Radio nhân ái: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn số 3

Vương Trần |

Hãy đến với họ trước khi nghèo khó dồn họ đến chân tường - đó chính là thông điệp Radio Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn số 3 mong muốn gửi tới mọi người và chính những người tin vào lòng nhân ái.

Media: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn số 3. Thực hiện: Trần Vương

 

Bạn thân mến,

Bạn có tin rằng lòng nhân ái hiện hữu mọi nơi và trong mỗi con người? Trong bộn bề, vất cả của cuộc sống hàng ngày, mong rằng mỗi người hãy dành một chút ít thời gian cho những số phận kém may mắn quanh mình các bạn nhé.

Và hôm nay đây, mời các bạn cùng bỏ qua những lo toan, bận rộn để cùng chúng tôi kết nối và chia sẻ với những cảnh đời còn khó khăn các bạn nhé.

Trường hợp đầu tiên trong Bản tin Radio ngày hôm nay là hoàn cảnh LD1729: Cả nhà ngộ độc nấm: con tử vong, bố mẹ nguy kịch chờ “cứu viện

Vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai phát đi lời kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ cả một gia đình ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc nấm. Hiện 1 người trong số họ đã tử vong.  Xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân bị tổn thương gan nặng và suy gan, suy thận cấp.

Tình trạng của các bệnh nhân đang rất nguy kịch

Điều đáng lo ngại hiện nay là các bệnh nhân trên đều không có bảo hiểm y tế, trong khi chi phí điều trị vô cùng tốn kém. Theo các bác sỹ, chi phí điều trị cho một bệnh nhân có thể lên đến 30 triệu/ngày. Đáng nói hơn, gia đình bệnh nhân lại lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có tiền để đóng viện phí. Hiện nay cả nhà đang vô cùng lo lắng về tinh thần và hoang mang trước cơn nguy kịch.

Xem thêm bài viết LD1729: Cả nhà ngộ độc nấm: con tử vong, bố mẹ nguy kịch chờ “cứu viện trên chuyên trang tamlongvang.laodong.com.vn

Một trường hợp khác cũng đang dang dở những mơ ước trên giảng đường đại học khi gặp phải bệnh ung thư phổi quái ác đó là hoàn cảnh của em Đinh Ngọc Hà SN 1995, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, Ninh Bình) - năm cuối khoa Giáo dục tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hiện nay Đinh Ngọc Hà đang phải điều trị bệnh ung thư phổi

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu, Ngọc Hà lúc nhập viện có thể trạng rất kém, khó thở, phải thở ôxy liên tục, phải nằm chứ không ngồi được và phải điều trị trong thời gian dài.

Cũng trong thời gian này, bố của Ngọc Hà là ông Đinh Công Tân cũng phát hiện mình bị bệnh ung thư dạ dày và phải cắt bỏ dạ dày để giữ lại sự sống. Gia đình nhỏ càng thêm lao đao bởi mọi vốn liếng, đồ đạc trong nhà đều đã bán hết để lấy tiền chữa bệnh, tài sản trong nhà cũng chẳng còn gì có giá trị. Những khó khăn lại liên tục chồng chất khi cả 3 người trong nhà đều mang trọng bệnh.

Xem thêm bài viết LD1731: Xót lòng nữ sinh sư phạm bị ung thư phổi trên chuyên trang tamlongvang.laodong.com.vn

Một hoàn cảnh khác cũng vô cùng thương tâm trong bài viết  LD1732: Xót thương cậu bé 3 tháng tuổi 4 lần phẫu thuật trên chuyên trang tamlongvang.laodong.com.vn

Đó là trường hợp của cháu bé Võ Quang Trường quê ở xóm 1, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Vừa sinh ra được 8 ngày, Trường đã có biểu hiện sốt cao, uống thuốc vẫn không cắt cơn sốt. 3 tháng 4 lần phẫu thuật, toàn bộ gia sản của gia đình đã bán hết. Gia cảnh hiện nay vô cùng khốn khó.

Xót lòng cảnh cháu Trường 3 tháng tuổi 4 lần phẫu thuật

Chị Dung (mẹ Trường) lau nước mắt tâm sự: "Khi nghe tin con mình bệnh chẳng nhẹ, tôi và chồng đã vét sạch số tiền bấy lâu nay chắt bóp cùng con ra Hà Nội. Sau khi kiểm tra, khám mới phát hiện con bị bệnh áp xe não mà tôi đứng tim. Vừa sinh được 3 tháng mà cháu phải trải qua 4 lần phẫu thuật, hiện nay bác sĩ phải đặt ống để hút nước trong não ra".

 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Radio: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn số 2

Vương Trần |

Cô bé người Dao thương bố mẹ không có tiền chữa bệnh, đòi về nhà để chết; Thương cảnh mẹ già nuôi 2 con bệnh tật; Biết lấy gì để tiếp tục chữa trị cho con…là những câu chuyện sẽ được chia sẻ trong bản tin Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn hôm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Radio: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn số 2

Vương Trần |

Cô bé người Dao thương bố mẹ không có tiền chữa bệnh, đòi về nhà để chết; Thương cảnh mẹ già nuôi 2 con bệnh tật; Biết lấy gì để tiếp tục chữa trị cho con…là những câu chuyện sẽ được chia sẻ trong bản tin Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn hôm nay.