Nestlé Việt Nam ủng hộ 4 tỉ đồng đến Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19

Hồng Phúc |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công ty Nestlé Việt Nam và Công ty La Vie (thuộc tập đoàn Nestlé) ủng hộ 4 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 tại các tỉnh Hưng Yên, Đồng Nai và Long An, nhằm chung tay đóng góp cùng cả nước chống dịch.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2020 cho đến nay, Công ty Nestlé tại Việt Nam đã tích cực hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch của Chính phủ, bao gồm hỗ trợ tuyến đầu, cộng đồng, các đối tác kinh doanh nhỏ lẻ,... các sản phẩm dinh dưỡng, tiền mặt và khẩu trang y tế, với tổng trị giá lên đến 47 tỉ đồng.

Công ty Nestlé tại Việt Nam đóng góp Quỹ Vaccine phòng chống dịch COVID-19.

Ông Phạm Trường Tam, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cho biết, Nestlé Việt Nam là một trong những nhà đầu tư tiêu biểu tại Hưng Yên. Không chỉ liên tục đầu tư mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm, đóng góp ngân sách và tuân thủ tốt các chính sách pháp luật, Công ty còn tích cực chung tay thực hiện các hoạt động xã hội và hỗ trợ cộng đồng của tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn toàn xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sự đóng góp đầy ý nghĩa của công ty cho Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 một lần nữa khẳng định điều này. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực không ngừng của Nestlé Việt Nam cho sự phát triển bền vững và sự thịnh vượng chung của cộng đồng.

Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua việc ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19, chúng tôi muốn tiếp tục thể hiện lòng tin tưởng và cam kết luôn đồng hành cùng Chính phủ, cộng đồng các địa phương nơi chúng tôi đang hoạt động hành động đẩy lùi đại dịch, tiếp tục với các mục tiêu phát triển bền vững".

Trong tháng 5 và 6 vừa qua, Nestlé Việt Nam cũng đã đồng hành cũng đối tác hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Trong tháng 5 và 6 vừa qua, Nestlé Việt Nam cũng đã đồng hành cùng đối tác hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang phòng chống đại dịch với tổng số tiền gần 860 triệu đồng. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, công ty đã ủng hộ gần 182.000 sản phẩm thực phẩm và thức uống dinh dưỡng với tổng giá trị 3,82 tỷ đồng.

Ngay từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3.2020, Nestlé Việt Nam đã đặt ra 5 ưu tiên giúp vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19 gồm: 1) Đảm bảo an toàn và phúc lợi cho nhân viên, 2) Tối ưu hóa nguồn cung, 3) Tối ưu hóa kênh phân phối, 4) Linh hoạt trong cách tiếp cận với với tiêu dùng, 5) Chung tay hỗ trợ Chính phủ và cộng đồng.

Công ty cũng luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch cho toàn thể công nhân lao động của công ty để cùng thực hiện như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào làm việc tại công ty, giữ khoảng cách, ưu tiên các cuộc họp online, tăng cường giãn cách ở khu vực sản xuất, lắp đặt các vách phân vùng, tấm chắn phòng dịch.

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Công ty Nestlé đã ủng hộ gần 182.000 sản phẩm thực phẩm và thức uống dinh dưỡng với tổng giá trị 3,82 tỉ đồng.

Tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Nestlé (Thụy Sỹ) đã đóng góp 2 triệu franc Thụy Sỹ (CHF), tương đương gần 49 tỉ đồng ủng hộ tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19 thông qua cơ chế COVAX. Số tiền đóng góp được chuyển cho Quỹ ứng phó với COVID-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Lời cảm ơn từ những cảnh đời

Lương Hạnh |

Nỗi đau đớn bệnh tật hay sự nghèo khổ không thể cắt đứt niềm khao khát được sống, được cống hiến của các cảnh đời bất hạnh. Sau khi được Báo Lao Động đăng tải thông tin kêu gọi giúp đỡ, nhiều mảnh đời đã được giúp đỡ.

