LD 23033: Nhói lòng bé gái 3 tuổi bị u não ác tính

Khánh Linh |

Trải qua 3 lần phẫu thuật vì bệnh u não ác tính, từ một bé gái nhanh nhẹn, hoạt bát, hay hát, hay cười, giờ đây, cháu Mai Ngọc Quỳnh Anh (3 tuổi, xã Xuân Thuỷ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) nằm bất động một chỗ với chằng chịt thiết bị, dây truyền, ống thở xung quanh người.

Trở về phòng bệnh sau một đêm thức trắng trông ca mổ cấp cứu của con tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chị Quách Thị Hương (SN 1995 - mẹ cháu Mai Ngọc Quỳnh Anh, trú tại xã Xuân Thuỷ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) đôi mắt thâm quầng, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Chốc lát, chị lại chạy sang Khoa điều trị tích cực của bệnh viện để xem tình hình con gái. Nhìn đứa con bé bỏng sau những tấm kính, dây truyền, thiết bị xung quanh người, chị không cầm được nước mắt.

Trò chuyện với PV, chị Hương cho biết: Mai Ngọc Quỳnh Anh chào đời tháng 11.2020. Từ bé, con không có biểu hiện gì bất thường mà còn nhanh nhẹn, hoạt bát, bi bô học nói, học múa hát, cả nhà ai cũng vui. Thế nhưng, từ khoảng 3-4 tháng nay, Quỳnh Anh thường xuyên nôn mửa, khó chịu và run rẩy chân tay.

Thời điểm đó, gia đình chỉ nghĩ đơn giản rằng, con bị cảm cúm hoặc thiếu chất, thậm chí, khi đưa con đi khám tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, gia đình cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng do con thiếu canxi, cần về bổ sung thêm.

"Nghe lời bác sĩ, gia đình cũng bổ sung thêm các chất cho con nhưng không đỡ. Đầu tháng 7, hai vợ chồng quyết định đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì nhận được tin con bị u não ác tính, giãn não thất và thoát vị não.

Mới chỉ hơn 1 tháng mà con phải trải qua 3 lần mổ cấp cứu. Nhìn con chịu hàng trăm mũi kim châm vào da thịt rồi vết mổ này chưa kịp lành lại có vết khác, mình chỉ ước được chịu nỗi đau đó thay con. Không hiểu sao ông trời lại nghiệt ngã với bé đến thế, nó mới chỉ 3 tuổi thôi mà..." - chị Hương nói trong tiếng nấc.

Gia đình anh Nghĩa, chị Hương trước khi cháu Quỳnh Anh mắc bạo bệnh. Ảnh: GĐCC
Gia đình anh Nghĩa, chị Hương trước khi cháu Quỳnh Anh mắc bạo bệnh. Ảnh: GĐCC

Nhìn vào những hoá đơn thuốc, chị Hương cho biết, hiện nay, bên cạnh những khoản viện phí được bảo hiểm chi trả, chi phí điều trị của Quỳnh Anh đã lên đến hơn 100 triệu đồng.

"Tiền điều trị của con ngay từ những ngày đầu, hai vợ chồng đã phải vay mượn khắp nơi. Kể cả bây giờ có phải vay nặng lãi để cứu con thì vợ chồng mình vẫn chấp nhận, chỉ cần con được sống" - vừa nói, chị Hương vừa đưa tay lau những giọt nước mắt.

Được biết, hai vợ chồng anh Nghĩa, chị Hương không có công ăn việc làm ổn định, cả hai vợ chồng đều là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Kể từ khi Quỳnh Anh có dấu hiệu ốm bệnh, mọi công việc của anh chị đều phải gác lại, thay phiên nhau chăm sóc con.

Ở quê nhà Hoà Bình hiện chỉ còn mẹ già và anh Mai Viết Nhân (SN 1991 - anh trai anh Nghĩa) bị tật nguyền bẩm sinh, không thể lao động và phải di chuyển, đi lại bằng xe lăn.

