Quỹ Tấm Lòng Vàng hỗ trợ công nhân ở Bình Thuận tử vong trong vụ sạt lở mỏ titan

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động) đã đến gia đình của người lao động bị tai nạn để thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho gia đình 2 công nhân ở Bình Thuận tử vong trong vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum (Bình Thuận) khiến 4 người tử vong.

Ngay trong chiều 18.10, sau khi cơ quan chức năng tìm thấy thi thể cuối cùng tại hiện trường vụ sập mỏ titan (người thứ 4 tử vong) là anh Nguyễn Văn Nam và đưa về Trung tâm Pháp Y tỉnh Bình Thuận, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho người thân của nạn nhân này.

Theo gia đình, anh Nam là con thứ 4 trong gia đình có 4 anh em, bố mẹ đã mất. Trước hoàn cảnh khó khăn, anh Nam luôn cố gắng làm để xây sửa nhà cửa cho gia đình. Sau khi đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) trở về, anh Nam xin đi làm phụ hồ để trang trải cuộc sống. Với mục tiêu kiếm nhiều tiền để cuối tháng 12 cưới vợ và sắm sửa đồ đạc trong gia đình, anh Nam đã xin vào làm tại công ty TNHH Thương Mại Tân Quang Cường. Tuy nhiên, chỉ mới làm được khoảng 2 tuần thì xảy ra vụ sạt lở, anh bị vùi lấp tại mỏ titan Nam Suối Nhum.

Đại diện Nguyễn Văn Nam
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng trao hỗ trợ cho người thân của nạn nhân Nguyễn Văn Nam. Ảnh: DT

Có mặt tại Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận chờ nhận thi thể của anh Nam là 2 anh ruột của nạn nhân, trong đó có người anh đi lao động nước ngoài cũng vừa tức tốc trở về và những anh em họ hàng khóc nghẹn vì một người chịu khó, chăm chỉ làm việc mà cuộc sống quá ngắn ngủi.

Đại diện Xã hội từ thiện Quỹ Tấm lòng Vàng đã thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình anh Nam số tiền 3 triệu đồng.

Cũng trong tối 18.10, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đến thăm gia đình nạn nhân Huỳnh Tấn Phước tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Không khí buồn bã bao trùm căn nhà khi những vật dụng cho lễ tang đã được chuẩn bị sẵn. Thi thể của anh Phước được tìm thấy vào chiều ngày 17.10, tuy nhiên chưa trọn vẹn và đang chờ đào xới, tìm kiếm phần còn lại mới bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng trao hỗ trợ cho vợ của nạn nhân Huỳnh Tấn Phước. Ảnh: DT
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng trao hỗ trợ cho vợ của nạn nhân Huỳnh Tấn Phước. Ảnh: DT

Qua tìm hiểu, hoàn cảnh gia đình anh Phước khó khăn, vợ đang mang căn bệnh hiểm nghèo, một con gái đang học lớp 11. Anh Phước là lao động chính trong gia đình và đã làm việc cho công ty TNHH Thương Mại Tân Quang Cường khoảng 2 năm và là đoàn viên công đoàn cơ sở. Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình, trao hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình. Khoảng 4h sáng ngày 19.10, nửa phần thi thể còn lại của anh Phước đã được lực lượng tìm kiếm tìm thấy.

Như Lao Động đã đưa tin, các công nhân thực hiện kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải thuộc khai trường 1 đến vị trí khác cách đó 400m bằng phương pháp bơm nước để phục vụ thi công đường ĐT 719B. Khoảng 16h ngày 15.10, khi 5 công nhân đang làm việc thì xảy ra sạt lở từ độ cao 20m, vùi lấp 4 công nhân, còn 1 công nhân chạy thoát ra được.

18 xe máy đào, 3 xe máy ủi, cùng gần 100 người là công an, quân sự, công nhân công ty liên tục hoạt động, đào xới cát và bùn để tìm kiếm các nạn nhân. Và đến ngày 19.10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của tất cả 4 người.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn thăm hỏi gia đình 4 nạn nhân vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Thông qua BCH Công đoàn cơ sở công ty, Liên đoàn lao động huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi, hỗ trợ đến gia đình 4 người lao động gặp nạn tử vong trong vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhum.

Thi thể cuối cùng trong vụ sạt lở mỏ titan ở Bình Thuận đã được tìm thấy

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Thi thể cuối cùng (thứ 4) trong vụ sạt lở ở mỏ titan Nam Suối Nhum tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã được tìm thấy.

Vụ sập mỏ titan khiến 1 người chết, 3 người mất tích: 1 công nhân chạy thoát khi sạt lở

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Nhóm 5 công nhân đang làm việc trong bãi thải của mỏ titan thì sạt lở từ độ cao 20m xuống, vùi lấp 4 công nhân, một công nhân là tổ trưởng tổ khai thác chạy thoát ra ngoài khu vực sạt lở.

Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraina

Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ngày 23.2 yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraina và kêu gọi cho một nền hòa bình “công bằng và lâu dài”.

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Khi giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23.2.2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Góc nhìn thể thao 100: Sự hồi sinh của Man United

NHÓM PV |

Man United đang có phong độ ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Góc nhìn thể thao 100 sẽ cùng bình luận viên Việt Hùng chia sẻ về vấn đề này.

Công đoàn thăm hỏi gia đình 4 nạn nhân vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Thông qua BCH Công đoàn cơ sở công ty, Liên đoàn lao động huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi, hỗ trợ đến gia đình 4 người lao động gặp nạn tử vong trong vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhum.

Thi thể cuối cùng trong vụ sạt lở mỏ titan ở Bình Thuận đã được tìm thấy

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Thi thể cuối cùng (thứ 4) trong vụ sạt lở ở mỏ titan Nam Suối Nhum tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã được tìm thấy.

Vụ sập mỏ titan khiến 1 người chết, 3 người mất tích: 1 công nhân chạy thoát khi sạt lở

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Nhóm 5 công nhân đang làm việc trong bãi thải của mỏ titan thì sạt lở từ độ cao 20m xuống, vùi lấp 4 công nhân, một công nhân là tổ trưởng tổ khai thác chạy thoát ra ngoài khu vực sạt lở.