25 năm Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động: Nơi nào cần, chúng tôi có mặt

Lâm Hưng Thơ |

Năm nào cũng vậy, cứ vào những tháng cuối năm, các tỉnh miền Trung thường phải gánh vài ba trận mưa lũ. Như năm rồi, vào tháng 10, vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Trị có lũ vượt mốc lịch sử năm 1983. Lũ lên bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, nên lương thực, tài sản chìm trong biển nước. Giữa những khó khăn đó, PV Báo Lao Động và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động luôn có mặt ở những điểm nóng, để có những bản tin kịp thời và có những món quà động viên, hỗ trợ cho người dân.

LD 21113: Người đàn ông bị bại liệt nuôi 3 con nhỏ cần cứu giúp

LƯƠNG HẠNH |

Anh Nguyễn Văn Bé (SN 1976) trú tại ấp Mũi Tàu, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang phải nuôi 3 con nhỏ khi anh đang trong tình trạng bại liệt nằm một chỗ.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận ủng hộ từ bạn đọc

Khắc Tuấn |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động từ ngày 4.6 – 10.6.2021 tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, tập thể, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các cảnh đời và chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ như sau:

Tiếp tục hỗ trợ 234 thùng mì cho người dân Việt Yên, Bắc Giang

Hồng Phúc |

Là lõi của vùng dịch, huyện Việt Yên - Bắc Giang thực hiện “nhà nhà cửa đóng then cài” từ ngày 9.6. Để kịp thời hỗ trợ cho người dân, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp với nhà hảo tâm hỗ trợ 234 thùng mì và nhiều nhu yếu phẩm khác.

LD 21108: Gia cảnh đáng thương của nữ công nhân mắc COVID-19 có chồng vừa mất

VIỆT LÂM |

Ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn Công ty Luxshare - Vân Trung (Bắc Giang) chia sẻ thông tin tới Báo Lao Động về trường hợp rất thương tâm của cặp vợ chồng là công nhân trong Công ty.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lời cảm ơn từ những cảnh đời

Lương Hạnh |

Nỗi đau đớn bệnh tật hay sự nghèo khổ không thể cắt đứt niềm khao khát được sống, được cống hiến của các cảnh đời bất hạnh. Sau khi được Báo Lao Động đăng tải thông tin kêu gọi giúp đỡ, nhiều mảnh đời đã được giúp đỡ.

25 năm Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động: Nơi nào cần, chúng tôi có mặt

Lâm Hưng Thơ |

Năm nào cũng vậy, cứ vào những tháng cuối năm, các tỉnh miền Trung thường phải gánh vài ba trận mưa lũ. Như năm rồi, vào tháng 10, vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Trị có lũ vượt mốc lịch sử năm 1983. Lũ lên bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, nên lương thực, tài sản chìm trong biển nước. Giữa những khó khăn đó, PV Báo Lao Động và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động luôn có mặt ở những điểm nóng, để có những bản tin kịp thời và có những món quà động viên, hỗ trợ cho người dân.

LD 21113: Người đàn ông bị bại liệt nuôi 3 con nhỏ cần cứu giúp

LƯƠNG HẠNH |

Anh Nguyễn Văn Bé (SN 1976) trú tại ấp Mũi Tàu, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang phải nuôi 3 con nhỏ khi anh đang trong tình trạng bại liệt nằm một chỗ.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận ủng hộ từ bạn đọc

Khắc Tuấn |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động từ ngày 4.6 – 10.6.2021 tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, tập thể, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các cảnh đời và chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ như sau:

Tiếp tục hỗ trợ 234 thùng mì cho người dân Việt Yên, Bắc Giang

Hồng Phúc |

Là lõi của vùng dịch, huyện Việt Yên - Bắc Giang thực hiện “nhà nhà cửa đóng then cài” từ ngày 9.6. Để kịp thời hỗ trợ cho người dân, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp với nhà hảo tâm hỗ trợ 234 thùng mì và nhiều nhu yếu phẩm khác.

LD 21108: Gia cảnh đáng thương của nữ công nhân mắc COVID-19 có chồng vừa mất

VIỆT LÂM |

Ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn Công ty Luxshare - Vân Trung (Bắc Giang) chia sẻ thông tin tới Báo Lao Động về trường hợp rất thương tâm của cặp vợ chồng là công nhân trong Công ty.