Rạng Đông trao 1.200 suất quà đến trẻ em nghèo

Huyên Nguyễn |

Hưởng ứng chương trình "Cùng học sinh miền Trung tới trường" do Qũy XHTT Tấm lòng vàng phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức, Cty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông đã gửi tặng 1.200 đèn bàn bảo vệ thị lực với tổng trị giá 180.000.000 đồng tới các học sinh nghèo thuộc 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017, nhằm san sẻ khó khăn trong cuộc sống, tiếp sức, truyền ngọn lửa ý chí và niềm tin cho các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập, Cty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông đã gửi tặng 1.200 đèn bàn bảo vệ thị lực với tổng trị giá 180.000.000 đồng tới các học sinh nghèo thuộc 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm môi trường gây ra.

 

Tiếp nhận sản phẩm đèn học được Cty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông trao tặng
Đèn có ánh sáng không nhấp nháy, không gây mỏi mắt, kích thích tư duy và bảo vệ thị lực cho các em 

 

1200 chiếc đèn bàn đang được chuyển đến các học sinh nghèo thuộc 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

Với món quà của Rạng Đông, các em sẽ có nguồn sáng tốt để học tập, ánh sáng không nhấp nháy, không gây mỏi mắt, kích thích tư duy và bảo vệ thị lực cho các em. Đồng hành cùng chương trình “Cùng học sinh miền Trung đến trường” do Quỹ TLV tổ chức, Cty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông mong muốn các em sẽ nỗ lực vươn lên học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời qua đó, mong muốn kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và cộng đồng cùng chung tay tiếp sức cho hàng triệu giấc mơ hiếu học, nhất là các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Mọi sự ủng hộ cho chương trình "Cùng học sinh miền Trung tới trường" xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 

 

 

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…