Quỹ TLV Lao Động: Hơn 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình các ngư phủ tử nạn ở Sóc Trăng

H.Tân |

Ngày 24.9, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ tới 11 gia đình có người thiệt mạng trong vụ nổ bình gas trên tàu cá BV 97799 TS xảy ra vào 16.9 trên vùng iển Vũng Tàu. Đoàn đã đến ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng nơi có nhiều ngư dân tử nạn, chia buồn và trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng tới mỗi gia đình có người tử nạn.

Là một trong những gia đình nhận được số tiển hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động Chị Nguyễn Thị Nhem – vợ ngư dân Lương Thanh Phong cho biết: "Hai vợ chồng tôi có 4 đứa con, đứa lớn nhất 22 tuổi đang làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh, nghe tin ba mất nó xin nghỉ việc cấp tốc đón xe về nhà liền. Đứa nhỏ mới 9 tuổi. Công việc tôi không ổn định, hằng ngày chỉ đi làm thuê, ai thuê làm gì tôi làm đó. Chồng tôi theo tàu cá khoảng mấy năm nay, lúc xưa làm công nhân bóc vác tại địa phương. Ổng nói sau khi đi chuyến này về sẽ lấy tiền đó để sửa lại căn nhà này, để các con tôi có được nơi trú nắng trú mưa, nhưng lần này ổng đã đi xa rồi. Hiện xác cha chồng tôi mới vừa tìm được, mấy ngày qua lo hậu sự cho chồng tôi, gia đình tôi đã kiệt sức lắm rồi, nay lại tổ chức thêm đám tang của cha chồng tôi nữa ai ai trong nhà cũng điều buồn bã mấy ngày qua. Chị Nhem khóc, giọng nghẹn ngào nói.

Thay mặt Quỹ TLV Lao Động, ông Phan Ngọc Trường Nhân – đại diện Quỹ TLV lao động đã ân cần thăm hỏi, chia buồn với gia đình và trao số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ gia đình có người tử nạn sớm vượt qua khó khăn,ổn định cuộc sống.
Trước đó ngày 16/9, tàu cá BV 97799 TS (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang chuẩn bị nhổ neo đi vào bờ.Khi cách Côn Đảo 30 hải lý thì bình gas trên tàu bất ngờ phát nổ khiến tàu bị chìm. Trên tàu có 13 ngư dân của tỉnh Sóc Trăng; trong đó 11 người thiệt mạng, 2 ngư dân Nguyễn Văn Diện, Trần Văn Khoa may mắn được cứu sống, đã về đoàn tụ với gia đình.

Đại diện Quỹ TLV Lao Động trao hỗ trợ gia đình có 2 ngư dân tử nạn. ảnh: H.T
Gia đình ngư dân Trần Văn Lượng nhận hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động. ảnh: H.T
Ngôi nhà nhỏ và đơn sơ này càng trở nên hiu quạnh, đầy trắc trở sau sự ra đi của anh Lượng. ảnh: H.T

Ngoại và em trai của ngư dân Trần Văn Minh đang đối mặt với khó khăn sắp tới. ảnh: H.T

Xóm nghèo ở làng quê Mỏ Ó. ảnh: H.T
H.Tân
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.