LĐLĐ Thanh Hoá: Trao 500 cặp phao từ Quỹ TLV cho học sinh miền núi

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Ngày 13 - 14.4, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá phối hợp Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao 500 cặp phao cho học sinh các trường miền núi Thanh Hoá.

Theo đó, sau khi có kế hoạch của thường trực Quỹ Tấm lòng vàng, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Lang Chánh, Thường Xuân, Cẩm Thủy.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hùng - đại diện Quỹ TLV Lao Động trao cặp phao cho học sinh. Ảnh: Thuý Hà
Nhà báo Nguyễn Xuân Hùng - đại diện Quỹ TLV Lao Động trao cặp phao cho học sinh. Ảnh: Thuý Hà

Tại huyện Thường Xuân, Ban tổ chức đã trao 240 chiếc cặp phao cứu sinh cho học sinh Trường Tiểu học Luận Khê 2, Trường Tiểu học Luận Khê 1, Trường Tiểu học Thọ Thanh, Trường Tiểu học Vạn Xuân, Trường Tiểu học Xuân Lộc, Trường Tiểu học Yên Nhân 2.

Tại huyện Lang Chánh,  LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và nhà tài trợ trao 200 chiếc cặp phao cứu sinh cho học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Giao Thiện, Trường THCS Yên Thắng, Trường Tiểu học và THCS Tam Văn….

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng ủy nhiệm Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Thủy trao 60 chiếc cặp phao cứu sinh cho học sinh Trường Tiểu học Cẩm Thành.

Ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao cặp phao cho học sinh Trường Tiểu học Luận Khê 2. Ảnh: X.H
Ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao cặp phao cho học sinh Trường Tiểu học Luận Khê 2. Ảnh: X.H

Phát biểu tại buổi trao cặp phao cứu sinh cho các em học sinh miền núi, ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cho rằng, đây là món quà rất ý nghĩa, kịp thời với học sinh các huyện miền núi, nhất là khi mùa mưa lũ sắp đến. Chiếc cặp phao không những là vật dụng đựng sách vở đến trường hằng ngày, nó còn có công dụng như chiếc phao nếu không may xảy ra đuối nước. Hơn nữa, chiếc cặp phao còn chứa đựng ở đó tình cảm, sự quan tâm của tổ chức công đoàn, của nhà tài trợ với mong muốn chia sẻ khó khăn, mong các em đến trường được an toàn, vượt qua khó khăn để học tập, vươn lên, sau này tiếp tục lan toả tình yêu thương đến với cộng đồng.

Các em học sinh rất phấn khởi, cảm kích khi nhận được cặp phao. Ảnh: Thuý Hà
Các em học sinh rất phấn khởi, cảm kích khi nhận được cặp phao. Ảnh: Thuý Hà

Theo thầy giáo Hoàng Đình Tùng - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Luận Khê 2, huyện Thường Xuân, những chiếc cặp phao chắc chắn, anh toàn rất cần thiết với học sinh miền núi, vì chỉ một cơn mưa dông là rất nhiều ngầm, tràn đầy nước, chia cắt đường từ bản đến trường. Những chiếc cặp phao không chỉ là món quà quý dành cho học sinh, còn đem lại niềm an tâm cho các bậc phụ huynh và thầy cô giáo mỗi khi trẻ em đi học qua sông, qua suối, nhất là khi mùa lũ về.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Trao 400 cặp phao cứu sinh cho học sinh vùng hồ Thác Bà

Văn Đức |

Yên Bái – 400 cặp phao cứu sinh vừa được trao đến cho học sinh một số trường thuộc vùng lòng hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.

Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp trao tặng 500 cặp phao cứu sinh tại Nghệ An

QUỐC CƯỜNG |

Ngày 7.4, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (TLV) Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trao tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Nam Đàn.

Trao 500 cặp phao cho học sinh vùng lòng hồ Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - 500 cặp phao vừa được trao đến cho học sinh tại một số trường thuộc vùng lòng hồ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Yên Bái: Trao 400 cặp phao cứu sinh cho học sinh vùng hồ Thác Bà

Văn Đức |

Yên Bái – 400 cặp phao cứu sinh vừa được trao đến cho học sinh một số trường thuộc vùng lòng hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.

Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp trao tặng 500 cặp phao cứu sinh tại Nghệ An

QUỐC CƯỜNG |

Ngày 7.4, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (TLV) Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trao tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Nam Đàn.

Trao 500 cặp phao cho học sinh vùng lòng hồ Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - 500 cặp phao vừa được trao đến cho học sinh tại một số trường thuộc vùng lòng hồ.