Những “Người Sài Gòn bất đắc dĩ” hỗ trợ xây cây cầu Bến Giàng tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Đau đáu trước tình cảnh người dân, học sinh phải đi quãng đường xa hoặc liều lĩnh trèo trên “bộ xương” của cây cầu đã hư hỏng có tên là Bến Giàng (xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), chương trình “Vượt lên số phận” đã phát động quyên góp kinh phí, tổ chức lễ khởi công xây cầu…

Ngày 28.9, UBND xã Triệu Hòa phối hợp với chương trình “Vượt lên số phận” tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Bến Giàng (nối hai thôn Vân Hòa và An Lộng). Theo thiết kế, khi hoàn thành cây cầu có chiều dài 12,9 mét, rộng 2,5 mét, tải trọng hơn 1 tấn với tổng chi phí 132 triệu đồng.

Ông Trần Anh Tuấn – đại diện chương trình “Vượt lên số phận” (trái ảnh) cùng lãnh đạo UBND xã Triệu Hòa và đơn vị thi công thống nhất phương án xây dựng cây cầu Bến Giàng. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Trần Anh Tuấn – đại diện chương trình “Vượt lên số phận” (trái ảnh) cùng lãnh đạo UBND xã Triệu Hòa và đơn vị thi công thống nhất phương án xây dựng cây cầu Bến Giàng. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo ông Phan Bá Định – Chủ tịch UBND xã Triệu Hòa, cầu Bến Giàng được xây dựng trước năm 1975, trải qua chiến tranh, cây cầu bị phá hủy, hiện chỉ còn các khung bêtông nối bờ bên này và bên kia. Do cầu bị hư hại, nên người dân và học sinh phải di chuyển quãng đường xa, rất bất tiện. “Cây cầu là niềm mơ ước của bà con, nhưng vì không có kinh phí nên địa phương chưa xây dựng được. Vì vậy, nghe tin chương trình “Vượt lên số phận” về xây cầu, ai cũng phấn khởi” – ông Phan Bá Định, cho biết.

Trong sáng 28.9, sau lễ khởi công, đơn vị thi công đến từ Cà Mau đã tiến hành xây dựng cây cầu, dự kiến trong 2 tuần sẽ hoàn thành. Ông Trần Anh Tuấn – đại diện chương trình “Vượt lên số phận” là người con của xã Triệu Hòa, chia sẻ rằng, khi thấy hình ảnh cây cầu Bến Giàng xuống cấp, bà con vất vả phải đi quãng đường xa, chương trình đã kêu gọi góp kinh phí, và nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng.

Ngay sau lễ khởi công, cầu Bến Giàng được thi công, trong 2 tuần sẽ hoàn thành. Ảnh: Hưng Thơ.
Ngay sau lễ khởi công, cầu Bến Giàng được thi công, trong 2 tuần sẽ hoàn thành. Ảnh: Hưng Thơ.

Được biết, chương trình “Vượt lên số phận” do nhà văn Võ Đắc Danh thành lập, các thành viên tham gia chương trình là một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPHCM.

Bến Giàng là cây cầu thứ 20 được chương trình hỗ trợ xây dựng. Chương trình nói trên được thành lập xuất phát từ cuốn sách “Người Sài Gòn bất đắc dĩ” của nhà văn Võ Đắc Danh. Sách được bạn đọc đón nhận, tác giả thành lập chương trình "Vượt lên số phận" và dùng tiền bán sách gây quỹ. 

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Sau phản ánh của báo Lao Động, đề xuất xây cầu cho 200 học sinh miền núi đến trường bằng bè

Trần Hóa |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động: "Thót tim cảnh học sinh miền núi Quảng Ngãi dùng bè vượt sông để đến trường", mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề xuất bổ sung công trình cầu sông Rin.

Lão nông ở nhà nát, bỏ hơn trăm triệu xây cầu cho dân

Phố Nhơn |

Là nông dân quanh năm lam lũ khổ cực, phải ở trong căn nhà cấp 4 với những mảng tường đã bong lớp vữa, nhưng lão nông Lê Văn Thành (59 tuổi, ở thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tình nguyện mang hết số tiền tích góp cả đời để xây dựng cây cầu kiên cố cho dân đi. Chưa hết, lão nông “gàn” này còn ấp ủ tiếp tục xây dựng cầu mới cho dân.

Cựu chiến binh hiến đất làm đường dẫn xây cầu

TAM ANH |

“Đây là tấm gương cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu, một đảng viên gương mẫu trong mọi hoạt động, ít nói hay làm, sống vì cộng đồng…”. Đó là nhận xét của ông Phạm Thành Sơn - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Tam Bình, Vĩnh Long - về CCB Nguyễn Hoàng Bé - ngụ ấp 6A, xã Long Phú.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Sau phản ánh của báo Lao Động, đề xuất xây cầu cho 200 học sinh miền núi đến trường bằng bè

Trần Hóa |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động: "Thót tim cảnh học sinh miền núi Quảng Ngãi dùng bè vượt sông để đến trường", mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề xuất bổ sung công trình cầu sông Rin.

Lão nông ở nhà nát, bỏ hơn trăm triệu xây cầu cho dân

Phố Nhơn |

Là nông dân quanh năm lam lũ khổ cực, phải ở trong căn nhà cấp 4 với những mảng tường đã bong lớp vữa, nhưng lão nông Lê Văn Thành (59 tuổi, ở thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tình nguyện mang hết số tiền tích góp cả đời để xây dựng cây cầu kiên cố cho dân đi. Chưa hết, lão nông “gàn” này còn ấp ủ tiếp tục xây dựng cầu mới cho dân.

Cựu chiến binh hiến đất làm đường dẫn xây cầu

TAM ANH |

“Đây là tấm gương cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu, một đảng viên gương mẫu trong mọi hoạt động, ít nói hay làm, sống vì cộng đồng…”. Đó là nhận xét của ông Phạm Thành Sơn - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Tam Bình, Vĩnh Long - về CCB Nguyễn Hoàng Bé - ngụ ấp 6A, xã Long Phú.