LD 22032: Gia cảnh cùng cực của 3 nạn nhân trong vụ án tại Phú Yên

Hoài Luân |

Những ngày qua, người dân Phú Yên chưa hết bàng hoàng về vụ án gây rúng động dư luận xảy ra ngày 28.5 ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa. Dù hung thủ gây ra tội ác sẽ phải trả giá trước sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật. Nhưng nỗi đau thương, mất mát mà những người ở lại phải đối diện là quá lớn.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm bé V, cụ Hiên và người thân ông Cu. Ảnh: Báo Phú Yên
Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm bé V, người thân gia đình ông C. Ảnh: Báo Phú Yên

Như Báo Lao Động đã thông tin trước đó, trưa ngày 30.5, Công an Phú Yên di lý đối tượng Đoàn Minh Hải về đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Yên. Tại đây, đối tượng khai nhận đã ra tay sát hại 3 nạn nhân nhà vợ cũ là ông Nguyễn C (60 tuổi), vợ ông C là bà Lê Thị L (58 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị D (28 tuổi) ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa chỉ vì lý do bị ngăn cấm khi đến thăm con gái.

Đến chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Minh Hải về tội giết người.

Trao đổi với ông Trần Văn Kim, Trưởng khu phố Phú Hiệp 3 về mâu thuẫn giành nuôi con giữa Hải và gia đình nạn nhân, ông Kim cho biết, địa phương đã nhiều lần đứng ra giải quyết về việc giành nuôi con giữa Hải và gia đình nạn nhân.

Theo ông Kim, nhiều lần Hải xuống nhà vợ cũ thăm con, rồi giành con về trên nhà mình. Chị D tới nhờ ông Kim giải quyết, chứ không dám lên nhà chồng cũ. Khu phố cùng với công an địa phương phối hợp đứng ra giải quyết, vận động, Hải đồng ý cho con gái về nhà với vợ cũ. Nhưng được dăm bữa nửa tháng, lại tiếp tục xảy ra tình trạng trên. Hải từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, nên người dân địa phương cũng e ngại mỗi khi tiếp xúc với Hải.

Anh Nguyễn Thái (32 tuổi), con trai lớn của gia đình nạn nhân cho hay, Hải nhiều lần qua kiếm chuyện, hành hung gia đình anh.

Về việc gia đình ngăn cấm Hải gặp con, anh Thái cho biết đây chỉ là cái cớ để Hải gặp chị D. Mục đích của Hải là muốn chị D quay về nhà sống chung với mình, nhưng do Hải không chí thú làm ăn nên chị D không đồng ý, vị vậy mới xảy ra cớ sự như thế này.

Về cháu V, anh Thái nói: Khi nào phía Công an điều tra xong vụ án thì sẽ đón cháu về chăm, tôi và cậu út cũng không có công việc ổn định nhưng sẽ cố gắng làm lụng để chăm lo cho cháu, phần nào bù đắp lại những mất mát về tình thương của cha mẹ mà cháu phải đối diện khi tuổi còn quá nhỏ.

Theo lời người dân, gia cảnh của gia đình ông Nguyễn C rất khổ, ngôi nhà đang ở là nhà tình thương được các đoàn thể xây tặng. Ông C sinh sống bằng nghề bán vé số. Nhưng vài năm nay, ông C ngã bệnh nên không còn sức để đi bán nữa, thường ngày ông C hay ra các cây xăng gần nhà để ngồi, ai vào đổ xăng thấy thương thì cho vài đồng tiền lẻ. Bà L (vợ ông C) cũng không có nghề nghiệp, chỉ đi nhặt ve chai kiếm sống, bà hay xuống các cảng cá để xin cá của các ngư dân mang về ăn qua ngày. Chị D thì hàng ngày đi làm thuê để kiếm sống, nuôi con. Vợ chồng ông C còn có 2 người con trai, nhưng đều nghèo khó, cũng chỉ đi làm mướn để mưu sinh.

Sau khi vụ thảm án xảy ra, người dân, họ hàng và chính quyền địa phương đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ chi phí để lo mai táng cho 3 nạn nhân. Tính đến trưa 30.5, các tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân đã ủng hộ gia đình hơn 110 triệu đồng để lo hậu sự cho các nạn nhân và hỗ trợ cho bé V.

Chia sẻ với nỗi đau thương này, lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan, ban ngành, địa phương đã đến thăm, động viên thân nhân gia đình ông C.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD22032 - cháu Nguyễn Đoàn Thanh Vân xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp cho cháu Nguyễn Đoàn Thanh Vân, sinh năm 2019, qua số tài khoản: 303704070162022 Ngân hàng HDBank - Phòng giao dịch Hoà Hiệp. Hoặc liên hệ anh Nguyễn Thái (cậu ruột của cháu), số điện thoại: 0335926457.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ tại Phú Yên chỉ vì không cho thăm con

Hoài Luân |

Trưa 30.5, đối tượng Hải được di lý về Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Yên để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, Hải khai nhận, do nhiều lần qua thăm con nhưng bị gia đình vợ cũ ngăn cản nên Hải nảy sinh ý định giết cả gia đình của vợ. Chiều 30.5, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết: Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Minh Hải về tội giết người.

Lời khai rùng rợn của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình tại Phú Yên

Hoài Luân |

Qua lời khai của nghi phạm Hải cho biết, do nhiều lần đến thăm con nhưng bị gia đình vợ cũ ngăn cản nên từ lâu Hải đã nảy sinh ý định giết cha mẹ vợ và em trai của vợ.

Vụ 3 người nghi bị sát hại trong nhà ở Phú Yên: Đã tìm thấy bé 3 tuổi

Hoài Luân |

Phú Yên - Như đã thông tin, sáng 29.5, xảy ra vụ việc 3 người nằm chết trong nhà tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa - nghi bị sát hại. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã không tìm thấy cháu V, nhưng đến trưa cùng ngày cháu V được tìm thấy tại nhà nội.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ tại Phú Yên chỉ vì không cho thăm con

Hoài Luân |

Trưa 30.5, đối tượng Hải được di lý về Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Yên để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, Hải khai nhận, do nhiều lần qua thăm con nhưng bị gia đình vợ cũ ngăn cản nên Hải nảy sinh ý định giết cả gia đình của vợ. Chiều 30.5, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết: Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Minh Hải về tội giết người.

Lời khai rùng rợn của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình tại Phú Yên

Hoài Luân |

Qua lời khai của nghi phạm Hải cho biết, do nhiều lần đến thăm con nhưng bị gia đình vợ cũ ngăn cản nên từ lâu Hải đã nảy sinh ý định giết cha mẹ vợ và em trai của vợ.

Vụ 3 người nghi bị sát hại trong nhà ở Phú Yên: Đã tìm thấy bé 3 tuổi

Hoài Luân |

Phú Yên - Như đã thông tin, sáng 29.5, xảy ra vụ việc 3 người nằm chết trong nhà tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa - nghi bị sát hại. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã không tìm thấy cháu V, nhưng đến trưa cùng ngày cháu V được tìm thấy tại nhà nội.