LD1765: Gia cảnh đáng thương của hai chị em mồ côi bố

HÀ NGUYỄN |

Thiếu thốn tình thương của mẹ ngay từ khi còn nhỏ, cháu Lê Thị Nghị (sinh năm 2003, Xóm Trại, thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng với em trai Lê Văn Thọ sống cùng với bố. Sau khi bố mất, một mình bà nội vất vả kiếm tiền lo cho 2 đứa cháu ăn học.

Chúng tôi đến nhà em Nghị vào một buổi trưa hè, bà Lê Thị Thi (bà nội Nghị) đã đi làm từ sớm, Thọ đi chơi, chỉ còn mình Nghị ở nhà. Nhà không có đàn ông, chiếc ti vi hỏng dây chẳng ai trong nhà biết đường nối lại để xem. Căn nhà với một bộ bàn ghế cũ kĩ, những cái chén uống nước sứt mẻ phai màu…, trong nhà tối thui, dù là ban ngày nhưng vẫn phải bật điện mới soi rõ mặt người. Trời nắng còn ở được, nhưng trời mưa, dòng nước theo mái ngói bị rỗ chảy xuống. Thương hoàn cảnh bà cháu, láng giềng hỗ trợ miếng bạt xanh che lên trên mái, chống được ngày nào hay ngày đó.

Năm Nghị học lớp 4, bố mẹ ly hôn. Người mẹ từ chối nuôi con, một mình anh Lê Văn Thạo (1977) lãnh trách nhiệm nuôi dạy hai đứa con. Hằng ngày 3 bố con quấn quýt nuôi nhau, dù nghèo khó nhưng chẳng thiếu tiếng cười. Biết con thiếu thốn tình cảm, chịu nhiều thiệt thòi, người bố cố gắng làm việc để chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho 2 đứa. Tai nạn bất ngờ ập đến, anh Thạo bị ngã vào một buổi chiều mưa tháng 2.2017, chỗ dựa của cả gia đình ra đi mãi mãi. Bé Nghi ngậm ngùi kể lại: “Em đi học về thấy vũng máu ở sân, còn bố đã nằm trên giường. Sau đó em gọi cho các chú bác đưa bố em đi khám, người ta chỉ khâu chứ không kiểm tra kĩ vì trước đây bố em cũng đã bị chấn thương tại chỗ đó. Đến 5h sáng hôm sau em thấy bố không còn thở nữa…”.

Tấm bạt xanh căng lên mái nhà để chống mưa dột. Ảnh PV

Từ ngày bố em mất, hằng ngày, bà nội phải đi tút dây từ bao bì xi măng ở công trường xây dựng kiếm thêm tiền nuôi 2 chị em Nghị. Hễ có ai gọi đến chỗ nọ, chỗ kia làm việc là bà đi ngay, dù mưa hay nắng. Hơn 70 tuổi rồi mà bà vẫn chưa được nghỉ ngơi. Chia sẻ về ước mơ sau này, bé Nghị (học sinh lớp 8, trường Trung học Tiên Dược) nói: “Khi nào học hết cấp 3, em sẽ nộp hồ sơ xin vào một công ty nào đó. Bây giờ, em cũng chỉ giúp bà được mấy công việc lặt vặt như quét sân, dọn nhà cửa, đi học về nấu cơm. Em muốn tìm công việc nào đó làm thêm sau giờ học đỡ đần cho bà”.

Nói về hoàn cảnh gia đình bé Nghị, ông Nguyễn Văn Dãi - Chủ tịch xã Tiên Dược - cho biết: “Gia đình cháu Nghị thuộc hộ nghèo của xã cũng được 2-3 năm nay rồi. Gia cảnh neo đơn, bố mất, giờ chỉ có ba bà cháu nương tựa vào nhau”.

Mọi sự giúp đỡ em Lê Thị Nghị (LD1765) gia đình xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp bà của em Lê Thị Nghị, SĐT 01692.775.733.

 

 

HÀ NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

LD1764: Xót thương cháu bé lớp 1 bị khối u quái ác

CHÍ TRUNG |

Cháu Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (SN 2010) học sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Bình B1, thuộc xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp, mang trong người khối u quái ác buồng trứng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sức khỏe và tâm lý.

Tiếp nhận hơn 9 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện

TRẦN VƯƠNG |

Từ ngày 18.5 – 25.5, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động nhận được hơn 9 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

LD1764: Xót thương cháu bé lớp 1 bị khối u quái ác

CHÍ TRUNG |

Cháu Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (SN 2010) học sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Bình B1, thuộc xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp, mang trong người khối u quái ác buồng trứng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sức khỏe và tâm lý.

Tiếp nhận hơn 9 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện

TRẦN VƯƠNG |

Từ ngày 18.5 – 25.5, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động nhận được hơn 9 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.