Mang Quỹ Tấm lòng Vàng đến gia đình nạn nhân tai nạn lao động

Lục Tùng |

“Dịp năm hết, Tết đến mà có được số tiền này thì tôi vui lắm vì ngoài ý nghĩa vật chất, còn ấm áp về mặt tinh thần” - ông Nguyễn Văn Ẩn thay mặt gia đình bày tỏ sự xúc động khi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động.

Sáng 25.12, Quỹ Từ thiện xã hội Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến tổ 6B, khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ (TP.Châu Đốc, An Giang) hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Phương, nạn nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công trình dân dụng xảy ra trên địa bàn phường Núi Sam (TP.Châu Đốc).

Ông Tâm (trái ảnh) trao tiền cho ông Ẩn với sự chứng kiến của đại diện khóm. Ảnh: LT
Ông Tâm (trái ảnh) trao tiền cho ông Ẩn với sự chứng kiến của đại diện khóm. Ảnh: LT

Được sự ủy quyền của lãnh đạo LĐLĐ An Giang, ông Huỳnh Văn Tâm – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Châu Đốc ân cần trao 3.050.000đ cho ông Nguyễn Văn Ẩn, cha ruột chị Phương. Đây là số tiền bạn đọc Báo Lao Động gửi đến Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động ủng hộ gia đình chị Phương sau khi đọc được thông tin về cái chết thương tâm của chị Phương trên Báo Lao Động.

Ông Tâm thăm hỏi, động viên ông Ẩn. Ảnh: LT
Ông Tâm thăm hỏi, động viên ông Ẩn. Ảnh: LT

Thay mặt tổ chức Công đoàn TP.Châu Đốc, ông Tâm gửi lời động viên và chúc sức khỏe đến gia đình ông Ẩn.

Như Lao Động đã thông tin, sáng 21.1.2019, tại công trình xây dựng tòa nhà cao tầng ở đường Châu Thị Tế (thuộc khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 3 người. Chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1992, An Giang) là nạn nhân nữ duy nhất và cũng có hoàn cảnh  thương tâm nhất.

Kết hôn cùng anh Nguyễn Văn Nhạn (sinh năm 1989, Sóc Trăng) có với nhau 2 mặt con: Nguyễn Thanh Nhựt (8 tuổi) và Nguyễn Thanh Duy Nhất (5 tuổi). Do gia cảnh khó khăn, vợ chồng gửi con cho ông bà ngoại chăm lo để lên Bình Dương làm phụ hồ kiếm sống qua ngày.

Ông Ẩn bên bàn thờ cô con gái bạc phận. Ảnh: LT
Ông Ẩn bên bàn thờ cô con gái bạc phận. Ảnh: LT

Năm 2018, bà Nguyễn Thị Nương (61 tuổi) - mẹ ruột chị Phương bị tai biến, không tự sinh hoạt nên chị Phương phải về nhà mẹ ruột sinh sống vừa làm nghề phụ hồ để chăm sóc mẹ và lo cơm nước cho con. Đến ngày 21.1 trong lúc đang làm việc ở độ cao 30m, thì tai nạn xảy ra, chị Phương tử vong tại chỗ.

Ông Ẩn chăm sóc vợ đang nằm bất động. Ảnh: LT
Ông Ẩn chăm sóc vợ đang nằm bất động. Ảnh: LT

Sự ra đi của chị khiến cho gia đình khó khăn càng thêm bi đát. Bởi người cha của chị - ông Nguyễn Văn Ẩn -  tuổi đã cao (65 tuổi) tay phải bị tật, cơ bị rút, cử động khá khó khăn. Trong khi đó, các anh, chị trong gia đình thì do nhiều lý do, có người không đủ nuôi thân... Nhận được số tiền, ông Ẩn bày tỏ vui mừng: “Dịp năm hết, Tết đến mà có được số tiền này thì tôi vui lắm vì ngoài ý nghĩa vật chất, còn ấm áp về mặt tinh thần”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam: “Điểm đến” của phố núi Châu Đốc

Lục Tùng |

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (Châu Đốc – An Giang) luôn tấp nập dòng người từ khắp nơi đổ về. Vì sao một ngôi miếu ở vùng biên thùy lại có sức hút đến vậy?

Gia cảnh neo đơn, bi đát của nữ nạn nhân duy nhất vụ sập giàn giáo

Lục Tùng |

Là nữ duy nhất trong số 3 công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động (TNLĐ) do sập giàn giáo tại công trình khách sạn thuộc phường Núi Sam (TP Châu Đốc – An Giang), nhưng sự ra đi của chị Nguyễn Thị Phượng đã khiến cho gia đình rơi vào tình cảnh bi đát.

LĐLĐ An Giang thăm, hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ TNLĐ

Lục Tùng |

Ngày 22.1, đoàn công tác LĐLĐ An Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Giang dẫn đầu đã đi thăm hỏi, chia buồn và kịp thời hỗ trợ cho 3 gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động (TNLĐ) xảy ra vào sáng 21.1, tại công trình xây dựng tòa nhà cao tầng ở đường Châu Thị Tế (thuộc khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam: “Điểm đến” của phố núi Châu Đốc

Lục Tùng |

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (Châu Đốc – An Giang) luôn tấp nập dòng người từ khắp nơi đổ về. Vì sao một ngôi miếu ở vùng biên thùy lại có sức hút đến vậy?

Gia cảnh neo đơn, bi đát của nữ nạn nhân duy nhất vụ sập giàn giáo

Lục Tùng |

Là nữ duy nhất trong số 3 công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động (TNLĐ) do sập giàn giáo tại công trình khách sạn thuộc phường Núi Sam (TP Châu Đốc – An Giang), nhưng sự ra đi của chị Nguyễn Thị Phượng đã khiến cho gia đình rơi vào tình cảnh bi đát.

LĐLĐ An Giang thăm, hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ TNLĐ

Lục Tùng |

Ngày 22.1, đoàn công tác LĐLĐ An Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Giang dẫn đầu đã đi thăm hỏi, chia buồn và kịp thời hỗ trợ cho 3 gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động (TNLĐ) xảy ra vào sáng 21.1, tại công trình xây dựng tòa nhà cao tầng ở đường Châu Thị Tế (thuộc khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).