Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động: Rộn ràng lễ trao bồn nước cho người lao động vùng hạn mặn Bình Định

Xuân Nhàn |

Ngày 21.7, tại UBND xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, lễ bàn giao bồn nước cho CNVCLĐ vùng hạn mặn do LĐLĐ Bình Định phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức đã diễn ra trong không khí vui vầy, ấm áp.
Phước Lộc là địa phương... đăng cai sự kiện. Tiếp nhận quà từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, ngoài 20 đoàn viên CĐCS Phước Lộc, còn có những đồng nghiệp có chung hoàn cảnh sống ở CĐCS Phước Hưng (20 người), CĐCS Phước Quang (4 người). Quà cho mỗi người là 1 bồn nước có sức chứa 500 lít, trị giá 1 triệu đồng.
Tuy Phước nói chung, Phước Lộc, Phước Hưng, Phước Quang nói riêng là địa bàn bị mưa lũ tàn phá nặng nề hồi cuối năm 2016. Bước sang mùa khô, cư dân địa phương lại tiếp tục chống chọi với nạn hạn hán, xâm ngập mặn. Chủ tịch CĐCS Phước Lộc, anh Nguyễn Minh Chánh cho biết, với người lao động đang xoay trở khó khăn trong tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng, phương tiện chứa nước gửi đến từ Quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động chính là sự sẻ chia kịp thời và thiết thực nhất.
Trên toàn địa bàn Bình Định, 200 phần quà như vậy (tương đương 200 triệu đồng) được phân bổ về 8 huyện, TP trong những ngày hạn khô, bức bối. Ngoài Tuy Phước, bồn nước nước nghĩa tình còn kịp đến Quy Nhơn (25), Phù Cát (40), Tây Sơn (20), Hoài Ân (20), Vĩnh Thạnh (30), Vân Canh (11) và An Lão (10).
Dưới đây là một số hình ảnh phản ánh không khí rộn ràng tại điểm giao nhận quà Phước Lộc:
Làm thủ tục nhận bàn giao.    Ảnh X.N
Kiểm tra sản phẩm.   Ảnh X.N

 

 

  Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà và trao sổ bảo hành cho người lao động. Ảnh X.N

 

 

 

Vận chuyển bồn nước về xã Phước Hưng.    Ảnh X.N
Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Bình Định hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

XUÂN NHÀN |

Sau xã vùng cao An Tân (huyện An Lão) năm 2014, nay LĐLĐ tỉnh Bình Định tiếp tục “bắt tay” xã bãi ngang Mỹ Cát (Phù Mỹ) để hỗ trợ địa phương hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Lễ ký chương trình phối hợp vừa diễn ra với 4 nội dung nhằm đưa Mỹ Cát “cán đích” vào năm 2020.

Hỗ trợ tỉnh Bình Định gần 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

X.N |

Chiều 4.7, bà Lê Thị Tuyết Trinh - Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật, LĐLĐ tỉnh Bình Định - cho biết đang phối hợp với các địa phương lập danh sách, thẩm định và phân bổ khoản tiền 975 triệu đồng (bao gồm cả 75 triệu đồng chuyển từ 2013 sang) được hỗ trợ bởi Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Công đoàn Bình Định hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

XUÂN NHÀN |

Sau xã vùng cao An Tân (huyện An Lão) năm 2014, nay LĐLĐ tỉnh Bình Định tiếp tục “bắt tay” xã bãi ngang Mỹ Cát (Phù Mỹ) để hỗ trợ địa phương hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Lễ ký chương trình phối hợp vừa diễn ra với 4 nội dung nhằm đưa Mỹ Cát “cán đích” vào năm 2020.

Hỗ trợ tỉnh Bình Định gần 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

X.N |

Chiều 4.7, bà Lê Thị Tuyết Trinh - Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật, LĐLĐ tỉnh Bình Định - cho biết đang phối hợp với các địa phương lập danh sách, thẩm định và phân bổ khoản tiền 975 triệu đồng (bao gồm cả 75 triệu đồng chuyển từ 2013 sang) được hỗ trợ bởi Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động.