LD 22040: Xót xa cảnh dược sĩ hơn 30 năm chăm con bại não

Văn Đức |

Lào Cai - Mỗi khi tan làm, chị Bùi Thị Tươi đều phi thẳng về nhà, vội vàng mở cửa cổng, cửa nhà để kịp chăm người con bại não hơn 30 năm trời.

Những ngày đầu tháng 7 nóng nực, PV Báo Lao Động cùng lãnh đạo công đoàn ngành Y tế Lào Cai đến thăm gia đình chị Bùi Thị Tươi (SN 1967), là dược sĩ tại Trạm Y tế thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con bị bại não hơn 30 năm qua.

Qua rất nhiều cuộc điện thoại để hẹn gặp, chúng tôi mới liên hệ được với chị Tươi khi chị tan làm. Vừa mở cửa cổng, chị Tươi dẫn chúng tôi lên căn nhà gỗ cũ kĩ đã làm nhiều năm nay, đây cũng là nơi sinh sống của chị và người con trai 31 tuổi bị bệnh.

Trong nhà, anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991) – con trai chị, đang nằm trên nền nhà, vô cảm nhìn chúng tôi rồi lại quay lưng.

Chị Tươi kể: “Năm 1990, tôi lập gia đình và có cháu Tuấn Anh. Gia đình đang chan chứa niềm vui khi có thêm thành viên mới thì cháu bị viêm não Nhật Bản khi 9 tháng tuổi rồi từ đó bị bại não”.

Cũng từ đó, gia đình dồn tâm sức vay mượn tiền nhiều chỗ để khám, chữa bệnh cho cháu nhưng không có chuyển biến.

Khó khăn càng chồng chất khi người chồng mắc bệnh rồi qua đời năm 2016. Gia đình chắt chiu, vay mượn khắp nơi vừa làm được căn nhà gỗ để che mưa, che nắng, nợ chưa trả được, giờ một mình chị vừa phải chăm con, vừa phải gánh khoản tiền vay mượn làm nhà.

Căn gỗ cũ kĩ do không có tiền sửa chữa đã bị hư hỏng nhiều chỗ.
Căn nhà gỗ cũ kĩ của chị Tươi do không có tiền sửa chữa đã bị hư hỏng nhiều chỗ.

Ngôi nhà làm từ lâu cũng đã hư hỏng nhiều chỗ, các cột, kèo đã lung lay, mái nhà cũng thủng lỗ chỗ. Mỗi khi trời mưa, 2 mẹ con ôm nhau trên giường vì sợ nhà bị sập.

Vừa lau nước mắt, chị Tươi vừa kể, trước thì dùng sâm cho cháu bồi bổ sức khỏe cứ 6 tháng hết 1 hộp hơn 7 triệu đồng, giờ chỉ dám mua loại hơn 3 triệu đồng, nhưng liều lượng cũng giảm đi, dùng 1 năm mới hết 1 hộp.

Chị Tươi cho biết, những ngày nắng nóng, tần suất Tuấn Anh lên cơn co giật nhiều hơn, mỗi lần lên cơn, con kêu gào, mẹ cũng khóc hết nước mắt nhưng không biết làm sao...

Mỗi tháng, mọi chi phí sinh của gia đình đều phải trông chờ vào tiền lương khoảng hơn 7 triệu đồng của chị Tươi, thế nhưng phải bỏ ra đến 2 - 3 triệu đồng để mua thuốc, phần còn lại thì trả nợ và trang trải cuộc sống.

"Nhiều người cứ hỏi sao đợt này tôi gầy và nhiều tóc bạc thế, tôi cũng chỉ dám cười trừ cho qua vì cũng không muốn mọi người trong Trung tâm lo lắng quá nhiều. Đêm nào con không ngủ, tôi cũng không ngủ được thì sức khỏe sao trụ được" - chị Tươi cho biết thêm.

Như hiểu mẹ chăm mình vất vả, Tuấn Anh dù bệnh tật nhưng cũng ngoan ngoãn ở nhà, không phá phách gì.
Hơn 30 năm, chị Tươi tần tảo chăm con bại não.

"Vẫn biết trong cuộc sống còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, mình còn có công việc ổn định, được ban ngành quan tâm, động viên. Nhưng giờ tuổi cũng đã cao, năm tháng cống hiến cũng không còn nhiều, điều lo lắng nhất là sau này không biết con cái nương tựa vào ai", chị Tươi rưng rưng nói.

