LD2027: Con bỏng nặng, mẹ đơn thân bất lực nhìn con đau đớn!

LAN NHI |

Nhìn đứa con duy nhất thoi thóp trên giường bệnh, toàn thân băng bó chằng chịt vì các vết bỏng nặng khiến người làm mẹ như chị Nguyễn Thị Phương (khu dân cư Vinh Quang, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Hải Dương) không cầm được nước mắt.

Tiều tụy ngồi gục bên giường bệnh nơi cháu bé Nguyễn Hải Nam (SN 2017) đang nằm, chị Phương đã mấy đêm nay thức trắng cùng với sự đau đớn của con.

Hôn nhân không hạnh phúc, chị Phương ở vậy một thân một mình nuôi con khôn lớn. Cuộc sống chật vật nên khi bé Nam cứng cáp, chị Phương tranh thủ từng giờ đi làm ca kíp ở công ty gần nhà. Chẳng may tai họa ập tới! Vì sơ ý, trong lúc chơi đùa, bé Nam đã ngã vào thùng nước vừa đun sôi dẫn đến bỏng nặng toàn thân.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Phương nghẹn ngào trong nước mắt: “Tôi chỉ mong bé Nam sớm có điều kiện chữa trị vết thương, hạn chế sẹo và di chứng sau bỏng càng ít càng tốt. Chi phí chữa trị cho bé là quá lớn, gia đình tôi không đủ cáng đáng”.

Chị Phương chia sẻ thêm, tuy bạn bè, người thân xung quanh cũng đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ, thế nhưng cũng chỉ được phần nào.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Nguyễn Thị Phương xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Phương tại địa chỉ khu dân cư Vinh Quang, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Hải Dương. SĐT: 0974180097.

LAN NHI
TIN LIÊN QUAN

LD2026: Gia cảnh khốn khó của bé gái 7 tuổi bị ung thư máu

PHƯƠNG DUNG |

Bé Hoàng Phương Thanh (sinh năm 2012 - ảnh) phát hiện bệnh từ đầu năm 2018. Gia đình có 3 người con, lại thêm bố và bà nội bị bệnh về thần kinh, nên kinh tế vô cùng khốn khó.

LD2025: Bị tai nạn vẫn làm thêm lấy tiền đi học

PV |

Đó là trường hợp của em Nguyễn Phát Tài, học sinh lớp 8A7, Trường THCS Chu Văn An, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu. Từ một học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn biết tìm việc làm thêm để phụ giúp cha mẹ thì giờ đây em đã mất đi tay và chân phải của mình.

LD2023: Cháu bé 9 tháng tuổi mắc bệnh hiếm và cần ghép gan

H.NGUYÊN |

Cháu bé Nguyễn Quỳnh Tâm Đan (thôn Đức Thanh, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) mới 9 tháng tuổi nhưng mắc bệnh teo mật, sơ gan. Hiện cháu điều trị tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.Hồ Chí Minh (ảnh).

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

LD2026: Gia cảnh khốn khó của bé gái 7 tuổi bị ung thư máu

PHƯƠNG DUNG |

Bé Hoàng Phương Thanh (sinh năm 2012 - ảnh) phát hiện bệnh từ đầu năm 2018. Gia đình có 3 người con, lại thêm bố và bà nội bị bệnh về thần kinh, nên kinh tế vô cùng khốn khó.

LD2025: Bị tai nạn vẫn làm thêm lấy tiền đi học

PV |

Đó là trường hợp của em Nguyễn Phát Tài, học sinh lớp 8A7, Trường THCS Chu Văn An, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu. Từ một học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn biết tìm việc làm thêm để phụ giúp cha mẹ thì giờ đây em đã mất đi tay và chân phải của mình.

LD2023: Cháu bé 9 tháng tuổi mắc bệnh hiếm và cần ghép gan

H.NGUYÊN |

Cháu bé Nguyễn Quỳnh Tâm Đan (thôn Đức Thanh, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) mới 9 tháng tuổi nhưng mắc bệnh teo mật, sơ gan. Hiện cháu điều trị tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.Hồ Chí Minh (ảnh).