LD 24017: Con trai mắc bệnh viêm màng não, người mẹ nghèo xin cứu giúp

PHẠM THÔNG |

Nợ nần chồng chất vì điều trị bệnh cho con trai, người mẹ nghèo tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An xin cứu giúp để con trai được tiếp tục điều trị viêm màng não.

Chúng tôi gặp mẹ con bà Hoàng Thị Minh (55 tuổi), cùng con trai là anh Nguyễn Tiến Điệp (26 tuổi) tại Bệnh viện Bạch Mai vào một ngày đông giá rét.

Hơn bốn năm nay, bà Minh bỏ hết công việc để theo con điều trị căn bệnh viêm màng não. Ảnh: Phạm Thông
Hơn bốn năm nay, bà Minh bỏ hết công việc để theo con điều trị căn bệnh viêm màng não. Ảnh: Phạm Thông

Đôi mắt đượm buồn, bà Minh bần thần kể lại: năm 2021, lúc ấy, Điệp còn là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Bách khoa TP. HCM. Bỗng một ngày anh bị chảy máu chân răng, đôi mắt dần mờ đi. Anh Điệp được các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán là mắc bệnh ung thư máu.

Sau gần 4 tháng điều trị tại Chợ Rẫy, anh được chuyển ra Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để tiếp tục chữa bệnh. Trải qua 3 lần xạ trị, truyền hóa chất, anh Điệp đã có thể đi học trở lại.

Anh Điệp tưởng mình có thể tiếp tục quay lại với cuộc sống bình thường, hoàn thành việc học đại học còn đang dang dở, nhưng biến cố lại ập đến. Đầu năm 2023, những cơn đau đầu diễn ra thường xuyên khiến anh Điệp phải nhập viện.

Lần này, các bác sĩ chẩn đoán anh mắc viêm màng não, cần phải phẫu thuật gấp. Gia đình phải vay mượn khắp nơi để lo tiền phẫu thuật cho con.

Căn bệnh viêm màng não do vi khuẩn khiến anh Điệp phải nhập viện nhiều lần. Mỗi khi phát bệnh, anh lên cơn co giật, sùi bọt mép, bao lần suýt chết khiến người mẹ khóc cạn nước mắt.

Gia đình bà Minh viết đơn xin trợ giúp tìm kiếm hy vọng sống cho con. Ảnh: Phạm Thông
Gia đình bà Minh viết đơn xin trợ giúp tìm kiếm hy vọng sống cho con. Ảnh: Phạm Thông

Nói với chúng tôi, giọng bà Minh lạc đi: "Ra viện được mấy hôm thì con tôi lại nhập viện điều trị. Số tiền gia đình vay nợ nay đã hơn 400 triệu đồng, vợ chồng tôi mới vay thêm 60 triệu đồng để chuyển tuyến cho con vào Bệnh viện Bạch Mai. Hằng ngày điều trị hết hơn 12 triệu đồng tiền thuốc, chưa kể các chi phí khác. Gia đình đã phải vay mượn khắp nơi từ anh em, bạn bè... Nợ chồng nợ, không biết sẽ trụ được bao lâu, kinh tế gia đình đã khánh kiệt".

Nhìn con "thập tử nhất sinh" trên giường bệnh, bà Minh đau đớn. Từ một chàng thanh niên khỏe mạnh, chăm chỉ, anh Điệp phải sống dựa vào các loại thuốc, phác đồ điều trị của bác sĩ.

Từ ngày con mang bệnh, bà Minh đi theo chăm sóc, không thể đi làm kiếm tiền. Tài sản trong nhà vốn chẳng có gì, nay lại nợ nần chồng chất. Vợ chồng bà Hoàng Thị Minh có 4 người con trai, anh Điệp là con thứ ba trong gia đình. Hai con trai đầu đã có gia đình, con út đang học cấp ba.

Bà Minh chia sẻ thêm, năm 2013, chồng mắc bệnh tắc nghẽn phế quản, nằm liệt giường và phải thở ôxy để duy trì sự sống. Từ một người đàn ông trụ cột gia đình, dày dạn sương gió, lúc này, ông lại phải bất lực trước nghịch cảnh gia đình. Mọi sinh hoạt của ông đều phải nhờ người con út chăm sóc.

