“Ông Tây” cùng hàng trăm tình nguyện viên nhặt rác dọc sông Tô Lịch

Vương Trần-Minh Trang |

Sáng 16.4, tại Hà Nội, hàng trăm tình nguyện viên câu lạc bộ Từ thiện quốc gia, các nhóm từ thiện đã tiến hành ngày Chủ nhật xanh tiến hành dọn dẹp rác dọc sông Tô Lịch.

Ngày Chủ nhật xanh đã thu hút hàng trăm tình nguyện viên cùng nhau dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Đáng chú ý, trong lần thu dọn này có sự tham gia của anh Tây James Joseph Kendall-người Mỹ - người "nổi tiếng" khi xuống mương thối vớt rác tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Các tình nguyện viên đang nhận các dụng cụ bao tay, khẩu trang... để chuẩn bị nhặt rác.
Các tình nguyện viên trong màu áo xanh với các dụng cụ chủ yếu là bao tải, gậy vớt rác...đã thu dọn rác dọc sông Tô Lịch đoạn từ cầu Hòa Mục tới đầu đường Cầu Giấy.
Rất nhiều tình nguyện viên là sinh viên các câu lạc bộ, trường đại học khu vực Hà Nội và một số tỉnh lân cận đã tới tham gia chương trình Ngày Chủ nhật xanh.
Trong số đó, có cả những người khuyết tật tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Theo anh Phạm Văn Tới -  Chánh Văn phòng Hội trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam: Nhận thấy trên địa bàn thủ đô Hà Nội, còn đang tồn tại rất nhiều những bãi rác tự phát gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đáng lo ngại hơn là ảnh hưởng đến chính sức khỏe người dân. Vì vậy chiến dịch ngày Chủ nhật xanh đã được tiến hành để bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, trong lần thu dọn rác này có sự tham gia của "ông Tây" James Joseph Kendall-người Mỹ
James Joseph Kendall đã rất hào hứng và tỉ mỉ trong công việc thu dọn rác thải dọc sông Tô Lịch cùng hàng trăm tình nguyện viên.

Chủ nhật xanh là dự án tự nguyện nhằm giải quyết triệt để những bãi rác tự phát trên địa bàn thành phố và tuyên truyền đến từng hộ gia đình về việc xả rác đúng nơi quy định. 

Đoạn đường dài khoảng 5km từ cầu Hòa Mục tới Cầu Giấy và dọc dòng sông Tô Lịch đều được dọn dẹp rác.
Theo BTC chương trình Ngày Chủ nhật xanh, qua kiểm tra thực tế, nhận thấy dọc bờ sông Tô Lịch cũng như dưới lòng sông có rất nhiều rác thải đã lưu cữu lâu ngày, bốc mùi hôi thối cần được thu gom và xử lí ngay. 
Hiện nay, dự án " Ngày Chủ nhật xanh" đã ra quân được 4 lần và xử lí được 21 bãi rác lớn.

 

Vương Trần-Minh Trang
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.