Bệnh án của Quỳnh Anh ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: GĐCC
Bệnh án của Quỳnh Anh ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: GĐCC

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Nhức - Trưởng xóm Bờ, xã Xuân Thuỷ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình - cho biết: "Gia cảnh anh Nghĩa, chị Hương rất khó khăn, hai vợ chồng không có công ăn việc làm ổn định, lại phải nuôi mẹ già và anh trai tật nguyền, bây giờ lại thêm con gái bạo bệnh càng khiến gia đình vất vả".

Theo ông Nhức, mới đây, khi biết tin cháu Quỳnh Anh mắc bạo bệnh, Hội Chữ thập đỏ ở địa phương cũng đã đến hỗ trợ, chia sẻ với gia đình.

"Với tình trạng bệnh của cháu thì thời gian điều trị còn rất dài và chi phí cũng rất tốn kém. Chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình để cháu sớm bình phục, được tiếp tục đến trường cùng các bạn" - vị trưởng thôn nói thêm.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23033 - cháu Mai Ngọc Quỳnh Anh xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp, chị Quách Thị Hương, xóm Bờ, xã Xuân Thuỷ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình; số điện thoại: 039.789.2663; số tài khoản 9018091995 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB ), Chủ tài khoản Quách Thị Hương.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 5 tiếng phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị u não phức tạp

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình – Bệnh nhân được cứu sống khi bị u não phức tạp, khối u kích thước lớn, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê. 

Hơn 500 học sinh xếp hàng, cầm cúc trắng tiễn đưa cô giáo trẻ mất vì u não

Khánh Linh |

Yên Bái - 530 em học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Nghĩa Lộ đã đứng xếp thành hàng dài, cầm bông cúc trắng tiễn cô giáo dạy môn Sinh học bị u não về nơi an nghỉ cuối cùng.

LD 23001: Chung tay giúp đỡ gia đình cô giáo mầm non mất vì u não

Khánh Linh |

Hoà Bình -  Gần 1 năm ròng rã đưa vợ đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, với 3 lần mổ u não nhưng cũng không giữ được mạng sống, anh Bùi Quang Hưng lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Vất vả hơn khi anh phải chăm bố bệnh nặng...

Lời kể của hai nữ lao công bị các thanh niên dùng súng bắn vào người

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi hai nữ lao công nhắc nhở hai thanh niên chạy xe đúng quy định, không áp sát vào dụng cụ dọn rác của công nhân vệ sinh môi trường, hai người này không những không thực hiện mà quay lại hành hung, dùng súng bắn vào người hai nữ lao công ở Quảng Ngãi trên đường phố lúc 1h đêm.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn |

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhậu vui với bạn bè ở gần nhà, người đàn ông bị tước bằng lái xe 23 tháng

Nhóm PV |

TPHCM - Tối 4.10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại phường Tân Định (Quận 1). Ông N.M.C bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với mức 0,469mg/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư ở Nha Trang

Hữu Long |

Nha Trang – Công an đang xác minh nguyên nhân khiến nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư xuống đất, tử vong.

Hơn 5 tiếng phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị u não phức tạp

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình – Bệnh nhân được cứu sống khi bị u não phức tạp, khối u kích thước lớn, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê. 

Hơn 500 học sinh xếp hàng, cầm cúc trắng tiễn đưa cô giáo trẻ mất vì u não

Khánh Linh |

Yên Bái - 530 em học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Nghĩa Lộ đã đứng xếp thành hàng dài, cầm bông cúc trắng tiễn cô giáo dạy môn Sinh học bị u não về nơi an nghỉ cuối cùng.

LD 23001: Chung tay giúp đỡ gia đình cô giáo mầm non mất vì u não

Khánh Linh |

Hoà Bình -  Gần 1 năm ròng rã đưa vợ đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, với 3 lần mổ u não nhưng cũng không giữ được mạng sống, anh Bùi Quang Hưng lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Vất vả hơn khi anh phải chăm bố bệnh nặng...