LD2134: Nam thanh niên bị tai nạn lao động cần sự giúp đỡ

Phạm Đông |

Khi đang làm thuê gần nhà, anh Lý Văn Sương đã không may gặp tai nạn khi ngã từ tầng 4 xuống tầng 2. Tại bệnh viện, anh Sương được chẩn đoán đa chấn thương nên chi phí điều trị lâu dài sẽ rất lớn. Kinh tế gia đình khó khăn nên anh Sương rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Anh Lý Văn Sương (24 tuổi, trú tại Nà Hẻ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo nên sớm phải đi làm thuê để trang trải kinh tế gia đình.

Mới đây, vào ngày 30.10, khi đi sơn nhà thuê, do sơ ý nên anh Sương bị ngã từ tầng 4 xuống tầng 2. Ngay sau đó, gia đình đã đưa anh Sương đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán anh bị dập đầu tụ máu, gẫy xương cổ và dập phổi, 2 bàn tay và 2 chân không cử động được do tủy sống bị ảnh hưởng nặng.

Trao đổi với Lao Động, bà Đào Thị Thủy - mẹ anh Sương - cho biết, chi phí chữa trị tại Bệnh viện Việt Đức quá lớn. Gia đình chạy vạy vay mượn khắp nơi hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn không đủ. Vì vậy, gia đình đã chuyển anh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để tiếp tục chữa trị.

“Dưới Sương còn 1 em gái đang đi làm thuê xa nhà để kiếm sống và phụ giúp cho anh chữa trị. Kinh tế gia đình làm nông nghiệp, với số tiền chữa trị lớn như vậy nên chúng tôi thực sự không biết xoay sở ra sao” - bà Thủy xúc động nói.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Lý Văn Sương xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp bà Đào Thị Thủy trú tại Nà Hẻ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại: 0349316574.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

LD2133: Xót xa bé 30 tháng tuổi bị ung thư

Tùng Giang |

Bé Hoàng Trọng Hiếu (30 tháng tuổi) được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư nguyên bào thần kinh từ đầu năm 2019. Vì tuổi còn nhỏ, sức đề kháng yếu, bé thường xuyên quấy khóc, không ăn uống được nhiều, bụng ngày một trương lên như trống.

LD2132: Bé trai mồ côi bố, bị ung thư cần sự giúp đỡ

PHƯƠNG DUNG |

Bé Bùi Thành Hiếu (9 tuổi) là bệnh nhi mắc ung thư nguyên bào thần kinh hiện điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều. Thiếu đi tình thương của bố từ tấm bé, bé chỉ có một ước ao: “Con rất nhớ bố, muốn được bố dắt đi chơi. Con muốn khỏi bệnh thật nhanh”.

LD2131: Người đàn ông thuần nông không có tiền mổ tim cho con

Phạm Đông |

Ngày 20.12, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Nha (53 tuổi; xóm 12, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) cho biết, năm 2015, vợ ông mất vì căn bệnh ung thư buồng trứng sau thời gian dài chữa trị. Từ khi vợ mất, một mình ông phải gồng gánh, lo toan việc gia đình và chăm sóc 2 người con tật nguyền.

Phường Ô Chợ Dừa bị tố ngó lơ công trình sai phạm thách thức pháp luật

Phan Anh |

Hà Nội - Phản ánh đến Báo Lao Động, ông N.V.H (Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, không xử lý sai phạm trật tự xây dựng.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

LD2133: Xót xa bé 30 tháng tuổi bị ung thư

Tùng Giang |

Bé Hoàng Trọng Hiếu (30 tháng tuổi) được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư nguyên bào thần kinh từ đầu năm 2019. Vì tuổi còn nhỏ, sức đề kháng yếu, bé thường xuyên quấy khóc, không ăn uống được nhiều, bụng ngày một trương lên như trống.

LD2132: Bé trai mồ côi bố, bị ung thư cần sự giúp đỡ

PHƯƠNG DUNG |

Bé Bùi Thành Hiếu (9 tuổi) là bệnh nhi mắc ung thư nguyên bào thần kinh hiện điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều. Thiếu đi tình thương của bố từ tấm bé, bé chỉ có một ước ao: “Con rất nhớ bố, muốn được bố dắt đi chơi. Con muốn khỏi bệnh thật nhanh”.

LD2131: Người đàn ông thuần nông không có tiền mổ tim cho con

Phạm Đông |

Ngày 20.12, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Nha (53 tuổi; xóm 12, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) cho biết, năm 2015, vợ ông mất vì căn bệnh ung thư buồng trứng sau thời gian dài chữa trị. Từ khi vợ mất, một mình ông phải gồng gánh, lo toan việc gia đình và chăm sóc 2 người con tật nguyền.