Quỹ Tấm lòng Vàng - hoạt động thiện nguyện sâu đậm với đồng bào miền Trung

Q.ĐẠI |

25 năm qua, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đồng hành cùng người dân miền Trung với những chương trình, hoạt động đậm nghĩa ân tình, chia ngọt sẻ bùi cùng người dân khó khăn trong thiên tai bão lũ, làm sáng lên truyền thống nhân ái, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Uống nước nhớ nguồn

Chương trình tháp chuông Đồng Lộc là một dấu ấn quan trọng trong hành trình hoạt động của Quỹ Tấm lòng Vàng trên mảnh đất miền Trung gian lao mà kiên cường, anh dũng. Công trình được xây dựng từ sáng kiến của tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động (Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động), Báo Đầu tư, Học viện hành chính Quốc gia... phối hợp tổ chức quyên góp từ mọi miền đất nước.

Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 27 tỉ đồng do đồng bào cả nước tình nguyện đóng góp, trong đó các hạng mục chính là tháp chuông cao 37m bao gồm 7 tầng và 1 tầng áp mái với quả chuông đồng lớn nặng gần 6 tấn, cao 3,7m, đường kính 1,95m, do nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng (Cơ sở đúc đồng Hoa Mai - Ngũ Xã, Hà Nội) thực hiện trong vòng 11 tháng. Công trình động thổ vào ngày 14.7.2007, khởi công xây dựng vào ngày 26.3.2009 và khánh thành vào ngày 2.1.2011, trở thành một điểm nhấn đặc biệt tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

25 năm qua, Quỹ Tấm lòng Vàng luôn tiên phong trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ,  đặc biệt là chương trình hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh trên đảo Gạc Ma năm 1988.

Chị Trần Thị Ninh, xóm 2, xã Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu-Nghệ An) mỗi lần gặp chúng tôi đều rưng rưng xúc động: “Cảm ơn Quỹ Tấm lòng Vàng-Báo Lao Động nhiều lắm, Quỹ đã hỗ trợ cho gia đình tôi rất nhiều, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”.

Chị Ninh là vợ anh Phan Huy Sơn, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, hy sinh tại Gạc Ma vào ngày 14.3.1988 cùng với 63 đồng đội. Năm 1981, anh chị kết hôn, năm 1982, anh đi công tác tại đảo Trường Sa. Khi nghe tin anh hy sinh, chị ngã quỵ, nhưng phải gắng gượng sống để nuôi hai con, thờ chồng. Điều đau đớn với chị là cháu trai đầu Phan Huy Hà bị dị tật bẩm sinh, không nói được, ngay cả ăn cũng phải đút, suốt ngày đi lang thang. Bé gái thứ 2 là Phan Thị Trang lớn lên, học ngành Y và được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo tuyển thẳng vào biên chế.

Chị Ninh phải chăm Hà như đứa trẻ lên ba, dù em đã hơn 30 tuổi. Sức khỏe chị yếu dần, một thận đã bị teo, một thận bị sỏi nhưng không thể phẫu thuật chỉ có thể duy trì bằng thuốc. Mặc dù đã có trợ cấp của Nhà nước nhưng cuộc sống của hai mẹ con hết sức chật vật. Năm 2014, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ chị 55 triệu đồng.

Với số tiền đó, chị trích ra một ít để trả nợ tiền học cho Trang, một ít để sửa chữa căn nhà tình nghĩa đã quá dột nát. Còn lại, chị mua một con bò 24 triệu đồng, một con lợn nái 1,5 triệu đồng và đàn gà vịt giống. Không có thời gian dắt bò đi ăn cỏ ngoài đồng, chị nuôi nhốt, xin rơm của bà con rồi hái rau, chuối, mua cám... cho bò ăn. Tranh thủ lúc Hà đi chơi, chị lo thức ăn cho lợn gà, vịt. Đến nay, bò của chị đã có chửa gần đẻ, bê phát triển tốt bán được hơn 10 triệu đồng. Lợn nái một năm một lứa, thu khoảng 3 triệu đồng, gà vịt cung cấp thịt, trứng và bán.

Cùng với tiền trợ cấp, chế độ, cuộc sống của hai mẹ con đã đỡ hơn trước rất nhiều. Một nhà hảo tâm ở TP.Vinh đã hỗ trợ chị 10 triệu đồng, chị mua bàn thờ bằng gỗ để đặt ảnh và bằng Tổ quốc ghi công cho anh Sơn. Nhà cửa cũng đã khang trang, gọn gàng hơn trước.

Cùng với chị Ninh, Quỹ Tấm lòng Vàng đã quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thân nhân 63 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma và nhiều hoàn cảnh thân nhân liệt sĩ khác có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vun đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Kịp thời chia sẻ với NLĐ và người dân khó khăn, hoạn nạn

Năm 2015, vụ tai nạn lao động sập giàn giáo ở công trường xây dựng dự án Formosa tại Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh-Hà Tĩnh) gây hậu quả thảm khốc làm 15 người chết, gần 30 người bị thương. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại hiện trường đưa tin về vụ việc, Ban lãnh đạo Quỹ Tấm lòng Vàng đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, hỗ trợ người bị thương 3 triệu đồng.

