tiền từ cuốn sổ tiết kiệm lúc này có ý nghĩa rất lớn với gia đình em Phạm Nhật Trường. Ảnh: Phương Linh

Mẹ em chị Trần Thị Lệ Thi một mình làm hai đến ba việc để lo cho 3 con đủ ăn và được đến trường. Ảnh hưởng dịch COVID-19, 3 tháng nay chị Thi phải nghỉ ở nhà, bao nhiêu tiền tích cóp cũng dần hết. Nhận cuốn sổ tiết kiệm công đoàn theo mẹ con chị 10 năm qua chị Thi lặng nói: “Số lãi không nhiều nhưng ý nghĩa rất lớn, mỗi đầu năm học mới mẹ con lại lên liên đoàn lao động để nhận. Hôm nay nhận cuốn sổ càng thêm quý với 4 mẹ con vì thời điểm này tôi không có việc, số tiền này là cứu cánh để 4 mẹ con phòng thân, giúp chị gái Trường tiếp tục đi học năm cuối đại học, có tiền để lo thuốc, ăn uống cho các cháu nếu dịch có kéo dài”.

Chị Tuyết Nhung mẹ của cháu Vân Duy Kỳ nhận cuốn sổ tiết kiệm giúp mẹ con chị 10 năm qua. Ảnh: Phương Linh
Chị Tuyết Nhung mẹ của cháu Vân Duy Kỳ nhận cuốn sổ tiết kiệm giúp mẹ con chị 10 năm qua. Ảnh: Phương Linh

Với chị Diệp Thị Tuyết Nhung- mẹ của cháu Vân Duy Kỳ thì cuốn sổ tiết kiệm công đoàn 10 năm qua là sợi dây vô hình nối tiếp giúp mẹ con chị luôn tin rằng bố vẫn dõi theo. Hôm nay nhận cuốn sổ thay con vì dịch COVID-19 cháu Kỳ không thể trực tiếp nhận, chị Nhưng chia sẻ: “Mỗi năm được lãi tôi đều dành tích luỹ cho cháu. Nay nhận cuốn sổ xong lại gửi tiếp hàng năm cho cháu để dành nếu sau tôi không thể tích luỹ được thì cháu cũng có để phòng thân. Tôi chỉ biết cảm ơn đơn vị tài trợ, LĐLĐ tỉnh, Quỹ Tấm lòng vàng đã tổ chức một chương trình rất ý nghĩa dành cho con công nhân. Mỗi cuốn sổ tiết kiệm không chỉ giúp một phần gánh nặng kinh tế gia đình công nhân bị tai nạn lao động mà động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cháu rất nhiều. Mong chương trình ý nghĩ này sẽ tiếp tục được lan toả”.

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa, những năm qua đơn vị dành nhiều chương trình hỗ trợ, đồng hành với công nhân lao động. Với chương trình sổ tiết kiệm hỗ trợ con công nhân tai nạn lao động đã hỗ trợ được cho những hoàn cảnh khó khăn rất ý nghĩa. Cùng với công nhân, nhiều chương trình an sinh xã hội cũng được đơn vị chung tay như xây nhà cho người nghèo, ủng hộ các lực lượng phòng chống dịch …Đây là những hành động cụ thể của VietinBank cùng mục đích đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận sổ tiết kiệm

Hà Anh |

Ngày 30.8, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Ngân hàng VietinBank, chi nhánh Tuyên Quang trao tặng 2 sổ tiết kiệm cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Doanh nghiệp "3 tại chỗ" ở Khánh Hoà: Một ngày không chỉ có 4 bữa ăn

Phương Linh |

Công nhân lao động đang sản xuất "3 tại chỗ" ở Khánh Hoà, mỗi ngày không chỉ có 4 bữa ăn mà còn được hỗ trợ thêm sữa, tiền, gạo... nhờ sự tiếp sức của tổ chức Công đoàn.

Khánh Hoà hỗ trợ thực phẩm cho 40 doanh nghiệp "3 tại chỗ"

Phương Linh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà không hỗ trợ tiền mặt mà chuyển thành thực phẩm để hỗ trợ người lao động của 40 doanh nghiệp đang sản xuất "3 tại chỗ".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận sổ tiết kiệm

Hà Anh |

Ngày 30.8, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Ngân hàng VietinBank, chi nhánh Tuyên Quang trao tặng 2 sổ tiết kiệm cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Doanh nghiệp "3 tại chỗ" ở Khánh Hoà: Một ngày không chỉ có 4 bữa ăn

Phương Linh |

Công nhân lao động đang sản xuất "3 tại chỗ" ở Khánh Hoà, mỗi ngày không chỉ có 4 bữa ăn mà còn được hỗ trợ thêm sữa, tiền, gạo... nhờ sự tiếp sức của tổ chức Công đoàn.

Khánh Hoà hỗ trợ thực phẩm cho 40 doanh nghiệp "3 tại chỗ"

Phương Linh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà không hỗ trợ tiền mặt mà chuyển thành thực phẩm để hỗ trợ người lao động của 40 doanh nghiệp đang sản xuất "3 tại chỗ".