LD16100: Lời khẩn cầu của cậu bé mồ côi cùng mẹ kiếm tiền ghép thận

NGUYỄN HỒNG QUÂN |

Mồ côi cha từ nhỏ, cuộc sống của Cường gắn liền với bệnh tật và sự khó khăn. Chị Khoan - mẹ Cường quanh năm chạy chợ, không nuôi đủ 2 đứa con khiến gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, bi đát.

Mỗi tuần 3 ngày chị Lê Thị Khoan (1963) trú xóm 6, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An phải chạy vạy khắp nơi, có lúc bán hết tài sản trong gia đình để có tiền chạy thận cho đứa con trai Trần Văn Cường (1997) tội nghiệp. Chồng mất từ khi trẻ, để lại gánh nặng gia đình một mình chị Khoan lo lắng cho 2 đứa con. Ngày ngày chị chạy chợ, buôn bán những thứ lặt vặt may mắn cũng lời được 50 - 70 nghìn. Không đủ trang trải cho cuộc sống 3 mẹ con, chứ nói gì đến lấy tiền chạy thận cho con. Khó khăn, chị gái của Cường (1988) đến tuổi phải lấy chồng, chị Khoan vay mượn khắp nơi để tổ chức đám cưới cho con. Lấy chồng xa, hoàn cảnh vợ chồng của con gái cũng không khá giả gì nên chẳng giúp được mẹ và em. Cường bị bệnh suy thận từ năm lên 9 tuổi, hiện nay đã đến giai đoạn suy thận nặng và cần thay thận gấp. Ngồi trò chuyện với Cường nước mắt em rơi vì những lời tâm sự: “Em muốn thay thận, nhưng bác sỹ  bảo một quả thận nếu có bảo hiểm y tế là 300 triệu, trong khi đó em suy cả 2 quả. Nhà không đủ ăn, giờ lấy tiền đâu để thay thận cho em. Em không muốn chết trẻ anh ơi!”. Do không có tiền để chạy chữa, Cường cũng đành bỏ học giữa chừng. Công việc của Cường là chạy chợ cùng mẹ, gom góp tiền để nuôi hy vọng để được ghép thận. Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình Cường, chính quyền xã Diễn Mỹ và Trường THPT Diễn Châu IV luôn hỗ trợ và bên cạnh em. Thế nhưng số tiền chạy chữa quá lớn, sức khỏe của Cường ngày một suy kiệt nên em đành gác lại tất cả giấc mơ. Chị Lê Thị Khoan chia sẻ: “Tôi chỉ có một mong muốn, có tiền để thực hiện ca ghép thận. Tôi và con gái tôi sẽ hiến thận cho Cường, mỗi ngày đi chợ về tiết kiệm được 10 nghìn đồng tôi vẫn nuôi hi vọng có ngày Cường được ghép thận”.

Trong ngôi nhà xập xệ, ẩm thấp của mẹ con Cường vẫn bừng lên tia sáng mong một ngày sẽ được các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để Cường được ghép thận.

Mọi sự giúp đỡ cho em Trần Văn Cường (LD16100) xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, địa chỉ:51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT:04.39232748; hộp thư:  tlvlaodong@gmail.com; Hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Hoặc liên hệ với chị Lê Thị Khoan, xóm 6, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An. SĐT: 0963.060.811 hoặc 0988.430.762 (em Cường).


NGUYỄN HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.