Mẹ ra đi vì COVID-19, con trẻ bơ vơ bên bà ngoại 92 tuổi

Xuân Hùng |

THANH HOÁ - Chị Hà Thị Vĩnh sinh năm 1971 trong gia đình nghèo ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Lớn lên, chị lập gia đình với người đàn ông xã bên. Cuộc sống khốn khó, gia đình ly tán, chồng lấy vợ khác. Chị Vĩnh một tay nuôi 3 con nhỏ. Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến sẻ chia với gia đình chị.

Năm 2003, chị bị bệnh trướng bụng, không có tiền chạy chữa nhiều, gia đình đã đưa chị từ bệnh viện về lo hậu sự. May thay, chị hợp thuốc nam của ông thầy xã bên mà bệnh từ từ thuyên giảm rồi khỏi hẳn.

Vượt qua cái chết, chị đối mặt với cái nghèo. Quê nghèo đất đai cằn cỗi, khi bố mất, chị mang theo cô con gái lớn vào Nam kiếm sống. Chị xin được vào làm việc cho một công ty vệ sinh môi trường ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thu nhập không cao nhưng cũng đủ chị nuôi con gái lớn và gửi chút ít về nuôi mẹ và 2 con.

Những tưởng cuộc sống sẽ dần ổn định khi con gái lớn của chị đã lập gia đình.

Vậy nhưng số phận nghiệt ngã đã không buông tha chị. Cần cù làm lụng, chị bị mắc COVID-19 lúc nào không hay. Lao động vất vả, sức khoẻ giảm sút, chị đã không chống lại được virus SARS-COV2. Một mình trong bệnh viện cách ly, không người thân thích bên cạnh. Chị đã trút hơi thở cuối cùng vào tháng 8.2011, để lại mẹ già 92 tuổi và 3 con, trong đó con gái út mới 16 tuổi, đang học lớp 10.

Bà Nguyễn Thị Vệ - mẹ chị Vĩnh - lẩy bẩy bê mâm cơm cúng đơn sơ, còm cõi ngồi bên bàn thờ con gái, những giọt nước mắt cuối cùng của người mẹ già rỉ ra trong kẽ mắt mờ đục. Bà than thở: "Nó thương mẹ và các con lắm nhưng ở nhà thì lấy gì nuôi nhau. Nó đi làm được đồng nào là lo cho con và gửi về cho mẹ. Năm ngoái nó gom góp, vay mượn mãi, cùng với sự hỗ trợ của địa phương, anh em trong họ mà làm cho mẹ được gian nhà cho đỡ dột, có chỗ thờ bố. Nó bảo còn cái bếp nữa nó sẽ cố dành tiền về làm cho mẹ. Vậy mà… Chẳng biết nó còn vay nợ ai nữa".

Bà Vệ nói: “Tôi tuổi gần đất xa trời, còn tý cháu gái nó bên cạnh cũng mong sống để chăm cho nó nên người nhưng cũng chả biết thế nào. Giờ chỉ mong đưa được tro cốt con nó về quê. Nếu tôi có mệnh hệ gì mong xã hội hãy thương tình mà chở che cho đứa trẻ bơ vơ”.

Chia sẻ nỗi đau, sự vất vả của 2 bà cháu, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã trao 6 triệu đồng hỗ trợ ban đầu cho 2 bà cháu. Đây là số tiền do các bạn đọc hảo tâm giúp đỡ và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới.

Cháu Lê Thị Hà Nhi và bà ngoại rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng. mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

40.000 người lao động Nha Trang nhận hỗ trợ COVID-19

Hữu Long |

KHÁNH HOÀ - Sau thời gian rà soát, đã có 40.337 trường hợp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ COVID-19 tại TP.Nha Trang.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao tiền hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 18.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đi thăm và trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ cho người chồng mù nuôi cả gia đình khuyết tật

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Chiều 26.10, Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã đến tận nhà trao hỗ trợ cho anh Lê Văn Dũng số tiền hơn 6,6 triệu đồng - đây nhân vật trong bài viết "chồng mù nuôi cả gia đình khuyết tật" mà báo Lao Động đã đăng tải.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

40.000 người lao động Nha Trang nhận hỗ trợ COVID-19

Hữu Long |

KHÁNH HOÀ - Sau thời gian rà soát, đã có 40.337 trường hợp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ COVID-19 tại TP.Nha Trang.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao tiền hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 18.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đi thăm và trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ cho người chồng mù nuôi cả gia đình khuyết tật

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Chiều 26.10, Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã đến tận nhà trao hỗ trợ cho anh Lê Văn Dũng số tiền hơn 6,6 triệu đồng - đây nhân vật trong bài viết "chồng mù nuôi cả gia đình khuyết tật" mà báo Lao Động đã đăng tải.