Hiện giờ, mong muốn duy nhất của chị Tươi là có đủ sức khỏe để đi làm, có tiền chăm sóc cho Tuấn Anh và sửa sang, xây mới được căn nhà giúp 2 mẹ con mỗi khi mưa xuống, nắng lên.

Bà Hán Thị Sen - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Lào Cai cho biết: "Đoàn viên Bùi Thị Tươi đã cống hiến và công tác trong ngành hơn 30 năm. Trong thời gian đó, chị tận tụy với công việc và được đồng nghiệp yêu quý".

Theo bà Sen, các cấp, ngành cũng rất quan tâm đến hoàn cảnh của chị Tươi, nhưng cũng chỉ là suất quà ngày lễ, tết nhằm động viên tinh thần cho mẹ con chị. Rất mong những nhà hảo tâm giúp đỡ để cuộc sống 2 mẹ con ổn định hơn, vơi bớt phần nào vất vả.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22040 - gia đình chị Bùi Thị Tươi xin gửi về Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Tươi theo số điện thoại 0979.260.558, địa chỉ: Tổ dân phố An Thành, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.


Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Xe chở hoa quả bị lật, lái xe bị thương nặng

Văn Đức |

Lào Cai – Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ lật xe chở hoa quả tại đường tránh Quốc lộ 4D khiến lái xe bị thương nặng.

Công đoàn Lào Cai hưởng ứng phong trào học tập trong các cấp công đoàn

Đồng Hồng |

Lào Cai - LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn ưu tiên việc học tập trong các cấp công đoàn nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, nhận thức của người sử dụng lao động và công nhân.

LD 22003: Xót xa gia cảnh của người mẹ đơn thân nuôi con bại não

Khánh Linh |

Hòa Bình - Hạnh phúc không được tròn trịa khi phải trở thành mẹ đơn thân, càng éo le hơn khi đứa con trai bị bại não từ khi sinh ra khiến cuộc sống của người phụ nữ trở nên vô cùng khó khăn.

Indonesia chính thức mất quyền đăng cai FIFA U20 World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

FIFA sẽ công bố quốc gia mới đăng cai U20 World Cup 2023 trong thời gian sớm nhất.

Quận Tây Hồ nói về hiện tượng những quả cầu gang lan can hồ Tây biến mất

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hà Nội - Theo lãnh đạo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), việc mất những quả cầu này xảy ra từ đợt dịch cách đây khoảng 2 năm chứ không phải hiện tượng mới xảy ra gần đây.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ được đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang giằng co quanh ngưỡng kháng cự ngắn hạn, nhà đầu tư nên chờ đợi đến khi có xu hướng rõ ràng hơn.

Nhập nhèm đấu giá và đấu thầu dự án có sử dụng đất

Cao Nguyên |

Trên thực tế, hiện nay một số dự án có thể đấu giá nhưng cho đấu thầu, trong khi đó có những dự án chỉ đấu thầu lại cho đấu giá. Việc không rõ ràng tiêu chí đã khiến cho đấu giá với đầu thầu dự án sử dụng đất trở nên nhập nhèm.

Nhiều ngành xuất khẩu kim ngạch tỉ USD nỗ lực vượt khó

Cường Ngô |

Nhiều ngành xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch xuất khẩu chục tỉ USD gặp khó khăn khi lượng đơn hàng suy giảm trầm trọng. Nhiều giải pháp đã được doanh nghiệp nỗ lực áp dụng để tìm kiếm đơn hàng mới, giữ lực lượng lao động, đảm bảo thu nhập cơ bản cho công nhân… Song đây cũng là lúc doanh nghiệp cần các chính sách trợ lực bên cạnh việc tự thân xoay xở. 

Lào Cai: Xe chở hoa quả bị lật, lái xe bị thương nặng

Văn Đức |

Lào Cai – Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ lật xe chở hoa quả tại đường tránh Quốc lộ 4D khiến lái xe bị thương nặng.

Công đoàn Lào Cai hưởng ứng phong trào học tập trong các cấp công đoàn

Đồng Hồng |

Lào Cai - LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn ưu tiên việc học tập trong các cấp công đoàn nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, nhận thức của người sử dụng lao động và công nhân.

LD 22003: Xót xa gia cảnh của người mẹ đơn thân nuôi con bại não

Khánh Linh |

Hòa Bình - Hạnh phúc không được tròn trịa khi phải trở thành mẹ đơn thân, càng éo le hơn khi đứa con trai bị bại não từ khi sinh ra khiến cuộc sống của người phụ nữ trở nên vô cùng khó khăn.