Được biết các bệnh nhân thận là nhóm "yếu thế" nhất trong số gần 3.500 bệnh nhân của Bệnh viện Đà Nẵng trong thời điểm cách ly. Do vậy, trong suốt đợt hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, Quỹ TLV Lao Động đã nhiều lần chuyển các loại vật tư, trang bị y tế đến nhóm bệnh nhân nói trên.
Phần nhiều trong số các bệnh nhân thận đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng đều trong điều kiện sức khỏe kém, phải nhờ thanh niên tình nguyện dìu, đỡ lên, xuống xe. Chỉ có vài người nặng nhất, là gia đình được phép theo chăm sóc.
Khá nhiều trong số họ đều từ các vùng quê Quảng Nam, Quảng Ngãi... về Đà Nẵng thuê trọ để mỗi tuần vào khoa thận BVĐN lọc thận. Và tất cả đều nghèo vì căn bệnh nan y !
Chính quyền thành phố đã dành cho số bệnh nhân này 2 khách sạn lớn trên đường Phạm Văn Đồng (số 11-13) và Hồ Nghinh (số 244) để cách ly. Hàng ngày 4 xe 30-45 chỗ ngồi lần lượt đưa, đón các bệnh nhân sang BV Đà Nẵng để lọc thận và đưa về.
Ăn uống tại đây được lo lắng chu toàn, chỉ thỉnh thoảng thiếu các nhu yếu phẩm như giấy cuộn vệ sinh, xà phòng giặt giũ, dung dịch rửa tay, khẩu trang đôi lúc không cung ứng kịp... Hy vọng đại dịch COVID sớm lùi xa để những bệnh nhân thận mãn đỡ vất vả, sớm trở lại đời sống thường nhật
Cùng ngày, Quỹ TLV Lao Động cũng đã hỗ trợ hai công nhân, đang gặp khó khăn trong đời sống, do mất việc làm từ tháng Giêng đến nay, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.