Quỹ Tấm lòng Vàng khánh thành ngôi trường mơ ước nơi vùng cao Yên Bái

Minh Chuyên - Tô Công |

Yên Bái - Từ sự ủng hộ từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động, gần 300 học sinh vùng cao sẽ được học tập tại những lớp học khang trang kể từ năm học tới đây.

Trường PTDT bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xà Hồ nằm sâu giữa những dãy núi trập trùng của xã đặc biệt khó khăn Xà Hồ, huyện nghèo Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Ngôi trường với 100% là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số với cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn khiến nhiệm vụ dạy và học luôn bộn bề giữa những gian khó.

 
Gần 300 em học sinh tại đây trong năm học mới sẽ được học tại dãy phòng học khang trang.

Qua sự ủng hộ từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động, gần 300 em học sinh tại đây trong năm học mới sẽ được học tại ngôi trường khang trang hơn.

Sau hơn nửa năm khẩn trương xây dựng, sáng 8.7, LĐLĐ tỉnh Yên Bái phối hợp với quỹ Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tiến hành buổi lễ khánh thành, bàn giao công trình xây dựng điểm trường thôn Sáng Pao, Trường PTDTBT TH&THCS xã Xà Hồ huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Yên Bái, Báo Lao Động, Quỹ Tấm lòng Vàng...đi thăm quan công trình.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Báo Lao Động, Quỹ Tấm lòng Vàng... thăm quan công trình.

Tham dự buổi lễ có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Tấm Lòng Vàng; ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo huyện Trạm Tấu.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3 tỉ đồng do Quỹ tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động tài trợ được khởi công vào tháng 10.2021, với quy mô 3 tầng, bao gồm 6 phòng học, tổng diện tích xây dựng gần 440m2.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi gắm những lời động viên đến thầy và trò nơi vùng cao Yên Bái.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - gửi gắm những lời động viên đến thầy và trò nơi vùng cao Yên Bái.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao ý tưởng và sự nỗ lực của Quỹ tấm Lòng Vàng trong việc huy động nguồn lực, giúp đỡ địa bàn khó khăn để xây dựng điểm trường tại xã Xà Hồ huyện Trạm Tấu.

"Ngôi trường được xây dựng với quy mô 6 phòng học khang trang, đạt chuẩn chắc chắn sẽ là nơi ươm mầm ước mơ cho những học sinh vùng cao Yên Bái" - ông Hiểu nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, việc khánh thành và bàn giao 6 phòng học, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học giúp xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

“Mong các em học sinh giữ gìn, bảo quản tốt trường lớp thật sạch đẹp, đồng thời học tập và rèn luyện tốt xứng đáng với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, các cấp các ngành” – đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhắn nhủ.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao động, Giám đốc Quỹ tấm Lòng Vàng trao quà cho học sinh vùng cao Yên Bái.
Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao động, Giám đốc Quỹ tấm Lòng Vàng trao quà cho học sinh vùng cao Yên Bái.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Huy Tuấn gửi lời cảm ơn đến Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Lao Động, Quỹ tấm Lòng Vàng trong việc hỗ trợ xây dựng điểm trường thôn Sáng Pao.

"Đây là sự đóng góp vô cùng có ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc đối với học sinh, người dân Yên Bái. Tin tưởng rằng thầy và trò nhà trường sẽ phát huy hiệu quả của công trình, tiến tới xây dựng ngôi trường hạnh phúc ở vùng cao Yên Bái" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái gửi lời cảm ơn đến Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Lao Động, Quỹ tấm Lòng Vàng.
Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - gửi lời cảm ơn đến Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Lao Động, Quỹ tấm Lòng Vàng.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái khẳng định, các em học sinh dân tộc Mông nơi đây sẽ được đón chào năm học mới trong ngôi trường khang trang thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước và sự chia sẻ yêu thương của Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động. Tạo động lực rất quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng cao Trạm Tấu.

Đồng thời, mong trong thời tới gian tỉnh Yên Bái, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành chia sẻ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Lao Động và Quỹ Tấm lòng Vàng.

Minh Chuyên - Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Danh sách bạn đọc Báo Lao Động ủng hộ các chương trình Quỹ Tấm lòng Vàng

Đỗ Ly |

Trong thời gian từ 17.6.2022 đến 23.6.2022, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân như sau:

Thỏa ước mong điểm trường Tấm Lòng Vàng nơi vùng cao Yên Bái

Văn Đức - Trần Trọng |

Nằm sâu trong những núi đồi thuộc vùng cao Tây Bắc, tỉnh Yên Bái, ngôi trường PTDT bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xà Hồ với 100% là học sinh người đồng bào dân tộc nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất thiếu thốn khiến nhiệm vụ dạy, học nơi đây còn bộn bề khó khăn. Qua sự ủng hộ từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động, gần 300 em học sinh tại đây trong năm học mới sẽ được học tại ngôi trường khang trang, đầy đủ tiện nghi không phải lo về chuyện thời tiết ảnh hưởng đến việc học tập nữa.

Nghệ An: Dân xin giữ lại điểm trường tiểu học, Chủ tịch tỉnh nói gì?

QUANG ĐẠI |

Trước nguyện vọng giữ lại điểm trường tiểu học cũ của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị chính quyền địa phương tổ chức đối thoại, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân và giải quyết trên cơ sở đồng thuận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Danh sách bạn đọc Báo Lao Động ủng hộ các chương trình Quỹ Tấm lòng Vàng

Đỗ Ly |

Trong thời gian từ 17.6.2022 đến 23.6.2022, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân như sau:

Thỏa ước mong điểm trường Tấm Lòng Vàng nơi vùng cao Yên Bái

Văn Đức - Trần Trọng |

Nằm sâu trong những núi đồi thuộc vùng cao Tây Bắc, tỉnh Yên Bái, ngôi trường PTDT bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xà Hồ với 100% là học sinh người đồng bào dân tộc nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất thiếu thốn khiến nhiệm vụ dạy, học nơi đây còn bộn bề khó khăn. Qua sự ủng hộ từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động, gần 300 em học sinh tại đây trong năm học mới sẽ được học tại ngôi trường khang trang, đầy đủ tiện nghi không phải lo về chuyện thời tiết ảnh hưởng đến việc học tập nữa.

Nghệ An: Dân xin giữ lại điểm trường tiểu học, Chủ tịch tỉnh nói gì?

QUANG ĐẠI |

Trước nguyện vọng giữ lại điểm trường tiểu học cũ của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị chính quyền địa phương tổ chức đối thoại, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân và giải quyết trên cơ sở đồng thuận.