Nhà tình nghĩa Khe Sanh đầu tiên được đưa vào sử dụng

GIA LINH |

Sau 2 tháng thi công với sự hỗ trợ ngày công của lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương, ngôi nhà tình nghĩa Khe Sanh đầu tiên đã được khánh thành, bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng. Ngày 10.1, Quỹ TLV Lao Động phối hợp với Đồn Biên phòng Cù Bai (Biên phòng Quảng Trị) tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhà tình nghĩa Khe Sanh cho gia đình ông Hồ Văn Minh (thôn Chai, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Dự lễ khánh thành, có ông Nguyễn Đức Chính - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa.

Trung tá Nguyễn Quang Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Bai cho biết, từ sự hỗ trợ của Quỹ TLV Lao Động (150 triệu đồng/3 căn nhà) và Cty Thủy điện Quảng Trị (140 triệu đồng/2 căn nhà), đơn vị đã triển khai xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa Khe Sanh. 5 hộ gia đình được hưởng lợi đều là đồng bào thiểu số trú chân tại xã Hướng Lập và Hướng Việt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thân nhân là người có đóng góp xương máu, công của trong chiến dịch giải phóng Khe Sanh (1968). Ông Nguyễn Đức Chính đánh giá cao ý nghĩa của chương trình 50 ngôi nhà tình nghĩa Khe Sanh do Quỹ TLV Lao Động khởi xướng và thực hiện. “Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, nghĩa cử nhân văn của Quỹ TLV Lao Động, Tập đoàn Vingroup - đơn vị tài trợ chính cho chương trình này và các tổ chức, cá nhân khác...” - ông Chính xúc động. 

GIA LINH
TIN LIÊN QUAN

Góp Tết cùng công nhân lao động nghèo đón Xuân Kỷ Hợi 2019

TLV |

Từ năm 2015, chương trình Tết Sum vầy đã được tổ chức Công đoàn tổ chức thường xuyên vào dịp Tết Nguyên đán ở khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều hoạt động đã được tổ chức như tặng quà Tết, vé tàu xe cho công nhân về quê ăn Tết; tổ chức đón Tết Sum vầy, ấm cúng đối với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê.

Gia đình khó khăn trong ngôi nhà đổ nát cần sự trợ giúp

ĐỨC LỘC |

Gia đình chị Nguyễn Thị Thường (xóm Tân Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) hiện đang sống trong ngôi nhà xập xệ nằm heo hút bên đồi. Chồng chị là anh Nguyễn Chính Lương vừa qua đời sau một tai nạn.

Ngôi nhà hơn một giấc mơ

XUÂN NHÀN |

Tháng 5.2018, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động quyết định chi 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ tại Bình Định. 

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Góp Tết cùng công nhân lao động nghèo đón Xuân Kỷ Hợi 2019

TLV |

Từ năm 2015, chương trình Tết Sum vầy đã được tổ chức Công đoàn tổ chức thường xuyên vào dịp Tết Nguyên đán ở khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều hoạt động đã được tổ chức như tặng quà Tết, vé tàu xe cho công nhân về quê ăn Tết; tổ chức đón Tết Sum vầy, ấm cúng đối với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê.

Gia đình khó khăn trong ngôi nhà đổ nát cần sự trợ giúp

ĐỨC LỘC |

Gia đình chị Nguyễn Thị Thường (xóm Tân Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) hiện đang sống trong ngôi nhà xập xệ nằm heo hút bên đồi. Chồng chị là anh Nguyễn Chính Lương vừa qua đời sau một tai nạn.

Ngôi nhà hơn một giấc mơ

XUÂN NHÀN |

Tháng 5.2018, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động quyết định chi 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ tại Bình Định.