LD1767: Nước mắt của người mẹ có 2 con đều bị bại não

Trần Vương |

“Các con ơi, thương các con lắm, nhưng giờ mẹ biết làm gì để có tiền mà chữa bệnh cho các con đây” - Đó là lời khóc thương trong tuyệt vọng của chị Lê Thị Na (xóm 4, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) khi gia đình có 2 con nhỏ đều bị mắc bệnh bại não.

Bị mắc bệnh bại não từ nhỏ, nay bé Hồ Thị Hằng Nga (con đầu, 10 tuổi) và bé Hồ Sỹ Thái (con thứ 2, 8 tuổi) hàng ngày chỉ nằm một chỗ, không thể tự đi đứng, ăn uống, sinh hoạt. Mọi công việc chăm sóc, nuôi dưỡng đều dồn cả vào chị Na và bà nội của 2 cháu năm nay đã ngoài 70 tuổi. Khi cho các cháu ăn thì cũng phải 2 người, một người bế, một người đút cho ăn, việc chăm sóc rất vất vả.

Trong suốt câu chuyện với chúng tôi, chị Na không dấu nổi những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má gầy gò, chị Na nghẹn ngào: “Không giống như các bạn cùng trang lứa đến tuổi thì cắp sách tới trường, do bị bệnh nên không đi lại được, mọi việc cá nhân của 2 con đều phải dựa vào người khác giúp đỡ. Vì bộ não không phát triển nên từ ăn uống đói no hay khi muốn đi vệ sinh các cháu đều không chủ động, những khi thời tiết chuyển mùa, khi nắng cũng như mưa các cháu hay bị căng thẳng, đau đớn nên la hét, kêu khóc suốt cả đêm”.

Hai con nhỏ ốm đau thường xuyên, chồng đi làm xa, chị Na một mình ở nhà vất vả chăm sóc 2 con, vừa phải chăm bố chồng là bệnh binh và bố đẻ chị cũng ở gần đó bị nhiễm chất độc da cam và hiện là thương binh nặng thương tật 81%. Chồng chị là anh Hồ Sỹ Quang đang làm công nhân trong xi măng Hoàng Mai, Nghệ An thi thoảng lại phải xin nghỉ việc để về chăm bệnh cho các con. Trong căn nhà mái ngói tuềnh toàng chị Na và các con đang ở cũng chẳng có gì giá trị. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt phải bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho con.

Mới đây, vay mượn được một số tiền, vợ chồng chị đã đưa con ra Hà Nội để khám ở bệnh viện quốc tế VIMEX thì được các bác sỹ cho biết bệnh của các cháu có thể phẫu thuật lấy tuỷ sống để cấy ghép vào vùng não bị tổn thương. Mỗi cháu phải phẫu thuật từ 4 – 5 lần, mỗi lần hết 75 triệu đồng, tính ra chi phí phải hết hơn 600 triệu đồng. Vừa qua, các cháu đã được phẫu thuật một lần. Hiện một cháu đang được điều trị phục hồi chức năng tại Vinh, một cháu đang ở nhà cùng bà nội do đó hàng ngày chị Na vừa bắt xe từ quê lên bệnh viện chăm con rồi chiều đến lại bắt xe về chăm bé còn lại. Dù vất vả, khổ cực, người mẹ nghèo vẫn luôn cầu mong các con nhanh được khỏi bệnh. Tuy vậy, việc điều trị còn rất dài, gia cảnh khó khăn, nghèo túng khiến cho việc chữa trị cho các con nhiều khi đi vào bế tắc. Nhiều đêm thức trắng nghĩ về con, thương con muốn chữa bệnh cho con, nhưng nghĩ đến số tiền lớn như vậy biết lấy đâu ra, lòng chị Na lại đau quặn thắt và chỉ biết khóc thầm một mình trong đêm.

Ông Phạm Hồng Sơn (Phó Chủ tịch UBND xã Quang Sơn) cho hay: “Gia đình chị Na là một trong những gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn vất vả. Chồng làm công nhân, vợ làm giáo viên trường tiểu học nhưng chi phí không đủ để trang trải cho các con. Cấp chính quyền địa phương có động viên tinh thần tuy nhiên việc hỗ trợ kinh phí vật chất để có đủ điều kiện để chữa trị cho cháu thì chưa có. Rất mong được sự chung tay từ cộng đồng, xã hội giúp đỡ các cháu Nga, Thái”.

Mọi sự giúp đỡ chị Lê Thị Na (LD1767) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Lê Thị Na – Nhân viên thư viện trường tiểu học – Xóm 4, xã Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An – ĐT 0123.352.0791.



Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều bạn đọc ủng hộ các hoạt động từ thiện

TRẦN VƯƠNG |

Từ ngày 25.5 – 1.6, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động nhận được 5.770.000 đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Thêm nhiều bạn đọc ủng hộ các hoạt động từ thiện

TRẦN VƯƠNG |

Từ ngày 25.5 – 1.6, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động nhận được 5.770.000 đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.