LD1631

LD1631: Nỗi đau của gia đình có hai con cùng dị tật bẩm sinh bộ phận sinh dục

Hà Liên |

Hai anh em ruột Lý Trung Tuyến (15 tuổi) và Lý Quốc Tấn (8 tuổi) không may bị dị tật bẩm sinh bộ phận sinh dục. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhiều năm qua, hai cháu vẫn chưa được phẫu thuật.

Khi con trai đầu lòng Lý Trung Tuyến chào đời năm 2001, vợ chồng anh Lý Văn Bốn, chị Ôn Thị Sáu (thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)  đã không khỏi xót xa khi phát hiện ra con trai không có “con chim xinh xinh” như những đứa trẻ bình thường khác. Năm 2005 khi Tuyến được 4 tuổi vợ chồng anh Bốn đã đưa cháu Tuyến đi phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Tuy nhiên ca phẫu thuật dựng dương vật và tạo hình niệu đạo vẫn chưa cải thiện và giúp Tuyến sinh hoạt bình thường như các bạn cùng trang lứa.

Hai năm sau ca phẫu thuật của cậu con trai đầu lòng, cậu con trai thứ hai của anh Bốn chị Sáu là bé Lý Quốc Tấn chào đời. Vợ chồng anh thêm một lần đau đớn khi phát hiện bé Tấn cũng bị dị tật bẩm sinh bộ phận sinh dục giống như anh trai.

Từ đó tới nay, ngoài ca phẫu thuật với chi phí chưa đầy 6 triệu đồng năm bé Tuyến 4 tuổi, gia đình anh Bốn không có điều kiện để đưa hai con trai đi thực hiện thêm bất cứ ca phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục nào khác.

Gặp hai anh em trong chuyến đi thăm khám tại Hà Nội, cháu Lý Trung Tuyến nay đã 15 tuổi ngại ngùng chia sẻ rằng do khiếm khuyết bộ phận sinh dục từ nhỏ nên cháu đã quen với việc sinh hoạt cá nhân khó khăn hơn các bạn cùng trang lứa, mỗi lần đi vệ sinh đều kéo hết bìu ra để đi vệ sinh như các bạn nam khác. Tuy nhiên, càng lớn Tuyến càng mặc cảm, ngại sinh hoạt tập thể hơn vì thỉnh thoảng bị các bạn cùng trang lứa trêu chọc.  

Đợt thăm khám mới nhất vào tháng 4.2016, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra cho hai anh em Tuyến, Tấn và dự kiến sẽ thực hiện phẫu thuật vào hè 2016. Được biết, chi phí cho hai ca phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho anh em Lý Trung Tuyến và Lý Quốc Tấn khoảng 60 triệu đồng tuy nhiên hoàn cảnh gia đình khó có thể chi trả.

Gia đình hai cháu Lý Trung Tuyến và Lý Quốc Tấn thuộc diện hộ khó khăn của xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Bố mẹ của hai bé, anh Lý Văn Bốn là giáo viên ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu với mức lương chưa đến 6 triệu đồng/tháng, chị Ôn Thị Sáu hiện đang làm công nhân thời vụ ở Vĩnh Phúc. Hai anh em Tuyến và Tấn được ông bà nội đã ngoài 60 tuổi ở quê nhà chăm sóc.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Lý Trung Tuyến và Lý Quốc Tấn (mã LD1631)xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc xin gửi về anh Lý Văn Năm (chú ruột của hai cháu) tại thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 01692362345. Xin trân trọng cảm ơn!


 

 

 

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.