Ông Dũng lò vôi mở rộng tài trợ mổ tim về miền trung

HOÀNG HƯNG |

Ngày 6.4, nguồn tin từ Công ty cổ phần Đại Nam cho hay, chương trình tài trợ mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo ở VN – Chương trình “Trái tim Hằng Hữu”, do vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng lò vôi) – Nguyễn Phương Hằng, đã tiếp tục được mở rộng ra miền trung, sau hơn một năm hoạt động ở miền đông nam bộ…

Theo đó, ngày 1.4  vừa qua, tại Bệnh viện đa khoa TP Đà Nẳng, vợ chồng ông bà Huỳnh Uy Dũng đã cùng lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đà Nẳng ký kết một thỏa thuận. Theo đó, Công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương, do ông Huỳnh Uy Dũng làm tổng giám đốc, sẽ tài trợ tài chính để mổ tim miễn phí cho 50 trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần đầu tiên Chương trình “Trái tim Hằng Hữu” đến với trẻ em bị mắc tim bẩm sinh ở miền trung.

 

Tại lễ ký kết, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết:  “Tôi sinh ra và từng sống ở miền trung, nên tôi thấu hiểu những nỗi khó khăn, vất vả và cả những trăn trở dai dẳng của người miền trung. Với mong muốn được cứu sống các trẻ em nghèo ở khu vực miền trung bị mắc bệnh tim bẩm sinh, vợ chồng tôi mong muốn được phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, góp một phần nhỏ của mình giúp đỡ những trẻ em nghèo ở miền Trung thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này”. Theo ông Dũng, sau Đà Nẳng, chương trình “Trái tim Hằng Hữu” sẽ tiếp tục mở rộng sang tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngay trong năm 2016 này. 

 

Ông Dũng lò vôi phát biểu tại lễ ký kết 

 

Bác sĩ Trần Ngọc Thạnh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẳng – đã hết sức cảm kích trước nghĩa cử vì cộng đồng của ông bà Huỳnh Uy Dũng – Nguyễn Phương Hằng. Bác sĩ Thạnh cho biết: “ Đây thực sự là một món quà to lớn không những về vật chất mà tinh thần và ý nghĩa của nó sẽ còn lớn hơn thế. Tôi mong những trẻ em nghèo ở miền trung mắc bệnh tim bẩm sinh, sau khi được chương trình tài trợ sẽ có cơ hội được hòa nhập với cuộc sống hiện đại, được tận hưởng những giá trị cuộc sống và có được những nụ cười”.

 

Bà Nguyễn Phương Hằng bày tỏ ý nguyện mở rộng chương trình mổ tim từ thiện về miền Trung của Công ty Đại Nam. 

 

Bác sĩ Thạnh cũng cho biết, trong những năm qua, Bệnh viện đã mổ cho khoảng 1.600 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong các chương trình từ thiện. Nhưng vận chưa đủ, danh sách các em bệnh tim ngày càng dài, và đã có trường hợp trẻ bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn không thoát khỏi án tử vì chưa xin được tài trợ, kinh phí… Có thể nói, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng như “cá gặp nước” khi vợ chồng bà Huỳnh Uy Dũng - Nguyễn Phương Hằng tìm đến bệnh viện và đặt bút ký kết chương trình tài trợ mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo ở miền Trung.

 

Đại diện 2 bên ký kết tại buổi lễ 

 

Được biết, Chương trình “Trái tim Hằng Hữu” chính thức hoạt động từ ngày 21.9.2014. Chương trình mang tên con trai của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng  là cậu bé Huỳnh Hằng Hữu (sinh ngày 21.9.2012). Chương trình này đã tài trợ cho Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phẫu thuật được khoảng 600 ca trẻ em nghèo không may mắc bệnh tim bẩm sinh, với tổng số tiền tài trợ hơn 34 tỉ đồng. 

Ngoài ra, Chương trình "Trái tim Hằng hữu" đã và đang được triển khai hiệu quả tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM và Bệnh viện Chợ Rẫy với hàng trăm ca phẫu thuật thành công, đã cứu sống hàng trăm trẻ nghèo không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong năm 2015, ông bà Huỳnh Uy Dũng – Nguyễn Phương Hằng cũng tài trợ 5 tỉ đồng, thông qua Quỹ Tấm Lòng Vàng – báo Lao Động, nhằm tặng học bổng cho 1.000 học sinh giỏi vượt khó (5 triệu đồng/suất học bổng).

 


Clip: Quang cảnh lễ ký kết tài trợ 50 ca mổ tim miễn phí cho trẻ em miền trung tại Đà Nẳng

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.