Nghệ An: Quỹ TLV Lao Động giúp 100 học sinh miền núi thiếu thốn có nơi ở khang trang hơn

QUANG ĐẠI - QUỐC CƯỜNG |

Với 300 triệu đồng do Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ, hơn 100 học sinh Trường phổ thông cơ sở (PTCS) Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), sống trong những căn “nhà” tạm bợ, vô cùng thiếu thốn, sẽ được ở trong nhà bán trú khang trang từ năm học này.

Thầy Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Tây Sơn huyện Kỳ Sơn - cho biết: UBND huyện, LĐLĐ huyện và nhà trường đã phối hợp tổ chức lễ khởi công công trình nhà bán trú cho học sinh từ nguồn tài trợ 300 triệu đồng của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động.

Khu bán trú Trường PTCS Tây Sơn chênh vênh bên núi. Ảnh: QĐ

“Nếu thi công khẩn trương, trong năm học mới tới đây, các em học sinh sẽ được ở trong khu nhà bán trú mới. Đây là điều rất đáng mừng, để các em có điều kiện ăn nghỉ, học tập tốt hơn”, thầy Tuấn Anh nói.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, Trường PTCS Tây Sơn huyện Kỳ Sơn cách thị trấn Mường Xén 12km, nằm trên đỉnh núi cao 1.300m so với mặt nước biển. Có 371 học sinh (HS) tiểu học và THCS cùng học chung ở điểm trường chính là bản Huồi Giảng 3 và 4 điểm trường khác. Điều kiện học tập của các em còn rất khó khăn, thiếu thốn.

Hơn 100 học sinh ở bán trú trong điều kiện hết sức khó khăn, mùa đông rét buốt, mùa hè nóng nực, không nhà tắm, nhà vệ sinh có cũng như không.

Để tạo điều kiện cho các em học tốt hơn, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã quyết định hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng khu bán trú cho học sinh nhà trường.

Khu ở chật chội, không có sân chơi. Ảnh: QĐ

Thiết kế khu bán trú mới gồm 2 phòng ở cho học sinh, hệ thống công trình vệ sinh, nước sạch.

Thầy Phạm Ngọc Sửu - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Kỳ Sơn - cho biết, công trình đã được san nền. “Chân thành cảm ơn Quỹ Tấm lòng Vàng báo Lao Động đã tài trợ để học sinh Trường PTCS Tây Sơn huyện Kỳ Sơn có nơi ăn ở khang trang hơn”, thầy Sửu nói.

QUANG ĐẠI - QUỐC CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Học sinh miền núi khốn khổ trong khu bán trú tồi tàn

QUANG ĐẠI – QUỐC CƯỜNG |

Nhiều năm nay, hàng trăm học sinh trường phổ thông cơ sở (PTCS) Tây Sơn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) sống trong những căn “nhà” tạm bợ, mùa đông rét buốt, mùa hè nóng nực, không nhà tắm, nhà vệ sinh có cũng như không.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Nghệ An: Học sinh miền núi khốn khổ trong khu bán trú tồi tàn

QUANG ĐẠI – QUỐC CƯỜNG |

Nhiều năm nay, hàng trăm học sinh trường phổ thông cơ sở (PTCS) Tây Sơn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) sống trong những căn “nhà” tạm bợ, mùa đông rét buốt, mùa hè nóng nực, không nhà tắm, nhà vệ sinh có cũng như không.