Mẹ nghèo ung thư tuyến giáp, con trai nằm viện hôn mê nhiều ngày

VƯƠNG TRẦN |

Gần nửa tháng nằm viện cấp cứu, bé Đỗ Hoàng Anh (SN 2009, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) vẫn trong trạng thái hôn mê, không tỉnh táo.

Bên giường bệnh chăm con, anh Đỗ Văn Đông (bố Hoàng Anh) cho biết: Hoàng Anh gặp tai nạn bất ngờ vào ngày 21.12.2018. Sau khi đi học về, cháu bị ngã đau khi đang chơi bóng, sau đó bị nôn rất nhiều.

Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chảy máu não, phải mổ cấp cứu. “Sau phẫu thuật gần nửa tháng, cháu vẫn hôn mê nằm điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu” - anh Đông cho biết.

Theo anh Đông, từ ngày con bị ốm, cả nhà cũng đứng ngồi không yên. Hai vợ chồng là công nhân KCN Ân Thi (Hưng Yên) nay phải nghỉ làm để chăm con. Vừa rồi, chị Trà (vợ anh Đông) phải về quê vay mượn thêm tiền để tiếp tục quá trình điều trị cho cháu. Trong khi đó, hoàn cảnh của gia đình anh Đông cũng rất khó khăn. Vợ anh bị ung thư tuyến giáp, mỗi năm phải xạ trị nhiều lần với chi phí tốn kém.

Ngày 18.1, tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Nguyễn Ngọc Hiển và Phó Tổng Giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng đã tới thăm hỏi, trao quà, tiền hỗ trợ cho hoàn cảnh của gia đình bé Hoàng Anh.

Đây là một trong những hoạt động trong chương trình Tết Sum vầy, hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được duy trì nhiều năm qua do Tổng LĐLĐVN phát động, báo Lao Động làm đầu mối triển khai thực hiện. Trực tiếp có mặt tại giường bệnh của bé Hoàng Anh, các thành viên của đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình trong công tác chăm sóc, chăm lo điều trị cho bé. Đoàn công tác đã hỗ trợ gia đình bé Hoàng Anh số tiền 30 triệu đồng. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho hay, trường hợp bé Hoàng Anh bất ngờ bị tai nạn, bố mẹ đều là công nhân phải nghỉ làm để chăm sóc con trong khi việc điều trị còn rất lâu dài, tốn kém. Trong lúc này, cả gia đình phải thực sự vững tâm, là chỗ dựa vững chắc cùng cháu “chiến đấu” với bệnh tật. Hy vọng rằng, các mạnh thường quân tiếp tục đồng hành giúp gia đình bé để vượt qua chặng đường đầy khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Hoàng Anh (LD1909) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Trà, SĐT 0982.709.233. Hiện bé Hoàng Anh đang được điều trị tại phòng hồi sức tích cực, nhà B6, Bệnh viện Việt Đức.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

LD1908: Vợ chồng tật nguyền giành giật sự sống cho con

ÁI VÂN |

Anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1988) tại xã Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ và vợ là chị Nguyễn Thu Dung (SN 1983) vừa đưa con trai là Nguyễn Nam Phong (2 tháng tuổi) đi chữa bệnh ở Bệnh viện Tim Hà Nội về (ảnh).

Gia đình phải là chỗ dựa vững tâm cùng bé “chiến đấu” với bệnh tật

VƯƠNG TRẦN |

Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải động viên hoàn cảnh của gia đình công nhân nghèo có con đang nằm viện cấp cứu.

Tiếp nhận quà ủng hộ chương trình Tết Sum vầy

T.VƯƠNG - CHÍ TRUNG |

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ chương trình Tết Sum vầy cho công nhân lao động, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động phát động, Cty cổ phần HTD Masan chi nhánh Hưng Yên đã trao nhiều phần quà là các nhu yếu phẩm ủng hộ, giúp người nghèo vui Tết, đón xuân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

LD1908: Vợ chồng tật nguyền giành giật sự sống cho con

ÁI VÂN |

Anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1988) tại xã Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ và vợ là chị Nguyễn Thu Dung (SN 1983) vừa đưa con trai là Nguyễn Nam Phong (2 tháng tuổi) đi chữa bệnh ở Bệnh viện Tim Hà Nội về (ảnh).

Gia đình phải là chỗ dựa vững tâm cùng bé “chiến đấu” với bệnh tật

VƯƠNG TRẦN |

Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải động viên hoàn cảnh của gia đình công nhân nghèo có con đang nằm viện cấp cứu.

Tiếp nhận quà ủng hộ chương trình Tết Sum vầy

T.VƯƠNG - CHÍ TRUNG |

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ chương trình Tết Sum vầy cho công nhân lao động, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động phát động, Cty cổ phần HTD Masan chi nhánh Hưng Yên đã trao nhiều phần quà là các nhu yếu phẩm ủng hộ, giúp người nghèo vui Tết, đón xuân.