LD2042: Cô học trò nghèo không dám đi học đại học vì không có tiền

H.Giang |

Cô học trò nghèo Trịnh Thị Phúc (thôn Đông Thành, xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) vui mừng khi đỗ điểm cao vào trường Đại học Dược Hà Nội. Thế nhưng, nguy cơ cánh cổng trường đại học sẽ đóng sụp trước mắt em, vì em không có tiền đi học. 

Căn nhà cấp 4 của bà cháu Phúc chật chội nằm bên bờ sông, nhìn quanh không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc giường ngủ và cái bàn học cùng với những tờ giấy khen.

Phúc đang cùng chị gái chăm sóc bà nội năm nay đã 80 tuổi và đứa cháu hơn 3 tuổi bị bại não. Bố Phúc mất từ năm 2017 do bị ung thư gan. Mẹ Phúc phải vào tận Cà Mau mưu sinh bằng những rau để lo cho gia đình.

Phúc là con út trong gia đình có 4 chị em gái, các chị đều đã lập gia đình riêng. Gia đình không có ruộng nương gì, toàn bộ chi phí cho cuộc sống hàng ngày đều trông chờ vào gánh hàng rau của mẹ.

Thấy bố mẹ vất vả, nhà quá nghèo, khi còn học phổ thông, đã nhiều lần Phúc xin nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp gia đình. Phúc đã được các thầy cô giáo trong trường động viên, giúp đỡ toàn bộ chi phí học tập suốt những năm cấp 3.

“Ngày đó, qua mạng xã hội thấy có học sinh đạt giải Khuyến khích môn Vật lý cấp tỉnh nhưng không muốn học tiếp. Nhà trường đến tận gia đình động viên em đi học. Lúc đó, gia đình nói không cho đi học cấp ba vì không có khả năng nuôi”- Thầy giáo Hoàng Văn Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thọ Xuân 4, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) kể lại.

Thầy Dũng đến động viên Phúc đi học
Thầy Dũng đến động viên Phúc đi học

Nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhưng đổi lại Phúc rất chăm chỉ và học rất giỏi. Năm lớp 11 em đạt giải Khuyến khích môn Vật lý cấp tỉnh và giải Ba liên môn cấp tỉnh; 3 năm học cấp 3 đều là học sinh giỏi toàn diện.

Tại kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia 2019, cô học trò nghèo Trịnh Thị Phúc đạt 24,8 điểm/3 môn xét tuyển khối A (Toán: 8,8 điểm, Lý: 8,25 điểm, Hóa: 7,75 điểm) cao nhất toàn trường và đã đỗ vào Trường Đại học Dược Hà Nội. Thế nhưng, cô bé đang đứng trước nguy cơ không đến được giảng đường vì nhà nghèo, không có tiền đi học.

Thương cô học trò nghèo, thầy Dũng đã trao đổi với Phúc ra trường lấy giấy báo trúng tuyển để về làm thủ tục nhập học. Thầy Dũng phải động viên mãi, rằng em cứ nhập học cho kịp thời gian đi, rồi ta tính tiếp.

May mắn thay, nhờ có sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, sự giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể tỉnh Thanh Hóa, Phúc mới có đủ tiền nhập học. Sáng ngày 26.8, Phúc chào bà nội, người thân, xách ba lô lên đường nhập học.

Thế nhưng, đứng trước ngưỡng cửa đại học, cô học trò nghèo vẫn ngập ngừng, canh cánh nỗi lo trước gánh nặng 5 năm học phí tại trường Đại học Dược. Quả thực quá nặng nề, dường như "không tưởng" đối với gia đình em.

"Tôi mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Phúc có cơ hội được đến trường”- thầy Dũng kêu gọi.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Trịnh Thị Phúc, thôn Đông Thành, xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp em Phúc theo số ĐT: 0352831438

H.Giang
TIN LIÊN QUAN

LD2040: Người mẹ nghèo bất lực nhìn con mê man trên giường bệnh

LAN NHI |

Trên đường xuống TP.Hải Phòng đi làm, chẳng may em Nguyễn Đăng Chung (SN 1997, tổ 14, phường Phú Xá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bị ôtô đâm chấn thương sọ não. Gia cảnh nghèo khó, giờ đây, người mẹ nghèo bất lực chỉ biết đứng nhìn Chung mê man trên giường bệnh.

Trao 500 cặp phao cho học sinh miền núi Quan Hoá, Thanh Hoá

Trần Lâm |

Ngày 23.8, đoàn công tác do bà Lương Thị Minh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá dẫn đầu đã đi trao 500 cặp phao từ Quỹ Tấm lòng Vàng cho học sinh huyện miền núi Quan Hoá, Thanh Hoá.

Trao học bổng cho con em công nhân viên chức lao động nghèo

MINH CHÂU |

Ngày 23.8, Liên đoàn Lao Động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã tổ chức chương trình trao học bổng cho con em công nhân viên chức lao động nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết cố gắng vươn lên trong học tập.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

LD2040: Người mẹ nghèo bất lực nhìn con mê man trên giường bệnh

LAN NHI |

Trên đường xuống TP.Hải Phòng đi làm, chẳng may em Nguyễn Đăng Chung (SN 1997, tổ 14, phường Phú Xá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bị ôtô đâm chấn thương sọ não. Gia cảnh nghèo khó, giờ đây, người mẹ nghèo bất lực chỉ biết đứng nhìn Chung mê man trên giường bệnh.

Trao 500 cặp phao cho học sinh miền núi Quan Hoá, Thanh Hoá

Trần Lâm |

Ngày 23.8, đoàn công tác do bà Lương Thị Minh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá dẫn đầu đã đi trao 500 cặp phao từ Quỹ Tấm lòng Vàng cho học sinh huyện miền núi Quan Hoá, Thanh Hoá.

Trao học bổng cho con em công nhân viên chức lao động nghèo

MINH CHÂU |

Ngày 23.8, Liên đoàn Lao Động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã tổ chức chương trình trao học bổng cho con em công nhân viên chức lao động nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết cố gắng vươn lên trong học tập.