Quà Xuân đến với bệnh nhân nghèo nằm viện ngày giáp Tết

T.Thuý - H.Long |

Khánh Hoà - Những ngày giáp Tết, những suất quà từ sự vận động của Quỹ Tấm lòng vàng được trao cho các các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện ở Khánh Hòa.

Ngày 26.1, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, phối hợp với LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà, đại diện Báo Lao động tại Khánh Hoà tổ chức trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo xuân Nhâm Dần 2022.

Quà Tết tặng bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện ngày giáp Tết. Ảnh: Hữu Long
Quà Tết tặng bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện ngày giáp Tết. Ảnh: Hữu Long

Được phát động từ tháng 1.2022, chương trình "Góp Tết cho bệnh nhân nghèo Xuân Nhâm Dần 2022" đã nhận được sự hỗ trợ bằng tiền và hiện vật của Tổng công ty Khánh Việt (120 suất quà), Công đoàn Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam (10 triệu đồng), Công ty Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà (280 lốc nước yến), Cửa hàng Geumsan Nha Trang (5 triệu đồng) cùng nhóm cộng tác viên, bạn đọc và các mạnh thường quân (40 triệu đồng).

440 suất quà Tết gồm bánh, kẹo, sữa, nước yến… (trị giá 250.000 đồng/suất) được đại diện các đơn vị trao cho bệnh nhân nghèo phải ở lại viện điều trị trong những ngày giáp Tết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà (200 suất), bệnh viện chuyên khoa tâm thần Diên Phước (115 suất) và bệnh nhân phong điều trị tại Bệnh viện da liễu Khánh Hoà.

Những suất quà chia sẻ động viên người bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Hữu Long
Những suất quà chia sẻ động viên người bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Hữu Long

Đồng thời thăm và hỗ trợ 2 bệnh nhân mắc bệnh nan y đặc biệt khó khăn là em Cao Thị Diễm Kiều (trú huyện Khánh Vĩnh), chị Nguyễn Thị Thủy (P. Vĩnh Hoà, TP.Nha Trang) mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, đến thời điểm này số bệnh nhân ở lại điều trị tại Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà tăng hơn thường lệ với gần 200 người. Trong số đó 41 trường hợp bệnh nhân khó khăn, phải ở lại điều trị bệnh trong những ngày Tết đã nhận những phần quà xuân ấm áp từ chương trình. Để đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh, số quà Tết từ chương trình tiếp tục được chuyển về trực tiếp các khoa để nhân viên y tế chuyển cho các bệnh nhân khó khăn đang nằm điều trị tại viện.

Ông Bùi Đăng Thành-Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà gửi lời chúc bệnh nhân sớm khỏe mạnh để sớm được ra viện về đón xuân cùng gia đình. Ảnh: Hữu Long
Ông Bùi Đăng Thành-Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà gửi lời chúc bệnh nhân sớm khỏe mạnh để sớm được ra viện về đón xuân cùng gia đình. Ảnh: Hữu Long

Tiếp nhận 115 suất quà Tết tặng bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Ánh Chương - Phó Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Diên Phước cho biết: "Thời gian càng giáp Tết số bệnh nhân nhập viện lại tăng thêm. Những phần quà san sẻ của quỹ và các mạnh thường quân sẽ được nhân viên bệnh viện tặng cho những người bệnh khó khăn".

Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng tặng quà cho bệnh  nhân. Ảnh: Hữu Long
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng tặng quà cho bệnh nhân. Ảnh: Hữu Long

Tại khu vực tiếp đón của Bệnh viện da liễu Khánh Hòa, nhiều bệnh nhân phong có mặt từ sớm. Theo đại diện hội đồng bệnh nhân, toàn tỉnh có khoảng 300 trường hợp. Trong đó, có 10 trường hợp bệnh nhân đã trên 80 tuổi, nhiều trường hợp không còn người thân.

Ảnh: Hữu Long
Ảnh: Hữu Long

Thời gian qua, khi bệnh viện trưng dụng làm nơi điều trị COVID-19, 30 bệnh nhân điều trị nội trú nhiều năm qua đã phải chuyển sang điều trị ngoại trú. Không còn nơi để lưu trú điều trị nên một số phải chọn thuê nhà để ở gần có điều kiện chữa trị bệnh.

"Nhiều năm qua bệnh nhân phong luôn nhận được sự quan tâm của Quỹ XHTT Tấm lòng vàng và các mạnh thường quân. Món quà Tết là ý nghĩa dành cho mỗi chúng tôi ngày giáp Tết ai cũng rất xúc động, cảm ơn và trân trọng lắm" - ông Nguyễn Hùng - đại diện hội đồng bệnh nhân nói.

Ảnh: Hữu Long
Những suất quà Tết được trao cho bệnh nhân phong đang điều trị tại Bệnh viện da liễu. Ảnh: Hữu Long

Tròn 20 năm cứ đến độ xuân về chương trình “Góp Tết cho bệnh nhân nghèo” lại mang những phần quà tết sẻ chia từ tấm lòng các mạnh thường quân, của anh chị em báo Lao động tại Khánh Hoà, LĐLĐ Khánh Hòa, tiếp thêm sắc xuân ấm áp, vui tươi cho mỗi người bệnh trước thềm năm mới.

T.Thuý - H.Long
TIN LIÊN QUAN

60 nhân viên cấp dưỡng thất nghiệp tại Bình Thuận nhận quà Tết của Agribank

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 60 suất quà Tết được trao tặng cho các nhân viên cấp dưỡng tại TP.Phan Thiết đang thất nghiệp do COVID-19. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Tết sum vầy được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp cùng Báo Lao Động hỗ trợ.

Lãnh đạo Hà Nội sẽ gọi điện kiểm tra các trạm y tế lưu động trong dịp Tết

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết lãnh đạo thành phố sẽ gọi điện kiểm tra từng tổ COVID-19 cộng đồng, trạm y tế lưu động trong Tết Nguyên đán.

Đào miền Bắc "gọi xuân" ở TPHCM, mang hương vị Tết đến người con xa quê

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Những ngày gần đây, sắc xuân đang rộn ràng bởi hàng nghìn cây hoa đào được các nhà vườn vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào bán Tết. Năm nay, nhiều người dân ở lại TPHCM đón Tết Nguyên đán nên cũng đã tìm mua cho mình những cây đào vừa ý.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

60 nhân viên cấp dưỡng thất nghiệp tại Bình Thuận nhận quà Tết của Agribank

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 60 suất quà Tết được trao tặng cho các nhân viên cấp dưỡng tại TP.Phan Thiết đang thất nghiệp do COVID-19. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Tết sum vầy được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp cùng Báo Lao Động hỗ trợ.

Lãnh đạo Hà Nội sẽ gọi điện kiểm tra các trạm y tế lưu động trong dịp Tết

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết lãnh đạo thành phố sẽ gọi điện kiểm tra từng tổ COVID-19 cộng đồng, trạm y tế lưu động trong Tết Nguyên đán.

Đào miền Bắc "gọi xuân" ở TPHCM, mang hương vị Tết đến người con xa quê

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Những ngày gần đây, sắc xuân đang rộn ràng bởi hàng nghìn cây hoa đào được các nhà vườn vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào bán Tết. Năm nay, nhiều người dân ở lại TPHCM đón Tết Nguyên đán nên cũng đã tìm mua cho mình những cây đào vừa ý.