Ông Nguyễn Văn Mãi (chồng bà Minh) phải dùng đến máy trợ thở để duy trì sự sống. Ảnh: Phạm Thông
Ông Nguyễn Văn Mãi (chồng bà Minh) phải dùng đến máy trợ thở để duy trì sự sống. Ảnh: Phạm Thông

"Bây giờ, tôi chỉ mong con mình có cơ hội được sống. Cầu mong các mạnh thường quân cứu giúp lấy cháu, để cho con có cơ hội tiếp tục điều trị" - bà Minh khẩn cầu.

Ông Đặng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thanh Long - cho biết, hoàn cảnh của gia đình bà Hoàng Thị Minh hết sức khó khăn. Chồng bà bị tắc nghẽn phế quản, phải thở ôxy hơn 7 năm qua, bây giờ con trai lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, gia đình vay mượn khắp nơi để chữa trị, nhưng nay đã lâm vào cảnh khốn. Chính quyền cùng người dân trong khu vực luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình bà Minh, nhưng do việc điều trị của em Nguyễn Tiến Điệp tốn kém và kéo dài nên việc hỗ trợ chỉ như "muối bỏ bể".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24017 - gia đình bà Hoàng Thị Minh xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc vui lòng quét mã QR sau:

Liên hệ trực tiếp đến bà Hoàng Thị Minh, tại xóm 12, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, số điện thoại: 0359.562.869 hoặc STK: 0397555757 - Nguyễn Tiến Điệp tại Ngân hàng OCB_Ngân hàng Phương Đông.
PHẠM THÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bé 20 ngày tuổi thoát di chứng viêm màng não mủ nhờ đi cấp cứu kịp thời

THÙY TRANG |

Thấy con sốt cao liên tục kèm với việc giảm bú, đi cầu phân nhầy, mẹ của một cháu bé 20 ngày tuổi đưa đến cấp cứu thì phát hiện con bị viêm màng não mủ - một bệnh lý để lại biến chứng vô cùng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Kì tích bất ngờ của mẹ bỉm sữa có con sơ sinh bị chẩn đoán viêm màng não

ĐÔNG DU |

Có thai ngoài kế hoạch, mẹ bỉm rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng khi con mắc viêm màng não, từng nghĩ quẩn vì áp lực.

Viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết nguy kịch do ăn tiết canh, thịt lợn bệnh

Thùy Linh |

Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đang cấp cứu và điều trị cho hai bệnh nhân bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn liên cầu lợn.

Net Zero - Giảm phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Nhóm PV |

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 2021 (COP26), Việt Nam đã đưa ra cam kết Việt Nam phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế chung tay giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Đó là lý do Báo Lao Động tổ chức toạ đàm trực tuyến với chủ đề: "Net Zero - Giảm thiểu phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu".

10 năm thuê trọ ở Hà Nội vẫn khó mua được căn hộ chung cư cũ

Thu Giang |

Nhiều gia đình sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn khó mua được căn hộ chung cư cũ do mức giá liên tục tăng nóng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

LÊ PHI LONG |

Ngày 5.2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm theo quy định của Luật đất đai (sửa đổi)

Phạm Đông |

Luật Đất đai (sửa đổi) quy định một số trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Xe buýt Hà Nội hoạt động xuyên Tết Giáp Thìn phục vụ nhân dân

Phạm Đông |

Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã triển khai kế hoạch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và dự phòng 25 xe giải tỏa các bến, điểm trung chuyển trong trường hợp cần thiết.

Bé 20 ngày tuổi thoát di chứng viêm màng não mủ nhờ đi cấp cứu kịp thời

THÙY TRANG |

Thấy con sốt cao liên tục kèm với việc giảm bú, đi cầu phân nhầy, mẹ của một cháu bé 20 ngày tuổi đưa đến cấp cứu thì phát hiện con bị viêm màng não mủ - một bệnh lý để lại biến chứng vô cùng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Kì tích bất ngờ của mẹ bỉm sữa có con sơ sinh bị chẩn đoán viêm màng não

ĐÔNG DU |

Có thai ngoài kế hoạch, mẹ bỉm rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng khi con mắc viêm màng não, từng nghĩ quẩn vì áp lực.

Viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết nguy kịch do ăn tiết canh, thịt lợn bệnh

Thùy Linh |

Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đang cấp cứu và điều trị cho hai bệnh nhân bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn liên cầu lợn.