Mới đây nhất, vào tháng 1.2021 xảy ra vụ tai nạn lao động tại công trường dự án xây dựng nhà làm việc Sở Tài chính Nghệ An làm 1 người chết, 10 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Quỹ Tấm lòng Vàng đã quyết định hỗ trợ gia đình công nhân tử vong 2 triệu đồng, mỗi người bị thương 1 triệu đồng.

Trong các dịp miền Trung gặp thiên tai bão lũ, phóng viên Báo Lao Động luôn có mặt tại các “điểm nóng” để phản ánh kịp thời, đồng thời cũng đóng vai là các “sứ giả”, đại diện của Quỹ Tấm lòng Vàng, cùng cán bộ công đoàn và chính quyền địa phương các cấp, kịp thời động viên, hỗ trợ người lao động, người dân gặp khó khăn.

Trưởng Văn phòng Bắc Trung bộ - Lâm Chí Công, các phóng viên Hưng Thơ, Quang Đại, Trần Tuấn ngày đêm bươn chải, lặn lội, kêu gọi mọi người chung tay chia sẻ với đồng bào, chiến sĩ hoạn nạn, bên cạnh vai trò đại diện của Quỹ Tấm lòng Vàng tại Quảng Trị.

Con số cụ thể về vật chất từ sự hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng Vàng đối với đồng bào miền Trung trong 25 năm qua là rất lớn, tuy nhiên vẫn có thể thống kê được. Điều không thể đong đếm được chính là tình nghĩa, sự tri ân, xúc động sâu sắc mà các nạn nhân, thân nhân, người dân, cán bộ công đoàn các cấp, đồng bào, chiến sĩ miền Trung đã dành cho Quỹ Tấm lòng Vàng.

Q.ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động và "Xích Bích trận" trên sông Hội An

Trung Hiếu |

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tròn 25 năm ngày thành lập (16.10.1996 – 16.10.2021). Với chừng đó thời gian, hoạt động của Quỹ đã để lại trong lòng người dân miền Trung và cả nước, dấu ấn sâu đậm với hàng ngàn công cuộc cứu trợ vùng lũ; xây dựng hàng ngàn ngôi nhà cho người dân; hàng trăm ngôi trường học cho các em… Trong đó, lần cứu trợ người dân Cẩm Kim – TP Hội An (Quảng Nam) trong “Xích Bích trận” trên sông Thu Bồn là một trong những công cuộc nguy hiểm nhưng hứng thú của các cán bộ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động năm 2000.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động làm “dậy sóng” đất Tây Đô

Nguyễn Phấn Đấu |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động (Quỹ TLVLĐ) với tính nhân văn cao cả đã sớm đơm hoa, kết quả trên vùng đất Tây Nam bộ hào phóng và nghĩa tình. Theo những cán bộ Công đoàn lâu năm nơi đây, trong 25 năm từ khi ra đời đến nay, Quỹ TLVLĐ đã để lại 2 dấu ấn đậm nét trên đất Tây Nam bộ, đó là Chương trình Hỗ trợ người lao động và đồng bào nghèo vùng lũ (cuối thập niên 1990 - đầu thập niên 2000) và Chương trình Chỗ trọ miễn phí giúp học sinh nghèo trong toàn vùng về Cần Thơ thi đại học (từ 1998 đến 2014).

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động: Tiếp sức cho người dân Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Nói về Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, hình ảnh các cán bộ Quỹ đã vượt hàng trăm km về với Quảng Bình, cùng LĐLĐ địa phương sẻ chia nỗi đau thương, mất mát trong bão lũ đã tiếp sức để người dân Quảng Bình vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động và "Xích Bích trận" trên sông Hội An

Trung Hiếu |

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tròn 25 năm ngày thành lập (16.10.1996 – 16.10.2021). Với chừng đó thời gian, hoạt động của Quỹ đã để lại trong lòng người dân miền Trung và cả nước, dấu ấn sâu đậm với hàng ngàn công cuộc cứu trợ vùng lũ; xây dựng hàng ngàn ngôi nhà cho người dân; hàng trăm ngôi trường học cho các em… Trong đó, lần cứu trợ người dân Cẩm Kim – TP Hội An (Quảng Nam) trong “Xích Bích trận” trên sông Thu Bồn là một trong những công cuộc nguy hiểm nhưng hứng thú của các cán bộ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động năm 2000.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động làm “dậy sóng” đất Tây Đô

Nguyễn Phấn Đấu |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động (Quỹ TLVLĐ) với tính nhân văn cao cả đã sớm đơm hoa, kết quả trên vùng đất Tây Nam bộ hào phóng và nghĩa tình. Theo những cán bộ Công đoàn lâu năm nơi đây, trong 25 năm từ khi ra đời đến nay, Quỹ TLVLĐ đã để lại 2 dấu ấn đậm nét trên đất Tây Nam bộ, đó là Chương trình Hỗ trợ người lao động và đồng bào nghèo vùng lũ (cuối thập niên 1990 - đầu thập niên 2000) và Chương trình Chỗ trọ miễn phí giúp học sinh nghèo trong toàn vùng về Cần Thơ thi đại học (từ 1998 đến 2014).

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động: Tiếp sức cho người dân Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Nói về Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, hình ảnh các cán bộ Quỹ đã vượt hàng trăm km về với Quảng Bình, cùng LĐLĐ địa phương sẻ chia nỗi đau thương, mất mát trong bão lũ đã tiếp sức để người dân Quảng Bình vượt qua khó khăn, hoạn nạn.